Tôn vinh 100 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu ngành Xây dựng Hà Nội

Ngày 29/6, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 49 của Ban Bí thư về “Xây dựng gia đình thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu năm 2020.
Tôn vinh 100 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu ngành Xây dựng Hà Nội Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tập huấn Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII
Tôn vinh 100 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu ngành Xây dựng Hà Nội Quan tâm chăm lo người lao động trong mùa nắng nóng
Tôn vinh 100 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu ngành Xây dựng Hà Nội Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội biểu dương điển hình tiên tiến, sáng kiến sáng tạo

Tới dự hội nghị có bà Bùi Huyền Mai, Thành ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; ông Võ Nguyễn Phong, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội; bà Nguyễn Thị Thuỷ Lệ, Chủ tịch công đoàn xây dựng Việt Nam cùng đại diện hơn 100 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu trong toàn ngành Xây dựng Hà Nội.

ton vinh 100 gia dinh cnvcld tieu bieu nganh xay dung ha noi 2
Dịp này, công đoàn ngành Xây dựng đã tổ chức biểu dương 100 nữ công nhân viên chức lao động “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2019 và 100 “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu” năm 2020.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, trong 15 năm qua, các cấp công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội luôn quan tâm đến công tác truyền thông cho đội ngũ cán bộ công đoàn, cũng như công nhân viên chức lao động về công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình. Trong đó, tập trung tuyên truyền về Luật Hôn nhân gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, về công tác gia đình, về bình đẳng giới xây dựng hạnh phúc gia đình...

Cùng với các hoạt động tuyên truyền, Công đoàn ngành cũng thường xuyên chú trọng tới công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động, giúp họ có việc làm, thu nhập ổn định để chăm lo cuộc sống gia đình. Qua đó, đã có 32.015 lượt công nhân có hoàn cảnh khó khăn đã được trợ cấp với số tiền gần 15 tỷ đồng, hỗ trợ 58 “Mái ấm Công đoàn”...

ton vinh 100 gia dinh cnvcld tieu bieu nganh xay dung ha noi 1
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua.

Đều đặn gần 20 năm qua, Câu lạc bộ Nữ công Công đoàn ngành với gần 700 hội viên đã thực sự chứng minh hiệu quả, đây là nơi để các hội viên gặp gỡ, sinh hoạt, giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong công tác và trong cuộc sống.

Trung bình với 4 kỳ/ năm, lần lượt từng buổi sinh hoạt chuyên đề về chăm sóc sức khỏe, nuôi con dạy con chăm ngoan, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ... đã thu hút đông đảo chị em công nhân viên chức lao động trong ngành tích cực tham gia, hưởng ứng.

Từ những hoạt động sôi nổi, tích cực, tính đến hết quý II/2020, đã có 53 công đoàn cơ sở trong ngành tổ chức biểu dương khen thưởng 3200 gia đình tiêu biểu với tổng số tiền thưởng gần 700 triệu đồng. Công đoàn ngành cũng đã tổ chức khen thưởng 100 gia đình tiêu biểu trong ngành. Đây chính lầ những là nền tảng vững chắc cho một xã hội phát triển bền vững, cho sự cất cánh của đất nước trong tương lai.

ton vinh 100 gia dinh cnvcld tieu bieu nganh xay dung ha noi
Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe chia sẻ từ hai gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu

Bà Bùi Huyền Mai ghi nhận và biểu dương những kết quả mà công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố đặc biệt nhấn mạnh việc lan tỏa các gương điển hình trong các phong trào thi đua.

Để phát huy các kết quả đạt được, công đoàn ngành cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phát động thi đua nhằm thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động, khi đó đoàn viên công đoàn mới thực sự là chủ thể của hoạt động công đoàn.

“Thông qua các phong trào thi đua, phải lựa chọn đúng người, đúng việc, tạo động lực cho sự phấn đấu của đoàn viên, người lao động, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong toàn ngành” , Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

ton vinh 100 gia dinh cnvcld tieu bieu nganh xay dung ha noi 7
Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong nhận định vai trò của Công đoàn ngành từng bước được khẳng định nhưng vẫn cần những đổi mới mạnh dạn hơn nữa trong hoạt động chung của ngành, đơn vị.

Đồng tình với đánh giá của Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong nhận định, vai trò của Công đoàn ngành từng bước được khẳng định, qua đó từng bước thu hút được đông đảo công nhân viên chức lao động các doanh nghiệp ngoài nhà nước tham gia hoạt động công đoàn.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cũng lưu ý trong thời gian tới, Công đoàn ngành cần tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, tăng cường phối hợp với các phòng, ban trong Sở kiểm tra, giám sát việc thực hiện Bộ luật Lao động, bảo hiểm xã hội, công tác bảo hộ lao động, nâng cao chất lượng về nội dung thoả ước lao động tập thể.

ton vinh 100 gia dinh cnvcld tieu bieu nganh xay dung ha noi 6
Chương trình giao lưu "Ẩm thực giải nhiệt ngày hè" tại hội nghị biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu ngành năm 2020

Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, chính sách pháp luật có liên quan đến người lao động để chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật, cải thiện điều kiện làm việc, khám sức khoẻ định kỳ, điều dưỡng, điều trị bệnh nghề nghiệp, giải quyết việc làm, đời sống vật chất, tinh thần của công nhân viên chức lao động.

Dịp này, Công đoàn ngành Xây dựng đã tổ chức biểu dương 100 nữ công nhân viên chức lao động “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2019 và 100 “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu” năm 2020.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động