TP.HCM: Hơn 96.300 thí sinh thi môn đầu tiên vào lớp 10 công lập

(LĐTĐ) Sáng 6/6, hơn 96.300 thí sinh bước vào buổi thi đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) với môn Ngữ văn, thời gian làm bài thi trong vòng 120 phút. Chiều nay, thí sinh tiếp tục thi môn Ngoại ngữ với thời gian làm bài 90 phút.
Chi trả tiền bồi thường dự án vành đai 3 TP.HCM cho người dân tỉnh Bình Dương TP.HCM: Hơn 96.300 thí sinh có mặt tại các điểm thi sẵn sàng cho kỳ tuyển sinh lớp 10 Phó Chủ tịch UBND TP.HCM kiểm tra công tác thi tuyển sinh lớp 10 tại Cần Giờ

Theo ghi nhận, do ngày thi diễn ra vào dịp đầu tuần, đề phòng sự cố kẹt xe, tắc đường nên nhiều phụ huynh và học sinh có nơi ở xa đều đến điểm thi từ khá sớm. Trước khi vào điểm thi, một số học sinh còn tranh thủ lấy sách ra xem lại các nội dung đã ôn tập, các phụ huynh cũng liên tục động viên tinh thần con.

Tại điểm thi Trường THCS Đoàn Thị Điểm (quận 3), em Thu Phương, học sinh Trường THCS Bạch Đằng cho biết, dù đã ôn tập kỹ và chuẩn bị tâm lý sẵn sàng từ hôm qua, nhưng khi đến điểm thi vào sáng nay em vẫn cảm thấy lo lắng. "Ngữ văn không phải là sở trường của em nên em hơi lo lắng. Em hi vọng sẽ hoàn thành bài thi ở mức khá và sau đó cố gắng làm tốt hơn ở các môn Toán và Ngoại ngữ", em Phương nói.

TP.HCM: Hơn 96.300 thí sinh thi môn đầu tiên vào lớp 10 công lập
Dù đã ôn tập từ trước, nhiều học sinh vẫn cảm thấy lo lắng trong ngày thi đầu tiên.

Em Nguyễn Vy, học sinh Trường THCS Đoàn Thị Điểm chia sẻ: "Em đã học hết các bài, do đó, đề thi ra bài nào thì em vẫn đủ khả năng để phân tích, làm được bài thi. Em tự tin sẽ đậu vào nguyện vọng 1", em Vy nói.

Em Uyên Thanh, học sinh lớp 9 Trường THCS Lương Thế Vinh (quận 3) cho biết, nguyện vọng 1 của em vào Trường THPT Diên Hồng (quận 10), trường có tỷ lệ chọi thấp, khả năng đậu nguyện vọng 1 là rất cao, nhưng trước kỳ thi quan trọng, bản thân vẫn cảm thấy lo lắng.

Tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Huệ (quận 12), em Như Quỳnh cho biết, để chuẩn bị cho kỳ thi, Quỳnh đã luyện thi tại trường, học thêm trung tâm và học tại nhà. Tuy nhiên, khi chuẩn bị bước vào phòng thi thì cảm giác vẫn hơi lo lắng.

"Em khá hồi hộp, dù đã trấn an bản thân nếu không làm tốt sẽ cố gắng thi môn tiếng Anh và Toán để "gỡ", nhưng càng gần đến giờ thi càng run. Em biết khả năng về môn Ngữ văn của mình không tốt nên đã cố gắng ôn tập, rèn luyện viết nghị luận xã hội mỗi ngày. Hy vọng những kiến thức đã học sẽ giúp em hoàn thành tốt môn thi này", em Quỳnh nói.

TP.HCM: Hơn 96.300 thí sinh thi môn đầu tiên vào lớp 10 công lập
Thí sinh vào phòng chuẩn bị thi môn đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Trong khi đó tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương (quận 1), em Đặng Công Thành, học sinh Trường THCS Tân Sơn (quận Gò Vấp) cho biết, ngày làm thủ tục dự thi đã được cán bộ coi thi hướng dẫn và thông báo về việc gửi đồ dùng vật dụng ở khu vực cách phòng thi 25m. Vì thế em chỉ mang theo những đồ dùng cần thiết và được phép mang vào phòng thi như bút, thước kẻ...

Dù con đã vào bên trong để làm thủ tục, nhưng chị Mỹ Lệ (quận 12) vẫn chưa rời điểm thi, đứng ngoài nhìn vào bên trong. Chị Lệ chia sẻ, con chị đăng ký nguyện vọng 1 vào trường THPT Nguyễn Trung Trực, trường có tỷ lệ chọi là 1/1,68. Chị Lệ cho biết, để chuẩn bị cho kỳ thi, con chị đã tích cực ôn luyện trong suốt thời gian qua. Gia đình cũng quan tâm chu đáo, động viên con mỗi ngày để con tập trung ôn tập.

TP.HCM: Hơn 96.300 thí sinh thi môn đầu tiên vào lớp 10 công lập
Không chỉ học sinh, nhiều phụ huynh cũng lo lắng trong ngày thi đầu tiên.

"Tôi luôn động viên con cố gắng học tập để có thể thi đậu vào trường mà con thích. Thời gian qua, con cũng đã rất cố gắng để học, ôn thi. Không vào được công lập thì học tư thục, trường nghề... vẫn còn rất nhiều lựa chọn khác. Miễn là con đã cố gắng, thể hiện hết sức trong kỳ thi là được", chị Lệ nói.

Năm nay, TP.HCM quy hoạch 158 điểm thi (gồm 147 điểm thi thường và 11 điểm thi chuyên) với hơn 4.100 phòng thi. Toàn thành phố huy động 12.306 giáo viên làm cán bộ coi thi và 2.370 nhân viên, bảo vệ, công an… làm nhiệm vụ tại các điểm thi.

Cấu trúc đề thi môn Ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM năm 2023-2024 không thay đổi so với năm ngoái.

Đề thi gồm 3 phần: Đọc hiểu (3 điểm), nghị luận xã hội (3 điểm) và nghị luận văn học (4 điểm), với thời gian làm bài 120 phút. Định hướng đề thi tuyển sinh môn Ngữ văn năm nay sẽ có độ mở cao. Riêng phần Nghị luận văn học có hai đề để học sinh lựa chọn.

Đề 1 yêu cầu học sinh tự chọn một tác phẩm thuộc chủ đề đã cho, cảm nhận tác phẩm và chỉ ra ảnh hưởng, tác động với bản thân mình hoặc liên hệ đến tác phẩm khác, liên hệ thực tế cuộc sống để rút ra một vấn đề liên quan.

Đề 2 đặt ra một tình huống cụ thể và yêu cầu học sinh sử dụng kiến thức, sự trải nghiệm trong quá trình đọc để giải quyết.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cũng đưa ra một số lưu ý mà học sinh cần tránh khi làm bài thi môn Ngữ văn như: Phân bố thời gian không hợp lý, đọc đề không kỹ dẫn đến trả lời không đúng trọng tâm, hoặc trả lời dài dòng, thừa ý, trình bày, viết chữ cẩu thả, khó đọc, bài làm không hoàn chỉnh, thiếu kết bài,..

Minh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.
Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

(LĐTĐ) Cuộc thi khoa học toàn cầu Global Children’s Designathon 2024 với chủ đề “Make it Circular - Designing for a better future” (Sức mạnh của thiết kế vòng tròn - Thiết kế vì một tương lai tốt đẹp hơn) vừa diễn ra tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) đã thu hút sự quan tâm, chú ý và tham gia đông đảo của học sinh.
202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

(LĐTĐ) Ngày 21/4, tại Trường Đại học Công đoàn (quận Đống Đa, Hà Nội), 202 thí sinh đã tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp tiểu học thành phố Hà Nội năm học 2023-2024. Đây là những thí sinh đã vượt qua hơn 1.000 thí sinh đến từ 490 trường tiểu học trên khắp địa bàn thành phố Hà Nội.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động