Trái ngọt từ các “Tổ An toàn Covid-19” tại Đan Phượng

(LĐTĐ) Chỉ trong một thời gian ngắn được thành lập, các “Tổ An toàn Covid-19” trong các doanh nghiệp tại Đan Phượng đã phát huy hiệu quả cao trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đây thực sự là những “Lá chắn thép” trong công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn sản xuất trong doanh nghiệp.
Trưa 15/5: Thêm 16 ca mắc Covid-19 ghi nhận trong nước, riêng Bắc Giang có 9 ca Hà Nội: Ghi nhận thêm 1 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 ở Đan Phượng Đan Phượng quán triệt phương châm “chống dịch như chống giặc”

Công ty Cổ phần Nhựa nhiệt đới thuộc cụm công nghiệp thị trấn Phùng là công ty sản xuất các mặt hàng bao bì nhựa phục vụ y tế, dược phẩm, hoá mỹ phẩm. Hiện Công ty có khoảng 70 công nhân đang làm việc. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhất là đã xuất hiện chùm ca bệnh liên quan đến khu công nghiệp, Ban Giám đốc Công ty đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn cho công nhân và hoạt động sản xuất của Công ty.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người lao động, các cấp Công đoàn huyện Đan Phượng thường xuyên tổ chức quán triệt đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình hành động liên quan đến người lao động nhằm triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ. Xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động, quan tâm đến lao động có hoàn cảnh khó khăn để họ yên tâm lao động sản xuất.

Đặc biệt, theo sự hướng dẫn của Liên đoàn Lao động huyện, Công đoàn Công ty đã phối hợp với Ban Giám đốc thành lập 5 tổ “Tổ An toàn Covid-19” với 15 thành viên. Trong đó, mỗi tổ có 3 thành viên là trưởng các ca và công nhân là người gương mẫu, có trách nhiệm. Chỉ sau một thời gian ngắn thành lập, các “Tổ An toàn Covid-19” của Công ty đã lập tức phát huy hiệu quả.

Theo bà Tạ Thị Như Quỳnh - Ban Thường vụ Công đoàn, Tổ trưởng “Tổ An toàn Covid 19” Công ty Cổ phần Nhựa nhiệt đới, để tiện cho công tác kiểm tra, giám sát mỗi bộ phận trong Công ty đều thành lập “Tổ An toàn Covid-19” nhằm theo dõi, nhắc nhở nhân viên và công nhân trong suốt thời gian làm việc.

Trái ngọt từ các “Tổ An toàn Covid-19” tại Đan Phượng
Thành viên “Tổ An toàn Covid-19” kiểm tra thân nhiệt của đoàn viên, người lao động trước khi vào doanh nghiệp.

“Nhiệm vụ của các Tổ là hàng ngày đo thân nhiệt, hướng dẫn công dân đến Công ty đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, ngồi làm việc giữ khoảng cách theo quy định. Các bữa ăn chia thành nhiều ca với khung giờ khác nhau để phòng dịch, mỗi ca khoảng 10 công nhân, ngồi giữ khoảng cách tối thiếu 2m và không nói chuyện trong bữa ăn. Khẩu phần ăn cũng được Công ty quan tâm, đảm bảo đủ dinh dưỡng cho công nhân”, bà Quỳnh cho hay.

Một doanh nghiệp khác cũng phát huy được hiệu quả của “Tổ An toàn Covid-19” là Công ty Trách nhiệm hữu hạn D-Code. Là doanh nghiệp có đông công nhân, chính vì vậy công tác phòng, chống dịch Covid-19 luôn được Công ty quan tâm. Trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp, Công ty thường xuyên phun khử khuẩn tại khu làm việc, bếp ăn, khuôn viên của đơn vị. Công đoàn Công ty cũng kiến nghị Ban lãnh đạo đơn vị thành lập 17 “Tổ An toàn Covid-19” với 48 thành viên tham gia, đồng thời trang bị đầy đủ nước sát khuẩn tay để công nhân sử dụng.

Nhiệm vụ của các Tổ là thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở công nhân thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế trong giờ làm việc và trong bữa ăn. “Mỗi ngày Công ty kiểm tra thân nhiệt cho công 2 lần, buổi sáng lúc đến Công ty và trước khi nghỉ ăn trưa; hàng ngày cập nhật những văn bản mới về dịch Covid-19 để thông báo cho công nhân, nhất là việc khai báo y tế khi đi từ vùng có dịch về”, bà Nguyễn Thị Hạnh - Tổ trưởng “Tổ An toàn Covid-19” cho biết.

Theo bà Nguyễn Thị Thủy - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng, tính đến ngày 1/6, đã có 50 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn thành lập “Tổ an toàn Covid 19” với 151 tổ, có 472 thành viên tham gia. Có 8 doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn thành lập 14 “Tổ An toàn Covid-19” với 51 thành viên tham gia.

Trái ngọt từ các “Tổ An toàn Covid-19” tại Đan Phượng
Nhiệm vụ của các “Tổ An toàn Covid-19” là thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở công nhân thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế trong giờ làm việc và trong bữa ăn.

Việc thành lập “Tổ An toàn Covid-19” đã tăng cường mạnh mẽ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp. “Tổ An toàn Covid-19” có nhiệm vụ tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn, nhắc nhở công nhân trong Tổ thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc và ngoài giờ làm việc.

Các thành viên trong Tổ cũng tiến hành theo dõi, kiểm tra, giám sát về tình hình sức khỏe và việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 qua đó phát hiện, nhắc nhở, kiến nghị người có trách nhiệm xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về công tác phòng, chống dịch theo quy định của chính quyền và Quy chế của doanh nghiệp.

Có thể nói, “Tổ An toàn Covid-19” chính là lực lượng hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp, cơ quan chức năng truy vết F1, F2 và các trường hợp khẩn cấp trong doanh nghiệp khi có người mắc bệnh hoặc phải cách ly theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.

Tin khác

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Xem thêm
Phiên bản di động