TP.HCM: Tăng kinh phí hỗ trợ để bắt muỗi phòng dịch
TP.HCM có Sở An toàn thực phẩm đầu tiên của cả nước Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tìm về tuổi thơ trong "Mùa hè không tên" TP.HCM: Nối thành công 2 ngón tay đứt lìa cho nam thanh niên |
Ngày 21/9, ông Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, phương pháp dùng mồi người bắt muỗi đêm được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế về giám sát và phòng chống sốt rét ban hành.
"Đây là hoạt động để phục vụ giám sát, điều tra muỗi truyền bệnh sốt rét, nhân viên chuyên trách có thể dùng những phương pháp khác nhau như: Bắt muỗi trú đậu trong nhà ban ngày và ban đêm, ở ngoài nhà ban ngày, ở chuồng gia súc ban đêm; dùng bẫy đèn, bẫy màn bắt muỗi; đặc biệt là lấy thân mình làm mồi cho muỗi đốt máu ban đêm để bắt", ông Tâm cho hay.
![]() |
Nhân viên HCDC đang làm mồi người bắt muỗi ở vị trí ngoài nhà. Ảnh: HCDC. |
Theo đó, người bắt muỗi phải bộc lộ các phần cơ thể (tay, chân…) để dẫn dụ muỗi bay đến bám đậu, chích hút máu để bắt. Muỗi sau khi bắt về sẽ được xác định thành phần loài, tính mật độ muỗi để phục vụ giám sát, điều tra, hoặc dùng thử nghiệm sinh học, xác định mức nhạy cảm của muỗi đối với hóa chất và đánh giá hiệu lực diệt tồn lưu của hóa chất.
Trước đây, người làm mồi và người đi bắt muỗi đêm được hỗ trợ 130.000 đồng/người/đêm theo quy định tại Mục c, Khoản 3, Điều 5 Thông tư 26/2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, hiện nay Thông tư nói trên hết hiệu lực nên TP.HCM đưa ra đề xuất hỗ trợ và được Hội đồng nhân dân (HĐND) thông qua tại Kỳ họp chuyên đề thứ 11 vừa qua.
![]() |
Nhân viên HCDC đang bắt muỗi đêm ở chuồng gia súc. Ảnh: HCDC. |
Trước đó, ngày 19/9, tại kỳ họp lần thứ 11 của HĐND TP.HCM khóa X, HĐND TP.HCM đã thông qua Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi một số hoạt động y tế - dân số trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2023 - 2025. Theo đó, Thành phố dự kiến chi hỗ trợ người làm mồi và người đi bắt muỗi đêm 130.000 đồng/người/đêm; chi hỗ trợ cho người trực tiếp phun, tẩm hóa chất diệt muỗi bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng (tính theo ngày) do Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; chi hỗ trợ cho người trực tiếp thực hiện các hoạt động vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, lăng quăng tại hộ gia đình và trong các đợt tổ chức chiến dịch với 3.000 đồng/hộ/lần.
TP.HCM cũng hỗ trợ biên tập các nội dung truyền thông tại cộng đồng 80.000 đồng/tin, bài từ 350 đến dưới 600 từ; 100.000 đồng/bài từ 600 từ trở lên… Tổng kinh phí dự kiến thực hiện trong năm 2023 là hơn 26 tỷ đồng.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Hà Nội tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện phục vụ đón Đoàn khách quốc tế

Sơn Tây: Sôi nổi hội thi ‘Tuyên truyền phòng, chống ma túy’

Giám đốc Công an Hà Nội thăm hỏi chiến sĩ bị thương trong khi làm nhiệm vụ

Ứng xử văn minh, thân thiện trong vận tải hành khách công cộng

VISA vinh danh SHB là “Ngôi sao tăng trưởng thẻ năm 2023”

Cuối năm, công nhân môi trường lại khổ với rác thải cồng kềnh

Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho đoàn viên, người lao động
Tin khác

Khám sức khỏe tiền hôn nhân, nâng cao chất lượng dân số Thủ đô
Xã hội 08/12/2023 14:41

Tăng cường triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và y tế trường học
Y tế 07/12/2023 14:54

Nâng cao chất lượng sức khỏe học đường
Y tế 06/12/2023 19:21

Bộ Y tế: Trong tháng 12 sẽ có đủ vắc xin phục vụ chương trình tiêm chủng mở rộng
Y tế 06/12/2023 18:57

Nỗ lực giữ song thai cho sản phụ mắc ung thư vú
Y tế 06/12/2023 18:49

Phẫu thuật nội soi một lỗ: Kỹ thuật y khoa sánh ngang tầm thế giới
Y tế 05/12/2023 19:26

Cứu sống bệnh nhân ngã vào cọc bê tông, bị thanh sắt đâm xuyên người
Y tế 05/12/2023 17:00

Bộ Y tế khuyến cáo 5 biện pháp phòng bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp
Y tế 05/12/2023 14:01

Đảm bảo nguồn máu điều trị cuối năm và Tết Dương lịch
Y tế 02/12/2023 21:06

Bí quyết giúp phái nữ khỏe đẹp tự nhiên
Y tế 02/12/2023 08:46