Trao hỗ trợ đoàn viên, người lao động ngành du lịch gặp khó khó khăn do dịch Covid-19

(LĐTĐ) Nhằm hỗ trợ người lao động khó khăn trở lại sản xuất, kinh doanh, chiều nay (12/10), tại Khách sạn Hòa Bình, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh đã trao 200 suất quà cho đoàn viên, người lao động ngành du lịch gặp khó khăn do dịch Covid-19.
Lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội thăm và tặng quà gia đình các cán bộ lão thành Lãnh đạo LĐLĐ TP thăm và chúc tết Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội Lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội thăm, tặng quà bệnh nhi bị mắc bệnh hiểm nghèo

Chia sẻ cùng về tình hình khách sạn trong thời gian qua, ông Phạm Bá Tùng - Giám đốc Khách sạn Hòa Bình cho biết, tháng 3/2020, Khách sạn Hòa Bình được UBND thành phố Hà Nội, Tổng công ty Du lịch Hà Nội tin tưởng, giao nhiệm vụ là cơ sở cách ly y tế tập trung cho người nước ngoài là chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề và người có hộ chiếu ngoại giao. Với sự chỉ đạo, định hướng đúng đắn của Lãnh đạo Tổng công ty cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của Lãnh đạo và tập thể cán bộ, nhân viên, Khách sạn Hòa Bình đã hoàn thành mục tiêu sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty giao cho, đảm bảo cho đời sống và việc làm cho người lao động.

Trao hỗ trợ đoàn viên, người lao động ngành du lịch gặp khó khó khăn do dịch Covid-19
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động tại Khách sạn Hòa Bình.

Đến năm 2021, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tốc độ lây lan nhanh càng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế. Nhiều hoạt động kinh doanh vận tải bị đình trệ, nhiều chuyến bay bị hủy để phục vụ công tác phòng chống dịch hiệu quả. Lượng khách cách ly sụt giảm, thời gian cách ly ngắn, doanh thu giảm nghiêm trọng, người lao động tại đơn vị phải luân phiên nghỉ trong thời gian giãn cách, giảm ngày công dẫn đến giảm lương.

Tuy nhiên, với cố gắng của Ban lãnh đạo đơn vị, sự quan tâm hỗ trợ của Tổng công ty Du lịch Hà Nội và Công đoàn Tổng công ty đã luôn quan tâm đến đời sống của người lao động, Khách sạn đã đảm bảo việc làm cho người lao động với 100% nhân viên được đóng đầy đủ các khoản bảo hiểm, kinh phí Công đoàn. 100% nhân viên tham gia các hoạt động từ thiện, ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19, ủng hộ người nghèo, biển đảo. Đơn vị thực hiện đầy đủ quyền, lợi ích của người lao động theo quy định.

Bày tỏ sự cảm kích trước sự quan tâm, chia sẻ với đoàn viên, người lao động trong giai đoạn khó khăn từ LĐLĐ thành phố Hà Nội, cũng như sự quan tâm hỗ trợ, động viên kịp thời của Công đoàn Tổng công ty Du lịch Hà Nội, ông Phạm Bá Tùng cho biết, trong thời gian tới, Ban lãnh đạo khách sạn và tập thể người lao động quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành tốt chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được Tổng công ty giao và đảm bảo cho cuộc sống người lao động tại đơn vị.

Trao hỗ trợ đoàn viên, người lao động ngành du lịch gặp khó khó khăn do dịch Covid-19
Giám đốc Khách sạn Hòa Bình chia sẻ cùng về tình hình kinh doanh trong thời gian giãn cách.

Thông qua chia sẻ và trò chuyện, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh đã ân cần thăm hỏi đời sống, việc làm, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; đồng thời, chia sẻ với những khó khăn mà doanh nghiệp, người lao động đang phải trải qua, đặc biệt là ngành du lịch, trong đó có khách sạn, lưu trú. Qua đây, cũng nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, quan hệ lao động tại đơn vị.

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh toàn Thành phố thực hiện vừa sản xuất kinh doanh, vừa phòng chống dịch, tổ chức Công đoàn Thủ đô luôn hướng về người lao động với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, không để đoàn viên nào bị thiếu ăn, thiếu mặc. Phó Chủ tịch Phạm Bá Vĩnh cũng đề nghị cán bộ, nhân viên, công nhân lao động Khách sạn Hòa Bình tiếp tục làm tốt nhiệm vụ của Tổng công ty Du lịch, cùng Công đoàn Tổng công ty chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động.

Tại buổi trao quà hỗ trợ, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Du lịch Hà Nội Phạm Thị Thu Huyền gửi lời cảm ơn đến LĐLĐ Thành phố đã quan tâm sâu sắc tới cán bộ, nhân viên, người lao động Tổng công ty Du lịch Hà Nội. Trong những lúc khó khăn, người lao động tại doanh nghiệp đã nhận được hỗ trợ, động viên kịp thời từ LĐLĐ Thành phố. 200 suất quà hôm nay và những “Túi An sinh Công đoàn” của LĐLĐ Thành phố thời gian trước đó chính là sự động viên rất lớn để doanh nghiệp, người lao động Tổng công ty Du lịch Hà Nội vượt qua khó khăn.

Chủ tịch Công đoàn Khách sạn Hòa Bình Võ Hồng Sơn cũng thay mặt cán bộ, nhân viên, người lao động Khách sạn Hòa Bình cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội, Công đoàn Tổng công ty Du lịch Hà Nội đối với người lao động của khách sạn.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

(LĐTĐ) Hôm nay (29/3), giá vàng SJC nhích nhẹ, đưa giá vàng vượt mức 81 triệu đồng/lượng, vàng thế giới tăng phi mã, vượt đỉnh lịch sử hơn 2.200 USD/ounce.
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Tại dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) đang được lấy ý kiến, cho rằng điều kiện kinh tế - xã hội, thị trường lao động có nhiều thay đổi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã đề xuất bổ sung thêm một số hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm.
Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức vào ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 người.
Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/3, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.
Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.

Tin khác

Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

(LĐTĐ) Thực hiện “Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động", Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên vừa ký Thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Bell Đức. Theo đó, Công ty TNHH Bell Đức sẽ hỗ trợ bán các sản phẩm giảm giá từ 30-42,8% so với giá niêm yết bán lẻ trên thị trường cho đoàn viên Công đoàn quận Long Biên.
Để công nhân có môi trường sống an toàn

Để công nhân có môi trường sống an toàn

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang phối hợp với chính quyền đồng cấp, lực lượng Công an để triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại những nơi có đông công nhân lao động sinh sống. Từ đó, tạo môi trường sống an toàn, giúp công nhân lao động ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã có nhiều hoạt động hướng trực tiếp tới nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). Trong đó, các hoạt động như triển khai khám tầm soát ung thư miễn phí cho nữ CNVCLĐ, trao quà cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, quan tâm đến con của đoàn viên… đã mang lại hiệu quả tích cực và được đánh giá cao.
Hỗ trợ 2.000 lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

Hỗ trợ 2.000 lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Nhân dịp Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ 2.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người.
Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nhận thức tầm quan trọng của công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã triển khai 8 nhiệm vụ công tác nữ công trong năm 2024.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

(LĐTĐ) Thông tin tại Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (kỳ họp thứ 7), đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cho biết, trong Quý II/2024, các hoạt động của Công đoàn ngành sẽ tập trung vào công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).
Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

(LĐTĐ) Mặc dù điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh còn khó khăn, nhưng nhờ việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã nâng cao hiệu quả công việc, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động...
Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ đoàn viên, người lao động. Từ đó, giúp nữ đoàn viên, người lao động yên tâm lao động sản xuất, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn.
Để người lao động tiếp cận hàng Việt Nam

Để người lao động tiếp cận hàng Việt Nam

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang triển khai nhiều hình thức để giới thiệu, quảng bá hàng Việt Nam đến với đoàn viên, người lao động. Qua đó, góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Ra mắt Điểm sinh hoạt Công đoàn: Dấu ấn mới của LĐLĐ quận Nam Từ Liêm

Ra mắt Điểm sinh hoạt Công đoàn: Dấu ấn mới của LĐLĐ quận Nam Từ Liêm

(LĐTĐ) Việc nỗ lực đưa Điểm sinh hoạt Công đoàn vào khai thác, sử dụng là dấu ấn mới của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Nam Từ Liêm trong việc giúp người lao động có thêm điều kiện rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống tinh thần, qua đó, tiếp thêm động lực mới, khí thế mới để họ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Xem thêm
Phiên bản di động