TP.HCM họp mặt kiều bào nhân dịp Tết Quý Mão

(LĐTĐ) Ngày 7/1, Thành ủy - Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức gặp gỡ đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu, nhân dịp đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
TP.HCM: Khai mạc “Siêu thị mini Tết 0 đồng” chăm lo cho người nghèo đón Tết Rộn ràng phố ông đồ TP.HCM TP.HCM: Tặng quà cho 420 đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn

Phát biểu chào mừng, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM cho biết, cùng với sự nỗ lực của người Việt Nam ở nước ngoài với tấm lòng luôn hướng về quê hương, và tinh thần trách nhiệm của của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã giúp kinh tế TP.HCM hồi phục mạnh mẽ sau dịch Covid-19, giữ vững là ngọn cờ đầu của cả nước trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2022.

Ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết, trong năm qua kinh tế TP.HCM phục hồi sớm hơn kỳ vọng, quy mô, tốc độ tăng trưởng các ngành, lĩnh vực cơ bản đạt trạng thái trước khi Covid-19 xuất hiện. Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) ước tăng 9,03% so cùng kỳ và vượt kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, lượng kiều hối đưa về TP.HCM trong năm 2022 cũng đạt khoảng 6,8 tỷ USD cho thấy vai trò đóng góp của người Việt Nam ở nước ngoài rất quan trọng. Nguồn kiều hối của đồng bào người Việt Nam ở nước ngoài gửi về đã bổ sung nguồn lực cho Thành phố thực hiện hiệu quả các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an sinh xã hội.

TP.HCM họp mặt kiều bào nhân dịp Tết Quý Mão
Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM phát biểu tại buổi họp mặt.

Ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết, để đạt được thành quả đó là nhờ có sự đóng góp không nhỏ của cộng động người Việt Nam ở nước ngoài cả về trí lực, vật lực và nguồn lực “mềm”. Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, ông Nguyễn Văn Hiếu gửi lời cảm ơn và tri ân những đóng góp của đồng bào ta ở nước ngoài thời gian qua, dù ở đâu cũng luôn hướng về quê hương đất nước, nhất là trong công tác phòng, chống dịch tại TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Hiếu mong muốn kiều bào ta ở các nước tiếp tục quan tâm, chia sẻ với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn và tâm huyết cùng chung tay xây dựng TP.HCM, nhất là những nội dung trọng tâm về định hướng phát triển ngành nghề, xây dựng thể chế kinh tế, thể chế hành chính, cơ chế chính sách đặc thù đặc biệt, đầu tư hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực... Đây là những vấn đề vừa có tính chất lý luận khoa học vừa có tính thực tiễn, liên quan đến việc xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của TP.HCM.

Đóng góp ý kiến phát triển TP.HCM, ông Johnathan Hạnh Nguyễn, kiều bào Mỹ (Chủ tịch tập đoàn Liên Thái Bình Dương) bày tỏ niềm vui khi thấy kinh tế của TP.HCM phát triển vượt chỉ tiêu đề ra trong năm 2022 dù đại dịch Covid-19 vừa mới đi qua.

Trong đó, có sự đoàn kết và nỗ lực không nhỏ của hệ thống của Đảng bộ, chính quyền TP.HCM để đóng góp cho sự phục hồi của TP.HCM.

TP.HCM họp mặt kiều bào nhân dịp Tết Quý Mão
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn phát biểu tại buổi họp mặt.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn cũng cho biết, kiều bào ở nước ngoài luôn mong muốn được đóng góp cho sự phát triển của TP.HCM và đất nước.

Ông Đinh Vĩnh Cường, kiều bào Nhật Bản (Chủ tịch Câu lạc bộ kết nối doanh nhân Việt Nam - Quốc tế) chia sẻ, thời gian vừa qua, câu lạc bộ đã có nhiều hoạt động kết nối doanh nhân Việt Nam với nước ngoài, làm cầu nối xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ra thế giới.

Thời gian tới, câu lạc bộ tiếp tục tổ chức các sự kiện kết nối, chia sẻ các thông tin kinh doanh, giúp các doanh nhân, kiều bào cùng nhau học thêm kiến thức từ các chuyên gia kinh tế quốc tế để vượt qua thử thách trong thời gian sắp tới. Cùng với đó, câu lạc bộ cùng kiều bào thực hiện trách nhiệm xã hội bằng việc xây dựng nhà tình nghĩa, quyên góp vật chất để hỗ trợ trẻ em khuyết tật, mồ côi tại Việt Nam.

Cũng tại hội nghị, nhiều kiều bào tại Australia, Nhật, Singapore, Mỹ, Hà Lan đều bày tỏ mong muốn làm đầu mối kết nối TP.HCM với nước sở tại để tìm giải pháp trong nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin, chống ngập, nông nghiệp, sinh học... để xây dựng đất nước.

Minh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Huyện Mỹ Đức tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; Hội khỏe công nhân viên chức lao động huyện.

Tin khác

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
Xem thêm
Phiên bản di động