TP.HCM: Lại xuất hiện thêm Ban đại diện phụ huynh lập quỹ chi sai quy định

Dự trù kinh phí hoạt động Hội phụ huynh của lớp 1/3, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (quận 7, thành phố Hồ Chí Minh) cho cả năm học 2022 - 2023 hơn 130 triệu đồng. Lớp có 41 học sinh, bình quân mỗi phụ huynh sẽ đóng gần 3,2 triệu đồng/năm cho quỹ này.
TP.HCM: Khẩn trương khắc phục sự cố cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh TP.HCM: Trong 2 ngày xảy ra 2 vụ bạo lực học đường tại Trường THCS Lê Quý Đôn TP. Hồ Chí Minh: Xử lý nghiêm hiệu trưởng các trường thực hiện thu, chi trái quy định

Dành hơn 100 triệu đồng để "chăm sóc" giáo viên và lãnh đạo nhà trường

Mới đây, một phụ huynh đã chia sẻ bảng dự trù kinh phí hoạt động Hội phụ huynh của lớp 1/3, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Theo đó, quỹ hội phụ huynh dự chi hơn 130 triệu đồng cho cả năm học 2022 - 2023. Lớp có 41 học sinh, bình quân mỗi phụ huynh sẽ đóng gần 3,2 triệu đồng/năm cho quỹ này.

Bảng dự kiến thu chi gồm tiền quỹ, kinh phí để chăm sóc giáo viên, bảo mẫu và lãnh đạo trường (hơn 100 triệu đồng) và gần 30 triệu để chăm lo các hoạt động cho học sinh.

TP.HCM: Lại xuất hiện thêm Ban đại diện phụ huynh lập quỹ chi sai quy định

Cụ thể, trong danh mục "chăm cô", hàng tháng Hội phụ huynh sẽ chuyển khoản cho giáo viên chủ nhiệm và bảo mẫu mỗi người 3 triệu đồng (mỗi người 27 triệu đồng/năm học).

Ở danh mục Lễ - Tết, chi phí dự chi cho ngày 20/11 và Tết Nguyên đán mỗi khoản 19,6 triệu đồng. Các ngày này, Hội phụ huynh sẽ gửi bì thư cho hiệu trưởng 2 triệu đồng, 2 hiệu phó mỗi người 1 triệu đồng, 5 giáo viên bộ môn 5 triệu đồng, giáo viên chủ nhiệm và bảo mẫu mỗi người 3 triệu đồng, 4 bảo vệ mỗi người 500.000 đồng.

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Hội phụ huynh lớp này dự chi 4,6 triệu đồng/ngày, trong đó phong bì cho giáo viên chủ nhiệm 2 triệu đồng/ngày, bảo mẫu 2 triệu đồng/ngày, lãng hoa 600.000 đồng/ngày.

Còn lại chi phí dành cho hoạt động của các học sinh khá ít. Cụ thể, quỹ phụ huynh dành ra 11,7 triệu đồng chăm lo sinh nhật cho học sinh. Các hoạt động cho học sinh như Halloween, Giáng sinh, Tết nguyên đán chi tổng cộng 9 triệu đồng.

Ngoài ra, quỹ phụ huynh lớp này cũng dự chi để mua sắm cơ sở vật chất cho lớp như mua tủ gối hết 5,5 triệu đồng, vệ sinh máy lạnh 2 lần/năm học hết 800.000 đồng, mua mực in 2 lần/năm học hết 800.000 đồng.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao động Thủ đô, ông Phan Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu cho biết, rất bất ngờ khi nghe thông tin trên và ông cũng chỉ vừa biết có bảng thu chi này ở trong trường vào trưa 6/10. Sau khi nhận được phản ánh, ông Phong đã gọi giáo viên chủ nhiệm lớp 1/3 tìm hiểu.

Theo ông Phong, ngày 25/9 nhà trường có tổ chức họp phụ huynh các lớp đầu năm, trong đó ông đã thông tin đến tất cả các giáo viên, phụ huynh của trường là năm học 2022 - 2023 trường không thu bất kỳ khoản quỹ nào của phụ huynh. Trong biên bản cuộc họp phụ huynh của lớp 1/3, cũng thống nhất điều này.

"Sau buổi họp đó, Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 1/3 có nhận được một số đề xuất của phụ huynh khác về việc nên chi một số khoản thêm, từ đó ban đại diện cha mẹ học sinh mới tổng hợp và làm thành một danh sách đang lan truyền trên mạng xã hội. Bảng thu chi này đã được đưa lên nhóm cha mẹ học sinh, nhưng không thông qua giáo viên chủ nhiệm do đó nhà trường không biết", ông Phong cho biết thêm.

Cũng theo ông Phong, quan điểm của trường là không thu bất kỳ khoản nào của phụ huynh và yêu cầu Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh dừng các khoản thu như trên. Việc vận động thu quỹ chung của phụ huynh trong lớp để dùng cho các hoạt động không dành cho học sinh là sai quy định, nhà trường sẽ làm việc với Ban đại diện cha mẹ học sinh để chấm dứt ngay việc này.

Thu tiền nghỉ trưa của học sinh trong trường

Cũng liên quan đến các khoản thu chi trong năm học mới 2022 - 2023, mới đây, trên mạng xã hội lan truyền Trường THPT Marie Curie, quận 3, TPHCM thu tiền nghỉ trưa. Theo đó, Trường THPT Marie Curie thu phí nghỉ trưa tại lớp là 15.000 đồng/giờ, nếu học sinh nào không đóng thì ra khỏi lớp, ngồi hành lang ghế đá giữa trời nắng/mưa hoặc sẽ về nhà rồi quay lại lớp khi đến đầu giờ học.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Đăng Khoa, Hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie cho biết, trường có thu phí nghỉ trưa của học sinh nhưng nhiều thông tin đăng tải trên mạng xã hội là không đúng. Khoản thu này là hoàn toàn tự nguyện và được phụ huynh đồng ý, có văn bản rõ ràng. Trường thu 600.000 đồng/tháng, chia ra là 15.000 đồng/buổi chứ không phải 15.000 đồng/giờ như phản ánh.

Lý giải về việc nếu không đăng ký nghỉ trưa, học sinh sẽ lang thang ở sân trường mà không được vào phòng học, ông Khoa cho rằng: Nhà trường không tổ chức bán trú, nhưng những tiện ích trong trường khiến nhiều em học sinh thích ở lại buổi trưa. Việc không mở cửa phòng buổi trưa là chính đáng vì không có người quản lý, nhà trường không thể để các em tự do ở trong phòng mà không có ai trông coi, quản lý, bởi các em đang trong độ tuổi “nhạy cảm”. Sắp tới nhà trường sẽ tiến hành họp phụ huynh hoặc lấy ý kiến về việc triển khai tiếp hay không. Nếu không triển khai, trường sẽ mở cửa một số phòng ở gần phòng giáo viên, giám thị để tiện quản lý các em khi nghỉ trưa.

*Trước đó, một phụ huynh của lớp 9/12 của Trường THCS Lê Quý Đôn (quận 3, TP.HCM) cung cấp bảng dự toán thu chi với số tiền dự kiến thu chi lên đến 270 triệu đồng/năm.

Về phần quà tặng 20/11 và quà Tết, phụ huynh dự kiến chi 58 triệu đồng. Trong đó dự kiến chi 30 triệu đồng để tặng quà ngày 20/11 cho tất cả giáo viên, ban giám hiệu, cán bộ nhân viên nhà trường (kể cả bảo vệ, lao công, văn thư, y tế, nhập liệu...). Ngày Tết dự kiến chi 27 triệu đồng cho giáo viên, cán bộ nhân viên (không có ban giám hiệu).

TP.HCM: Lại xuất hiện thêm Ban đại diện phụ huynh lập quỹ chi sai quy định
Trường THCS Lê Quý Đôn (quận 3, TP.HCM).

Ngoài lớp 9/12, phụ huynh lớp 9/10 của trường này cũng có bảng dự trù kinh phí hoạt động cả năm học 2022 - 2023 với tổng số tiền hơn 165 triệu đồng. Lớp có 52 học sinh, bình quân mỗi phụ huynh sẽ đóng gần 3,2 triệu đồng/năm cho quỹ này.

TP.HCM: Phê bình một Hiệu trưởng vì các khoản thu sai quy định

* Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM vừa phê bình nghiêm khắc ông Nguyễn Quang Đạt - Hiệu trưởng Trường THPT Tây Thạnh (quận Tân Phú), đề nghị Hiệu trưởng nhà trường nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác triển khai thực hiện các khoản thu đầu năm học chưa đúng quy định.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, thời gian vừa qua đã có nhiều phản ánh về các khoản thu đầu năm học 2022 - 2023 của Trường THPT Tây Thạnh gây bức xúc cho phụ huynh, học sinh. Sở GD&ĐT Thành phố cũng nhận được công văn của Ban Nội chính Thành uỷ TP.HCM về xử lý phản ánh của cơ quan báo chí liên quan đến các khoản thu đầu năm học của Trường THPT Tây Thạnh, quận Tân Phú.

*Để chấn chỉnh công tác quản lý thu, chi đầu năm học trên địa bàn, Sở GD&ĐT TP.HCM đã nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT (Thông tư 55) ngày 22/11/2011 của Bộ GD&ĐT.

Sở GĐ&ĐT TP.HCM yêu cầu không sử dụng các khoản kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh cho các mục đích sau: “Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường, trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh, vệ sinh lớp học, vệ sinh trường, khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường, mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường, hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục, sửa chữa nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường” (điểm b, khoản 4 Điều 10 Thông tư 55).

­Đối với việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng tại các cơ sở giáo dục, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT và Công văn số 1427/UBND-VX của UBND TP.HCM.

Minh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc; không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở giáo dục mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Sử dụng sức mạnh công nghệ số là yêu cầu mang tính chiến lược trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Việc tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục Quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAIE) 2026 thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế.
Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Ngày 22/2, tại Trường Trung học cơ sở Tô Hiến Thành (xã Ô Diên), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ô Diên tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bính Ngọ năm 2026.
Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Mới đây, tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ ba mươi mốt), Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND (Nghị quyết số 92) ban hành quy định về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng của thành phố Hà Nội. Với nhiều nội dung mới theo hướng mở, linh hoạt và thực chất, Nghị quyết đã tạo cơ sở pháp lý cho việc thu hút, trọng dụng người có tài năng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới, góp phần tạo nền tảng để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”.
Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối các trường Quân đội do Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) tổ chức. Kỳ thi được tổ chức độc lập với quy trình xét tuyển, lấy kết quả thi làm căn cứ ở các mức độ khác nhau phục vụ xét tuyển đại học, cao đẳng.
Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành đã quy định rõ đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Việc triển khai thực hiện các quy định, quy tắc ứng xử trong trường học phải được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và của từng địa phương; qua đó từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường.
Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Trường học hạnh phúc” giai đoạn 2026 - 2030 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; phát triển hài hòa trí tuệ, đạo đức, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần cho học sinh; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
Tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng và bầu cử các cấp trong học sinh, sinh viên

Tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng và bầu cử các cấp trong học sinh, sinh viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Công văn số 787/BGDĐT-HSSV gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp về việc tuyên truyền, phổ biến về Đại hội XIV của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong học sinh, sinh viên (HSSV)
Xem thêm
Phiên bản di động