TP.HCM: Thu thuế gần 600 tỷ đồng từ việc tháo gỡ khó khăn các dự án nhà ở

Đã có nhiều dự án bất động sản được các cơ quan liên quan của Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thẩm quyền, qua đó đem lại nguồn thu thuế rất lớn cho ngân sách.
Hàng trăm dự án nhà ở thương mại tại TP.HCM chưa được cấp sổ Đề xuất không thu quá 95% giá trị hợp đồng nhà ở xã hội trước khi người mua được cấp sổ đỏ UBND cấp xã cấp “sổ đỏ”, quyết định giá bán nhà ở tái định cư

Trong báo cáo gửi Ủy ban nhân dân (UBND) TP.HCM về công tác cấp giấy chứng nhận sở hữu cho tổ chức, cá nhân tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP.HCM cho biết, sau 8 tháng hoạt động (từ ngày 5/11/2024 đến hết ngày 30/6/2025), Tổ Công tác 5013 được thành lập theo quyết định 1053 (ngày 5/11/2024) của UBND TP.HCM đã tháo gỡ vướng mắc để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (gọi tắt là giấy chứng nhận sở hữu) cho người mua nhà tại 126/176 dự án với 87.547/108.170 căn hộ/căn nhà/thửa đất/officetel/cửa hàng và hơn 1.247 sản phẩm bất động sản khác.

Giá trị hợp đồng chuyển nhượng các hồ sơ đã chuyển thuế đạt 118.900 tỷ đồng và đem lại nguồn thu thuế trước bạ cho ngân sách Thành phố đạt hơn 594,5 tỷ đồng.

TP.HCM: Thu thuế gần 600 tỷ đồng từ việc tháo gỡ khó khăn các dự án nhà ở
Việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án bất động sản đã đem về nguồn thu rất lớn từ thuế đất cho TP.HCM.

Tổ Công tác 5013 đã xác định được 7 nhóm vướng mắc chính về công tác cấp giấy chứng nhận quyển sở hữu. Cụ thể là vướng mắc về quy định của pháp luật liên quan đến thủ tục giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho người mua tại các dự án; vướng mắc về thực hiện nghĩa vụ của chủ đầu tư về điều tiết nhà ở xã hội, tái định cư; vướng mắc về thực hiện nghĩa vụ tài chính và nghĩa vụ tài chính bổ sung của chủ đầu tư; vướng mắc về việc dự án đang trong quá trình điều tra, thực hiện kết luận thanh tra, điều tra và thực hiện bản án của tòa án; vướng mắc về việc chưa hoàn thành đầu tư, xây dựng và việc bàn giao hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại dự án cho địa phương quản lý; vướng mắc về việc rà soát lại pháp lý dự án; vướng mắc về vi phạm hành chính về trật tự xây dựng.

Theo đó, đối với nhóm vướng mắc về quy định của pháp luật liên quan đến thủ tục giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho người mua tại các dự án, Thành phố đã giải quyết cho 2 trường hợp với 240 căn hộ, 9 căn thương mại dịch vụ, 69 văn phòng, 1.054 officetel, 44 shophouse.

Đối với vướng mắc về thực hiện nghĩa vụ của chủ đầu tư về điều tiết nhà ở xã hội, tái định cư; Thành phố có 35 dự án quy mô 33.419 căn hộ/căn nhà, 275 căn thương mại dịch vụ và 956 căn officetel. Trước mắt Tổ Công tác 5013 đã đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố xem xét, giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận sở hữu cho người mua nhà tại các dự này là người thứ 3 ngay tình trong trường hợp mà pháp luật bảo vệ và tạm dừng thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho các căn hộ có vướng mắc cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung khi nhà nước không mua lại căn hộ thương mại phụ vụ mục tiêu tái định cư.

Đối với vướng mắc về thực hiện nghĩa vụ tài chính và nghĩa vụ tài chính bổ sung của chủ đầu tư, Thành phố có 35 trường hợp quy mô 14.971 căn hộ/căn nhà/nền đất, 305 phòng khách sạn, 191 shophouse, 339 căn thương mại dịch vụ, 12 ô thương mại và 1.021 căn officetel; trong đó có 4 dự án được dư luận quan tầm gồm chung cư Phương Việt, chung cư Bách Phú Thịnh, Tòa nhà The Manor 2, chung cư số 8 Hoàng Minh Giám. Thành phố sẽ tháo gỡ theo từng trường hợp, vụ việc cụ thể.

Đối với vướng mắc về việc dự án đang trong quá trình điều tra, thực hiện kết luận thanh tra, điều tra và thực hiện bản án của Tòa án; Thành phố có 10 trường hợp với quy mô 1.827 căn nhà/căn hộ và diện tích đất 3.738m2. Tổ công tác 5013 đã thống nhất giải quyết theo hướng chỉ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu khi có kết quả điều tra hoặc khi cơ quan tố tụng có văn bản xác nhận việc giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà không ảnh hưởng đến kết quả điều tra vụ án. Chỉ giải quyết khi xác định rõ các nội dung kết luận của thanh tra không liên quan đến người mua nhà tại dự án mà chỉ liên quan đến nghĩ vụ của chủ đầu tư và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước.

Đối với vướng mắc về việc chưa hoàn thành đầu tư, xây dựng và việc bàn giao hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại dự án cho địa phương quản lý; Thành phố có 39 trường hợp, quy mô 30.114 căn hộ/căn nhà/thửa đất, 175 căn thương mại dịch vụ, 101 văn phòng và 85 cửa hàng. Thành phố sẽ tháo gỡ theo từng trường hợp, vụ việc cụ thể.

Đối với vướng mắc về việc rà soát lại pháp lý dự án, Thành phố có 47 trường hợp quy mô 23.165 căn nhà/căn hộ, 29 shophouse, 54 văn phòng và 15 sàn thương mại dịch vụ. Thành phố sẽ tháo gỡ theo từng trường hợp, vụ việc cụ thể.

Tương tự, đối với nhóm vướng mắc về vi phạm hành chính về trật tự xây dựng, Thành phố có 19 trường hợp quy mô 7.393 căn hộ/căn nhà và 21 căn thương mại dịch vụ. Thành phố cũng sẽ tháo gỡ theo từng trường hợp, vụ việc cụ thể.

Xuân Tình

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội. Trung tâm được định vị là thiết chế dẫn đường đổi mới sáng tạo chiến lược của Việt Nam đặt tại Thủ đô Hà Nội, đóng vai trò “bộ não” trung tâm kết nối dữ liệu - nguồn lực - chính sách - công nghệ - văn hóa, nhằm giải quyết các bài toán phát triển đô thị, vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là công nghiệp văn hóa gắn với bản sắc Hà Nội.
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Ngày mai (23/2), tức ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, cùng với cả nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thủ đô chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Thời tiết Hà Nội lất phất mưa xuân, báo hiệu một năm gặt hái nhiều thành tựu mới.
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Chương trình “Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ” của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đã tái hiện một mùa xuân đặc biệt của Thủ đô từ những công trường rộn ràng xuyên Tết. Theo đó, trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, tinh thần “3 ca, 4 kíp” là biểu tượng cho khát vọng phát triển bền vững, hiện đại của Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm.
Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Sáng ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra hiện trường dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội và có cuộc làm việc với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan để thúc đẩy dự án này và các dự án đường sắt đô thị.
Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 11/2/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ Thành phố trong việc tiếp tục củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống an sinh xã hội Thủ đô theo hướng bền vững, hiện đại, bao trùm.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Trong thời khắc cả nước vui mừng chào đón Tết Bính Ngọ 2026, tối 16-2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.
Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI theo trình tự thủ tục, rút gọn.
Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 1548/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc khẩn trương làm cầu phao qua sông Lô.
Hoàn thiện thể chế, loại bỏ thủ tục rườm rà, xây dựng đội ngũ công vụ chuyên nghiệp

Hoàn thiện thể chế, loại bỏ thủ tục rườm rà, xây dựng đội ngũ công vụ chuyên nghiệp

Quyết định 282/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành xác định rõ lộ trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2026 - 2030, lấy cải cách thể chế làm “đột phá của đột phá”. Kế hoạch tập trung sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch; cắt giảm mạnh thủ tục chồng chéo, dễ phát sinh tiêu cực; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Xem thêm
Phiên bản di động