Gala Báo chí lần thứ ba - Lễ trao giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí 2020”:

Tôn vinh tinh thần cống hiến, dấn thân, nguồn năng lượng tích cực trong từng khoảnh khắc ảnh

Gala Báo chí lần thứ ba 2021 - Lễ trao giải “Khoảnh khắc báo chí 2020” do Báo Nhà báo & Công luận tổ chức đã khép lại thành công tốt đẹp. Mỗi tác phẩm ảnh báo chí được vinh danh đều cho thấy sự vất vả, sẵn sàng dấn thân, đương đầu với gian khổ của đội ngũ phóng viên, nhà báo.
Hà Nội: Báo chí góp phần tạo đồng thuận, tin tưởng trong xã hội Người làm báo trước thách thức hội tụ truyền thông

Tham dự chương trình có: Ông Thuận Hữu - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Hồng Sâm - Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ; ông Trần Thanh Lâm - Vụ trưởng Vụ Báo chí Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Trần Bá Dung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam; ông Lê Trần Nguyên Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam; bà Trần Lan Anh - Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Nhà báo và Công luận… cùng các tác giả có tác phẩm tham dự giải.

ton vinh tinh than cong hien dan than nguon nang luong tich cuc trong tung khoanh khac anh hinh 1
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Gala Báo chí lần thứ ba 2021 - Lễ trao giải “Khoảnh khắc báo chí 2020”. Ảnh: Sơn Hải

Phát biểu tại chương trình, ông Hồ Quang Lợi - Phó chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Việt Nam cho biết, Gala Báo chí lần thứ ba, Lễ trao giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí 2020” do Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì, giao Báo Nhà báo & Công luận tổ chức diễn ra trong thời khắc rất đặc biệt của đất nước.

ton vinh tinh than cong hien dan than nguon nang luong tich cuc trong tung khoanh khac anh hinh 2
Ông Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc. Ảnh Sơn Hải

Gần 2 năm qua, dịch bệnh COVID-19 được ví như “trận cuồng phong” dữ dội, nguy hiểm, càn quét khắp toàn cầu, ảnh hưởng trầm trọng đến mọi mặt đời sống xã hội của hết thảy các quốc gia. Tại Việt Nam, đại dịch COVID-19 với sự xuất hiện của các biến chủng mới có khả năng lây lan nhanh, nguy hiểm hơn, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, đặt ra những thách thức rất lớn cả trong công tác phòng, chống dịch lẫn những nỗ lực phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

ton vinh tinh than cong hien dan than nguon nang luong tich cuc trong tung khoanh khac anh hinh 3
Ông Trần Bá Dung - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam trao giải cho các tác giả, có tác phẩm ảnh báo chí xuất sắc đoạt giải Top 10 “Khoảnh khắc báo chí 2020”. Ảnh: Sơn Hải

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, cũng như lực lượng y tế, công an, quân đội, lực lượng báo chí là những người trong tuyến đầu chống dịch. Trong đợt dịch cao điểm vừa qua, các phóng viên nhà báo đã vượt qua nhiều khó khăn, tăng tốc để truyền tải các thông tin nhanh nhất đến khán giả. Trong khi nhiều hoạt động xã hội buộc phải ngừng lại do giãn cách xã hội, các toà soạn, các đài phát thanh, truyền hình, vẫn nỗ lực tác nghiệp trong điều kiện dịch bệnh bủa vây, đảm bảo truyền tải thông tin nhanh, chính xác, chân thực đúng đắn nhất về tình hình dịch bệnh cũng như những quyết sách, các biện pháp chống dịch, đập tan những luồng thông tin giả, thông tin sai lệch.

ton vinh tinh than cong hien dan than nguon nang luong tich cuc trong tung khoanh khac anh hinh 4
Ông Trần Thanh Lâm - Vụ trưởng Vụ Báo chí Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương, BTV Hà Thu công bố và trao giải C cho các tác giả. Ảnh: Sơn Hải

"Tinh thần cống hiến, dấn thân, sự quả cảm của những người thầy thuốc - những nhà báo - chiến sĩ thực sự đã lan tỏa nguồn năng lượng tích cực cho cuộc chiến chống dịch vẫn còn gian nan phía trước. Giữa ranh giới của sự sống và cái chết, đã ngời sáng tinh thần quả cảm, đức hy sinh và lòng thương yêu con người...Thật đáng mừng, chúng ta lại có thể một lần nữa tìm thấy tinh thần cống hiến, dấn thân, nguồn năng lượng tích cực ấy trong những bức ảnh được tôn vinh tại Giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí 2020” hôm nay. Từ gần 300 tác phẩm với số lượng lên tới hàng ngàn bức ảnh, Ban Giám khảo đã lựa chọn được top 10 “Khoảnh khắc Báo chí 2020”, 1 giải Ấn tượng, 1 Giải A, 2 Giải B và 3 Giải C"- Ông Hồ Quang Lợi nhấn mạnh.

Mùa giải lần thứ 3 này, số lượng ảnh có thể không nhiều như năm trước do tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp nhưng các tác phẩm tham dự đã phản ánh được khá trọn vẹn năm 2020 với rất nhiều sự kiện quan trọng, trong đó sáng rõ nhất là đại dịch COVID-19 và lũ lụt tại miền Trung.

ton vinh tinh than cong hien dan than nguon nang luong tich cuc trong tung khoanh khac anh hinh 5
Ông Nguyễn Hồng Sâm - Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ và MC Vũ Thu Hoài công bố và trao giải cho hai tác giả đoạt giải B “Khoảnh khắc báo chí 2020” cho 2 tác giả. Ảnh: Sơn Hải

Qua ống kính của người làm báo cả nước, những khoảnh khắc đắt giá về đại dịch, về những trận lũ lụt miền Trung khủng khiếp…được thể hiện hết sức chân thực, giàu xúc cảm. Điều đó cho thấy tinh thần dấn thân và nhân văn của những nhà báo tận tâm, tinh tế và trách nhiệm với nghề, đó cũng là tiêu chí mà Ban Tổ chức đã đặt ra ngay từ đầu mùa giải. Có thể nói, mùa thứ 3 của Giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí 2020” tiếp tục là một mùa giải thành công.

Cũng tại buổi lễ ông Hồ Quang Lợi đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổ chức - Báo Nhà báo & Công luận trong việc duy trì một sân chơi riêng biệt cho các phóng viên ảnh thể hiện kỹ năng nghiệp vụ, khích lệ những cải tiến, sáng tạo, những góc nhìn mới mẻ về ảnh báo chí, phản ánh nhanh nhất, kịp thời nhất, sinh động nhất về các diễn biến của mọi mặt đời sống xã hội.

Trong nội dung được chờ đợi nhất tại Gala Báo chí lần thứ ba 2021, ban tổ chức đã lần lượt công bố tên và vinh danh những tác phẩm, tác giả đoạt giải ảnh “Khoảnh khắc báo chí 2020” trên sân khấu.

ton vinh tinh than cong hien dan than nguon nang luong tich cuc trong tung khoanh khac anh hinh 6
Ông Hồ Quang Lợi - Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và diễn viên Lương Thu Trang trao giải A cho tác giả đoạt giải. Ảnh: Sơn Hải

Ông Trần Bá Dung - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam trao giải cho các tác giả có tác phẩm ảnh báo chí xuất sắc đoạt giải Top 10 “Khoảnh khắc báo chí 2020”. Gồm:

1. Tác giả Lê Việt Hùng, Phạm Thắng - Tạp chí điện tử Tri thức trực tuyến (Zingnews) với tác phẩm “14 ngày cách ly của công dân viện Huyết học - Truyền máu Trung ương”;

2.Tác giả Ngô Nhung - Báo Người Lao động với tác phẩm “Hàng trăm "hố bom" trên con đường "đau khổ" né trạm BOT”;

3. Tác giả Trần Huy Hùng - Thông tấn xã Việt Nam với tác phẩm “Chuyến bay thương mại quốc tế đầu tiên về Việt Nam sau dịch Covid-19”;

4. Tác giả Đặng Thanh Hoà – Trợ lý Tổng biên tập, phụ trách khu vực Miền Trung - Tây Nguyên. Báo ảnh Việt Nam -TTXVN với tác phẩm “Hàng nghìn người nước ngoài ở Đà Nẵng được ưu tiên xét nghiệm Covid-19”;

5.Tác giả Võ Hoàng Triều - Báo Người Lao động với tác phẩm “Câu chuyện về ông chủ “ATM gạo”;

6.Tác giả Hoàng Giang Huy - Báo điện tử VnExpress với tác phẩm “Khu cách ly phòng dịch của bộ đội”;

7.Tác giả Hoàng Giang Huy - Báo điện tử VnExpress với tác phẩm “Cuộc sống xóm chạy thận quanh những căn nhà 2m2 mùa dịch”;

8.Tác giả Nông Việt Linh- Tạp chí điện tử Tri thức trực tuyến ZingNews với tác phẩm “Chuyến bay đưa công dân Việt Nam trở về từ tâm dịch Vũ Hán”;

9.Tác giả Trần Hải - Thanh Giang - Ngọc Hoan - Báo Nhân Dân với tác phẩm “Người đồng hành qua bóng tối";

10.Tác giả Cao Ngọc Dương - Báo Thanh Niên với tác phẩm “Miền Tây oằn mình trong cơn khát”.

ton vinh tinh than cong hien dan than nguon nang luong tich cuc trong tung khoanh khac anh hinh 7
Ông Thuận Hữu - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Á hậu Bùi Phương Nga công bố và trao giải tác phẩm ảnh báo chí đạt Giải ấn tượng trong Giải ảnh “Khoảnh khắc báo chí 2020” cho tác giả Phạm Ngọc Thành – Báo Báo Điện tử VnExpress với tác phẩm “Tìm kiếm nạn nhân lở núi ở Trà Leng”. Ảnh: Sơn Hải

Tại lễ trao giải, ông Trần Thanh Lâm - Vụ trưởng Vụ Báo chí Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương cùng BTV Hà Thu công bố và trao giải C cho các tác giả. Đó là:

1. Tác giả Phan Thị Duyên, Nguyễn Văn Lộc - Báo Tuổi trẻ TP.HCM với tác phẩm “Hành trình 90 ngày kỳ diệu”;

2.Tác giả Nông Việt Linh – Báo Tạp chí điện tử Tri thức trực tuyến ZingNews với tác phẩm” Giây phút giải cứu nghẹt thở thuyền viên trên tàu gặp nạn”;

2. Tác giả Bùi Cương Quyết – Thông tấn xã Việt Nam với tác phẩm “Kiên cường Việt Nam”.

ton vinh tinh than cong hien dan than nguon nang luong tich cuc trong tung khoanh khac anh hinh 8
Giới thiệu các bức ảnh đạt giải tại Gala Báo chí 2021 - Lễ trao giải “Khoảnh khắc báo chí 2020”. Ảnh: Quang Hùng

Ông Nguyễn Hồng Sâm - Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ, MC Vũ Thu Hoài công bố và trao giải cho hai tác giả đoạt giải B “Khoảnh khắc báo chí 2020”. Đó là tác giả Trần Như Quỳnh – Báo Điện tử VnExpress với tác phẩm “Hai cha con làm nghề móc cống ở Sài Gòn” và Tác giả Trần Văn Hiếu – Phóng viên Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Liên bang Nga với tác phẩm “Đội tuyển xe tăng Việt Nam lập công lớn tại Army Games 2020”.

Ông Hồ Quang Lợi - Phó chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Việt Nam và diễn viên Lương Thu Trang trao giải A cho tác giả Nguyễn Văn Thắng, Tô Chí Hùng, Lê Thị Bích Huệ - Tạp chí điện tử Tri thức trực tuyến Zingnews với tác phẩm “Cuộc đại phẫu đặc biệt tách song sinh dính liền”.

Đặc biệt, ông Thuận Hữu - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng Á hậu Bùi Phương Nga công bố và trao giải tác phẩm ảnh báo chí đạt Giải ấn tượng trong Giải ảnh “Khoảnh khắc báo chí 2020” cho tác giả Phạm Ngọc Thành – Báo Điện tử VnExpress với tác phẩm “Tìm kiếm nạn nhân lở núi ở Trà Leng”.

Gala Báo chí lần thứ ba và lễ trao giải “Khoảnh khắc báo chí 2020” do báo Nhà báo & Công luận tổ chức khép lại thành công tốt đẹp đã tôn vinh những đóng góp, cống hiến không biết mệt mỏi của những phóng viên ảnh có mặt ở các điểm nóng thông tin để mang đến cho công chúng những hình ảnh chân thực, khách quan và sinh động của đời sống xã hội.

Nhân dịp này, Ban tổ chức xin gửi lời cảm ơn đến: Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam Á Bank); Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Công ty CP Lọc Hóa dầu Bình Sơn; Tập đoàn Hưng Thịnh; Tập đoàn Novaland; Tập đoàn Vingroup; Công ty TNHH giấy Lee&Man Việt Nam... đã đồng hành cùng chương trình Gala Báo chí lần thứ ba - 2021.

Công tác tổ chức được thực hiện theo đúng các quy định về phòng, chống dịch COVID - 19 và bảo đảm tuân thủ khuyến cáo 5K. Chương trình được tường thuật trực tiếp trên kênh VTC1 phát trực tiếp trên fanpage Báo Nhân dân, CổngTTĐT Chính phủ, Báo Lao Động, Báo Vietnamnet, Báo Giao Thông và Báo Nhà báo & Công luận…

Theo Nguyên Phong/congluan.vn

https://congluan.vn/ton-vinh-tinh-than-cong-hien-dan-than-nguon-nang-luong-tich-cuc-trong-tung-khoanh-khac-anh-post160484.html

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

(LĐTĐ) Theo công bố mới nhất của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trọng tài Hàn Quốc Ko Hyung Jin sẽ bắt chính trận tứ kết giữa U23 Việt Nam với U23 Iraq trên sân Al Janoub vào ngày 27/4.
Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.

Tin khác

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Lặng lẽ xương rồng

Lặng lẽ xương rồng

(LĐTĐ) Xương rồng, xưa nay nhân gian nghĩ về sự gai góc, khô cằn. Loài cây này dường như sinh ra để vượt khó vươn lên, cả bản lĩnh cứng cỏi giữa đất trời nắng mưa. Xương rồng thường mọc hoang, mọc dại ở những vùng đất cát. Là loại cây chịu nắng chịu hạn, dai dẳng can trường. Có điều lạ, hễ chạm khẽ vào cây là nhựa chảy ra ròng ròng, thành dòng, như người mau nước mắt.
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

(LĐTĐ) Hơn 300 tài liệu, hình ảnh phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố sẽ trưng bày tại triển lãm trực tuyến “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động