TP.HCM: Cứu sống bệnh nhân nhồi máu cơ tim nguy kịch do hút thuốc lá

(LĐTĐ) Bệnh nhân đột ngột thấy đau ngực và nghẹn ở cổ, sau đó ngất, được đưa vào bệnh viện huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) trong tình trạng nhồi máu cơ tim và may mắn được các bác sĩ tại đây kịp thời can thiệp, giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.
Hơn 90% người bệnh ung thư phổi có hút thuốc lá Hà Nội: Đưa tiêu chí “Không hút thuốc” vào tiêu chuẩn công nhận Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa Kiến nghị đấu giá lại các lô đất bị bỏ cọc ở KĐT mới Thủ Thiêm

Ngày 15/7, Bác sĩ Nguyễn Duy Anh Vũ, quyền Trưởng khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết, nơi đây vừa tiếp nhận ông V (nam 38 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) trong tình trạng mạch chậm, huyết áp không đo được, nói sảng, bị nhồi máu cơ tim do tiền căn sử dụng thuốc lá.

Nhanh chóng, Khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực - Chống độc đã hội chẩn và thống nhất với đơn vị Can thiệp tim mạch Bệnh viện huyện Bình Chánh chụp hình ảnh điện tim của bệnh nhân V rồi gửi qua ứng dụng Zalo cho chuyên gia Viện Tim TP.HCM.

“Sau khi chẩn đoán ông V trong tình trạng nguy kịch, có thể tử vong bất cứ lúc nào nếu chuyển lên tuyến trên do bị nhồi máu cơ tim cấp, sốc tim, biến chứng nhịp chậm, chuyên gia Viện Tim TP.HCM đã tới ngay Bệnh viện huyện Bình Chánh để phối hợp cùng các bác sĩ điều trị cho ông V” - Bác sĩ Anh Vũ cho biết.

TP.HCM: Cứu sống bệnh nhân nhồi máu cơ tim nguy kịch do hút thuốc lá
Các bác sĩ thăm khám bệnh nhân V sau điều tri. Ảnh: BVCC.

Ông V được chỉ định đặt máy tạo nhịp tim tạm thời và can thiệp mạch vành cấp cứu. Do ông V đang trong tình trạng nguy kịch, không có người thân trong tình trạng nhập viện nên để khẩn cấp cứu sống bệnh nhân, Bệnh viện huyện Bình Chánh đã bỏ qua thủ tục hành chính, nhanh chóng cùng chuyên gia Viện Tim TP.HCM can thiệp cấp cứu.

Theo đó, sau 45 phút đặt máu tạo nhịp tạm thời và đặt một stent trên động mạch vành phải, ông V tỉnh, tiếp xúc tốt, hết đau ngực, nhịp tim và sinh hiệu ổn định, được chuyển về khoa hồi sức tích cực tiếp tục theo dõi và điều trị.

Theo khuyến cáo của Bệnh viện Bình Chánh, hút thuốc lá là một trong những nguyên nhân gây nên các bệnh tim mạch, viêm nhiễm đường hô hấp, gây tổn thương mạch máu. Nếu bỏ thuốc lá trước 50 tuổi sẽ giảm 50% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch và giảm 50% nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi. Vì thế hãy giảm hút thuốc lá, cai nghiện thuốc lá, kiên quyết nói không với thuốc lá khi chưa từng húts và hãy để môi trường xung quanh không khói thuốc lá.

Đã xử lý nhiều bệnh lý tim mạch phức tạp

Bác sĩ Lê Thanh Tùng, Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp kiêm Trưởng đơn vị Can thiệp tim mạch Bệnh viện huyện Bình Chánh cho biết: Sau 10 tháng triển khai hoạt động, đơn vị Can thiệp tim mạch đã chụp DSA (phương pháp chẩn đoán hình ảnh hiện đại) khảo sát mạch máu cho hơn 100 bệnh nhân.

Trong đó hơn 30 bệnh nhân được đặt stent can thiệp mạch vành, 10 ca đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn và 10 trường hợp can thiệp mạch máu chi dưới. Đặc biệt, Bệnh viện huyện Bình Chánh đã hỗ trợ chi phí điều trị cho gần 20 bệnh nhân nghèo có bệnh lý cần can thiệp tim mạch”. Hiện Bệnh viện huyện Bình Chánh đã triển khai được kỹ thuật chụp mạch vành, nong và đặt stent mạch vành để điều trị hội chứng mạch vành mạn và hội chứng mạch vành cấp tính.

Xuân Tình

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ

Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ

(LĐTĐ) Liên quan đến clip trên mạng xã hội về người bán hàng rong "chặt chém" 500.000 đồng cho 3 quả dứa đối với nhóm khách du lịch, chiều 28/4, Công an phường Hàng Buồm cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin; đồng thời cử cán bộ phối hợp các bên liên quan khẩn trương xác minh vụ việc tranh cãi trên.
Tìm ra cơ chế đặc thù phù hợp để cải thiện giao thông Thủ đô

Tìm ra cơ chế đặc thù phù hợp để cải thiện giao thông Thủ đô

(LĐTĐ) Tìm ra cơ chế đặc thù phù hợp, vượt trội để cải thiện tình trạng giao thông thường xuyên bị quá tải, ùn tắc tại Hà Nội đang là vấn đề được đặc biệt quan tâm. Đây cũng là nội dung được đặt ra trong xây dựng chính sách sửa đổi Luật Thủ đô.
Tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông

Tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Ngày 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã ứng trực 100% quân số tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và phòng chống tội phạm trên các lĩnh vực giao thông trên tuyến, địa bàn trọng điểm.
Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Bằng việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động hiệu quả, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi đến người lao động để đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2024. Từ kết quả đạt được, LĐLĐ huyện tiếp tục rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào trong năm tới.
Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

(LĐTĐ) Trong quá trình tuần lưu trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã phát hiện 1 xe ô tô hiệu Transit 16 chỗ, màu trắng, dừng đỗ bên đường khẩn cấp. Ngay tại đó, có 10 người dân đang đứng chờ.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.

Tin khác

Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua, trên địa bàn Thành phố có thêm 15 trường hợp mắc ho gà tại 11 quận, huyện, tăng 14 ca so với tuần trước đó.
Chủ động phòng dịch bệnh kỳ nghỉ lễ

Chủ động phòng dịch bệnh kỳ nghỉ lễ

(LĐTĐ) Hiện đang là giai đoạn chuyển mùa, thời tiết thay đổi bất thường là nguyên nhân của sự xuất hiện và lây lan các dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là bệnh lây truyền qua đường hô hấp như tay chân miệng, sởi, ho gà, sốt xuất huyết... Để phòng, chống dịch bệnh lúc giao mùa, nhất là trong bối cảnh nhu cầu giao thương, du lịch tăng cao trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, ngoài nỗ lực của ngành Y tế, việc mỗi người dân chủ động bảo vệ sức khỏe cũng rất quan trọng.
Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Liên tiếp 3 bệnh nhi bị đuối nước nghiêm trọng vừa được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ ngay trong dịp hè, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này.
Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2197/BYT-DP về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Xem thêm
Phiên bản di động