Trao quà cho con công nhân lao động khó khăn nhân Tháng hành động vì trẻ em

(LĐTĐ) Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội và Quận ủy Hoàng Mai, sáng nay (16/6), LĐLĐ quận Hoàng Mai phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tổ chức chương trình tặng quà cho con công nhân, viên chức, lao động nhân dịp Tháng hành động vì trẻ em.
Thạch Thất trao quà hỗ trợ công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đoàn viên khó khăn đột xuất Công đoàn Thủ đô trao quà chia sẻ, động viên công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Tới dự chương trình có các đồng chí: Bạch Liên Hương, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội; Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội; Nguyễn Hồng Dân, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội; Nguyễn Quang Hiếu, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Hoàng Mai; Nguyễn Xuân Phong, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai; Lê Minh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Hoàng Mai.

Trao quà cho con công nhân lao động khó khăn nhân Tháng hành động vì trẻ em
Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội Bạch Liên Hương và Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu tặng quà cho con công nhân lao động quận Hoàng Mai có hoàn cảnh khó khăn.

Dự hội nghị còn có các lãnh đạo đại diện các ban, ngành, đoàn thể quận Hoàng Mai; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 14 phường, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở và 120 cháu là con công lao động trong tổng số 175 cháu được nhận quà.

Phát biểu tại hội nghị, bà Bạch Liên Hương, Thành ủy viên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, với chủ đề chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại trẻ em và bạo lực trẻ em trong năm 2022, trong thời gian qua, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trong đó có Quỹ Bảo trợ trẻ em và các nhà tài trợ đã tổ chức rất nhiều hoạt động thường niên để chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Thành phố nói chung.

Trao quà cho con công nhân lao động khó khăn nhân Tháng hành động vì trẻ em
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong và nhà tài trợ tặng quà cho các cháu con công nhân lao động khó khăn trên địa bàn quận.

“Trong tháng hành động vì trẻ em, chúng tôi lựa chọn con em công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn để chia sẻ tấm lòng, tình cảm của mình. Theo đó, tại chương trình sẽ trao hỗ trợ cho 175 em con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Những món quà này chưa lớn cũng như chưa thể khắc phục ngay những khó khăn của các gia đình nhưng đây là những tấm lòng, tình cảm của các nhà tài trợ; Quỹ Bảo trợ trẻ em và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội và quận Hoàng Mai gửi tới các em và gia đình. Mong rằng các món quà trên sẽ chia sẻ phần nào khó khăn, giúp các em khắc phục khó khăn, góp phần cho các em có một mùa hè vui tươi, bổ ích, ngày càng chăm ngoan học giỏi” - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội cho hay.

Thay mặt cho lãnh đạo quận Hoàng Mai, ông Nguyễn Quang Hiếu, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội đã tặng 100 suất quà trị giá 100 triệu đồng cho con em người lao động có hoàn cảnh khó khăn của quận. Món quà sẽ là sự động viên khích lệ các cháu khắc phục hoàn cảnh, vươn lên rèn luyện tu dưỡng để sau này trở thành công dân có ích cho xã hội.

Trao quà cho con công nhân lao động khó khăn nhân Tháng hành động vì trẻ em
Bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội phát biểu tại chương trình trao quà cho con công nhân lao động khó khăn quận Hoàng Mai.

“Trong thời gian tới, Quận giao nhiệm vụ cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể tiếp tục quán triệu và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 5/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; củng cố, nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của công tác này đối với sự phát triển bền vững của Thủ đô và của quận.

Đồng thời khẩn trương triển khai và quyết liệt thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em; Chương trình phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em… quan tâm hơn nữa bằng cả vật chất và tinh thần đến với trẻ em trên địa bàn, trong đó, đặc biệt ưu tiên đầu tư cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em thuộc nhóm yếu thế trong xã hội để đảm bảo mọi trẻ em đều được quan tâm chăm lo bảo vệ.”- Bí thư Quận ủy Hoàng Mai nhấn mạnh.

Trao quà cho con công nhân lao động khó khăn nhân Tháng hành động vì trẻ em
Các em nhỏ hào hứng tham gia các tiết mục xiếc trước khi bước vào Chương trình tặng quà.

Tại Chương trình, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em đã tặng 100 suất quà con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Hoàng Mai (mỗi suất quà gồm 500 nghìn đồng tiền mặt và 500 nghìn đồng bằng hiện vật). Cùng đó, LĐLĐ quận Hoàng Mai cũng tặng 75 suất quà cho các cháu con công nhân, viên chức, lao động nhân dịp Tháng hành động vì trẻ em (mỗi suất quà gồm 500 nghìn đồng tiền mặt và 300 nghìn đồng bằng hiện vật).

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động