Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh:

Sơ kết đợt thi đua cao điểm về công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Vừa qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị sơ kết đợt thi đua cao điểm về công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS); gặp mặt ngày truyền thống Công đoàn Việt Nam và trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” năm 2022. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu.
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở Phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở: Chú trọng cả số lượng và chất lượng hoạt động

Tại hội nghị, đồng chí Lê Duy Hưng, Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Mê Linh đã đọc diễn văn ôn lại lịch sử vẻ vang 93 năm của tổ chức Công đoàn Việt Nam và báo cáo kết quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS 6 tháng đầu năm 2022.

Sơ kết đợt thi đua cao điểm về công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho cán bộ Công đoàn tiêu biểu.

Đồng chí Lê Duy Hưng cho biết, Công đoàn huyện Mê Linh đã trải qua 10 kỳ Đại hội. Từ những năm đầu thành lập chỉ có CĐCS khối cơ quan hành chính, trường học, tuy nhiên, đến nay đã có 166 CĐCS, trong đó có 66 CĐCS ngoài khu vực nhà nước, với tổng số 7.065 đoàn viên Công đoàn. Theo đó, tỷ lệ Công đoàn hoạt động đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc hàng năm đều tăng; đoàn viên công đoàn xuất sắc cũng tăng lên qua mỗi nhiệm kỳ.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Mê Linh đã được các cấp Công đoàn huyện triển khai rộng khắp, thu hút đông đảo đoàn viên và người lao động hưởng ứng tham gia. Qua đó, đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Mặc dù những tháng đầu năm chịu ảnh hưởng không nhỏ của dịch Covid-19 nhưng Ban Thường vụ LĐLĐ huyện vừa tập trung triển khai phòng dịch, đồng thời triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng của huyện và tập trung quyết liệt triển khai thực hiện Kế hoạch động năm, trọng tâm đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ, các chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm cơ bản đã đạt, trong đó chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS đã hoàn thành vượt chỉ tiêu giao của LĐLĐ Thành phố và Huyện ủy trong năm 2022.

Sơ kết đợt thi đua cao điểm về công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở
Chủ tịch LĐLĐ huyện Mê Linh Lê Duy Hưng đọc diễn văn ôn lại lịch sử vẻ vang 93 năm của tổ chức Công đoàn Việt Nam và báo cáo kết quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS 6 tháng đầu năm 2022.

Cụ thể, LĐLĐ huyện đã thành lập mới 13/9 CĐCS, đạt 144,4%; kết nạp mới 536/360 đoàn viên công đoàn, đạt 148,8%. Cùng đó, tổ chức Công bố Quyết định kết nạp đoàn viên, thành lập Công đoàn và ra mắt 13 CĐCS. Đồng thời, LĐLĐ huyện đã triển khai nhiều giải pháp trong công tác phát triển đoàn viên đi đôi với xây dựng CĐCS vững mạnh, quan tâm hướng dẫn, định hướng nội dung hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS.

Đặc biệt, LĐLĐ huyện tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, kịp thời trong công tác chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, CĐCS và doanh nghiệp khó khăn góp phần đảm bảo việc làm, đời sống, thu nhập của đoàn viên, người lao động, qua đó thu hút tập hợp người lao động tham gia tổ chức Công đoàn.

Ngoài ra, LĐLĐ huyện cũng làm tốt công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động. Tổ chức tốt các phong trào thi đua trong CNVCLĐ…

Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Mê Linh, phát huy kết quả đạt được trong 93 năm qua, cùng với giai cấp công nhân cả nước, thời gian tới Công đoàn huyện Mê Linh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương.

Sơ kết đợt thi đua cao điểm về công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở
Đồng chí Lê Duy Hưng tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Trọng Phan, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế huyện Mê Linh, nguyên Chủ tịch LĐLĐ huyện Mê Linh.

LĐLĐ huyện sẽ chủ động phối hợp với chính quyền phát động sâu rộng và tổ chức các phong trào hành động cách mạng trong CNVCLĐ. Đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ và cải tiến phương thức hoạt động Công đoàn phù hợp với yêu cầu mới. Chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức, xây dựng tổ chức Công đoàn không ngừng lớn mạnh, thật sự là tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức quần chúng rộng lớn của công nhân, lao động.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng CĐCS vững mạnh. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong lực lượng CNVCLĐ, đặc biệt là những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, gặp hoạn nạn trong cuộc sống.

Tại hội nghị, thay mặt LĐLĐ thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho các đồng chí lãnh đạo UBND huyện và cán bộ CĐCS huyện Mê Linh.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Mê Linh đã tổ chức chia tay đồng chí Nguyễn Trọng Phan, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế huyện Mê Linh, nguyên Chủ tịch LĐLĐ huyện Mê Linh. Theo đó, trong quá trình đảm nhận vị trí Chủ tịch LĐLĐ huyện Mê Linh, đồng chí Nguyễn Trọng Phan đã có nhiều đóng góp trong chỉ đạo hoạt động, đóng góp to lớn vào sự phát triển đi lên của tổ chức Công đoàn huyện Mê Linh.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.

Tin khác

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
Xem thêm
Phiên bản di động