Tôn vinh vẻ đẹp và tài năng của người khiếm thị

(LĐTĐ) Ngày 16/10, nhân kỷ niệm Ngày phụ nữ Việt Nam (20/10), Hội người mù và Hội Liên hiệp phụ nữ quận Thanh Xuân, Hà Nội đã phối hợp tổ chức thành công chương trình “Tài sắc Thanh Xuân” nhằm tôn vinh vẻ đẹp và tài năng của người khiếm thị trên địa bàn quận.
Nỗ lực vượt khó để chăm lo tốt hơn cho người khiếm thị Nâng cao kỹ năng tay nghề xoa bóp cho người khiếm thị Tết Đoàn viên ấm áp của những người khiếm thị

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, ông Nguyễn Tiến Thành - Chủ tịch Hội người mù quận Thanh Xuân cho biết, đây là lần đầu tiên Hội người mù và Hội Liên hiệp phụ nữ quận Thanh Xuân phối hợp tổ chức chương trình “Tài sắc Thanh Xuân” nhằm tạo ra sân chơi bổ ích giúp những phụ nữ khiếm thị có cơ hội thể hiện tài năng của mình. Qua chương trình cũng gửi thông điệp tới cộng đồng, xã hội rằng phụ nữ khiếm thị có thể làm được tất cả mọi việc nếu như có cơ hội.

Tôn vinh vẻ đẹp và tài năng của người khiếm thị
Thí sinh Phú Thị Hạnh biểu diễn tiết mục múa “Quê tôi” ở phần thi tài năng.

Chủ tịch Hội người mù quận Thanh Xuân Nguyễn Tiến Thành cũng cho biết, thời gian qua, ngoài việc triển khai các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho tất cả hội viên thì Hội cũng đặc biệt quan tâm, chăm lo cho hội viên nữ thông qua việc tổ chức các hoạt động ý nghĩa nhân ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) như: Tặng quà, khám, tư vấn sức khỏe miễn phí… Ngoài ra, Hội cũng tổ chức các câu lạc bộ như Kịch, nhảy Zumba, tin học, tiếng Anh… thu hút đông đảo hội viên nữ tham gia.

Tại chương trình “Tài sắc Thanh Xuân”, 10 thí sinh khiếm thị sẽ trải qua 2 phần thi là thi trang phục, giới thiệu bản thân và thi tài năng. Sau đó, 3 thí sinh có số điểm cao nhất sẽ bước vào vòng chung kết là phần thi ứng xử.

Tôn vinh vẻ đẹp và tài năng của người khiếm thị
Các thí sinh thể hiện phần thi tài năng tại chương trình

Ở 2 phần thi đầu tiên, các thí sinh đã tự tin trình diễn các bộ trang phục như áo dài, váy… và giới thiệu về bản thân; đồng thời thể hiện những tài năng riêng có như đọc thơ, kể chuyện, diễn kịch, hát, múa… Ở phần thi ứng xử, Ban Tổ chức đã lựa chọn ra 1 thí sinh đạt danh hiệu Hoa khôi và 2 thí sinh đạt danh hiệu Á khôi.

Xuất sắc giành danh hiệu Hoa khôi tại chương trình “Tài sắc Thanh Xuân”, thí sinh Phú Thị Hạnh (hội viên Hội người mù quận Thanh Xuân) không giấu nổi niềm xúc động và bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến tổ chức Hội vì đã đem đến cho người khiếm thị một sân chơi bổ ích để có thể phô diễn được tài năng của mình.

Tôn vinh vẻ đẹp và tài năng của người khiếm thị
Ban Tổ chức trao giải cho các thí sinh tham dự chương trình.

Thí sinh Hạnh cho biết: “Tham gia chương trình, ở phần thi tài năng, tôi đã tự tin biểu diễn tiết mục múa “Quê tôi”. Mặc dù, bản thân gặp rất nhiều khó khăn khi tập tiết mục này vì không thể nhìn thấy video để tập theo nhưng được sự giúp đỡ nhiệt tình từ các bạn bè, tôi đã làm được. Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc, mong rằng thời gian tới, Hội người mù quận sẽ có nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo đời sống tinh thần cho hội viên chúng tôi”.

Tại chương trình, ngoài danh hiệu Hoa khôi, Á khôi, Ban tổ chức cũng đã trao giải Khuyến khích cho 7 thí sinh; các nhà tài trợ tặng 5 phần quà cho hội viên nữ cô đơn có hoàn cảnh khó khăn nhân Tháng hành động vì người nghèo.

Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sẽ triển khai 4 mô hình gồm: Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; chợ thanh toán không dùng tiền mặt; cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; trường học thanh toán không dùng tiền mặt.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.

Tin khác

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Nơi làm việc ấm áp tình thân

Nơi làm việc ấm áp tình thân

(LĐTĐ) 8 năm qua, Công ty Cổ phần (CP) Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An thực hiện chính sách cho người lao động vay tiền để trang trải cuộc sống, để rồi người lao động nơi đây luôn cảm thấy may mắn khi có thêm một ngôi nhà ấm áp, đó là công ty.
Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

(LĐTĐ) Trong những năm gần đây, không ít người nổi tiếng, nghệ sĩ đã tham gia giới thiệu, mời chào hoặc quảng cáo cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng đã làm ảnh hưởng tới quyền lợi cũng như gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều sản phẩm được quảng cáo có tác dụng điều trị bệnh dù chưa được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam.
Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Techfest Quảng Nam 2024, từ 14/5 đến 18/5/2024, tỉnh Quảng Nam, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức chuỗi các chương trình trong Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động