Trao 304 suất quà hỗ trợ đoàn viên, người lao động Tổng Công ty UDIC bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh

(LĐTĐ) Ngày 17/8, Tổng Công ty và Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (Tổng Công ty UDIC) đã tổ chức trao tặng “Túi An sinh Công đoàn”, trao hỗ trợ tới đoàn viên, người lao động Tổng Công ty bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
Công đoàn Tổng Công ty UDIC: Kịp thời chăm lo cho người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Tổng Công ty UDIC: Chú trọng thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép" Ghi nhận nhiều cách làm hay, sáng tạo của Tổ An toàn Covid-19 tại Tổng Công ty UDIC

Tham dự và trực tiếp trao tặng quà tới đại diện công đoàn cơ sở và người lao động có ông Nguyễn Huy Tuyên - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty, ông Nguyễn Xuân Thăng - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty.

Trao 304 suất quà hỗ trợ đoàn viên, người lao động Tổng Công ty UDIC bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
Lãnh đạo Tổng Công ty và Công đoàn Tổng Công ty UDIC trao quà tới đại diện công đoàn cơ sở.

Ông Nguyễn Xuân Thăng - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty UDIC cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố, qua nắm bắt tình hình và rà soát thực tế, Công đoàn Tổng Công ty quyết định trao tặng 200 “Túi An sinh Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động của Công đoàn các đơn vị thành viên. Trong đó, mỗi “Túi An sinh Công đoàn” gồm gạo, dầu ăn, gia vị trị giá 200 ngàn đồng/suất.

Bên cạnh đó, Công đoàn Tổng Công ty hỗ trợ 97 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng; hỗ trợ khẩn cấp 7 đoàn viên, người lao động diện F1 cách ly tại công trình do dịch bệnh Covid-19, mỗi người 1 triệu đồng. Theo đó, tổng giá trị quà Công đoàn Tổng Công ty trao hỗ trợ tới các đối tượng dịp này là 55,5 triệu đồng.

Trong ngày 17/8, lãnh đạo Tổng Công ty và Công đoàn Tổng Công ty đã trao quà đến 2 công đoàn cơ sở là Công đoàn Văn phòng Tổng Công ty và Công đoàn Công ty CP Đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội. Theo kế hoạch, đến 19/8/2021, Tổng Công ty - Công đoàn Tổng Công ty UDIC sẽ hoàn thành việc trao quà nhằm hỗ trợ kịp thời đoàn viên, người lao động trong thời gian giãn cách xã hội.

Trao 304 suất quà hỗ trợ đoàn viên, người lao động Tổng Công ty UDIC bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty UDIC Nguyễn Xuân Thăng (phải ảnh) trao quà hỗ trợ tới đại diện Công đoàn Văn phòng Tổng Công ty.

Tại buổi trao tặng quà, thay mặt lãnh đạo Tổng Công ty UDIC, ông Nguyễn Huy Tuyên đã gửi lời hỏi thăm sức khỏe, đời sống, việc làm, chia sẻ những khó khăn của đoàn viên, người lao động các đơn vị trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của thành phố Hà Nội; đồng thời động viên đoàn viên, người lao động tiếp tục cố gắng khắc phục khó khăn, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, chung tay cùng Thành phố vượt qua dịch bệnh.

Ông Nguyễn Huy Tuyên đề nghị Công đoàn Tổng Công ty và Công đoàn các đơn vị thành viên tiếp tục nắm bắt tư tưởng, đời sống của đoàn viên, người lao động, nhằm hỗ trợ kịp thời, ổn định tư tưởng, để người lao động yên tâm chống dịch.

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty UDIC cũng gửi lời cảm ơn Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã có chủ trương, chỉ đạo, phối hợp cùng Công đoàn Tổng Công ty có những hoạt động ý nghĩa, thiết thực, kịp thời động viên đoàn viên, người lao động trong thời gian giãn cách do ảnh hưởng của dịch bệnh.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

(LĐTĐ) Nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 25/4 có thể giảm theo xu hướng trên thế giới.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".

Tin khác

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

(LĐTĐ) Quý I/2024 là thời điểm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; thi đua lập thành tích mừng những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Huyện ủy Thanh Trì, các cấp Công đoàn huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Xem thêm
Phiên bản di động