Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội biểu dương điển hình tiên tiến, sáng kiến sáng tạo

(LĐTĐ) Sáng 4/6, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) giai đoạn 2015 – 2020 và tuyên dương công nhân giỏi, sáng kiến sáng tạo năm 2019. Đây là hoạt động thiết thực, đầy ý nghĩa của Công đoàn ngành trong phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp.
cong doan nganh xay dung ha noi bieu duong dien hinh tien tien sang kien sang tao Công đoàn Xây dựng Hà Nội: Thăm hỏi công nhân bị tai nạn lao động, có hoàn cảnh khó khăn
cong doan nganh xay dung ha noi bieu duong dien hinh tien tien sang kien sang tao Công đoàn Xây dựng Hà Nội chúc Tết người lao động Công ty Môi trường Tây Đô
cong doan nganh xay dung ha noi bieu duong dien hinh tien tien sang kien sang tao Công đoàn Xây dựng Hà Nội tặng quà Tết công nhân bị tai nạn

Đặc thù của ngành Xây dựng Hà Nội là có đến 80% là doanh nghiệp ngoài nhà nước, trong đó, phần lớn đều là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, kinh doanh đa ngành, làm việc phân tán, sức cạnh tranh chưa cao, số thợ bậc cao ít. Đặc biệt, có đến 50 – 60% công nhân lao động là hợp đồng thời vụ, trình độ văn hóa, hiểu biết pháp luật hạn chế... khó đáp ứng yêu cầu ngày càng cao.

Trước những thách thức này, đội ngũ CNVCLĐ trong ngành đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, tổ chức các phong trào thi đua phong phú, sôi nổi phù hợp với đặc thù riêng của từng đơn vị từ đó góp phần tích cực hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của đơn vị.

cong doan nganh xay dung ha noi bieu duong dien hinh tien tien sang kien sang tao
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng (áo trắng) biểu dương điển hình tiên tiến, sáng kiến sáng tạo Công đoàn ngành xây dựng Hà Nội giai đoạn 2015 - 2020.

Năm năm qua, Công đoàn Ngành đã chỉ đạo các đơn vị quan tâm tổ chức các phong trào thi đua, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, các gương sáng kiến, sáng tạo, tổ chức các lớp đào tạo nghề, bố trí kèm cặp giữa công nhân giỏi bậc cao với công nhân trẻ.

Nhiều đơn vị như công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội, Thoát nước Hà Nội, Môi trường đô thị, Chiếu sáng đô thị, Công viên Cây xanh... đã thường xuyên tổ chức các hội thi thợ giỏi, thi đạt danh hiệu bàn tay vàng, cây chổi vàng... với nhiều cơ chế khen thưởng, nâng bậc xứng đáng, thu hút 100% đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.

cong doan nganh xay dung ha noi bieu duong dien hinh tien tien sang kien sang tao
Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các gương điển hình tiên tiến tại hội nghị

Với những thành tích đã đạt được trong 5 năm qua, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội liên tục được Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua xuất sắc; được nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2017; đồng chí Chủ tịch Công đoàn Ngành được Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen.

Cũng trong 5 năm qua, đã có 20 công đoàn cơ sở trong ngành được tặng cờ thi đua xuất sắc, hơn 100 tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ thành phố. 5 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc; 15 cá nhân được công nhân chiến sỹ thi đua cấp thành phố; 3 cá nhân được Tổng LĐLĐ tặng Bằng Lao động sáng tạo, 2 cá nhân được giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh giai đoạn 2013 – 2018...

cong doan nganh xay dung ha noi bieu duong dien hinh tien tien sang kien sang tao
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Lê Đình Hùng nhấn mạnh cấp công đoàn ngành phải thực hiện tốt hơn nữa chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.

Từ cơ sở này, trong đợt tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm 2015 -2020 và phong trào công nhân giỏi, sáng kiến sáng tạo 2019 – 2020 lần này, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã quyết định khen thưởng 80 cá nhân điển hình tiên tiến, 80 công nhân giỏi và 40 sáng kiến sáng tạo cấp ngành năm 2019 -2020 đồng thời đề nghị thành phố khen thưởng 4 tập thể, 3 cá nhân điển hình tiên tiến và 4 công nhân giỏi Thủ đô.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng ghi nhận và biểu dương nỗ lực mà các cấp Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã triển khai và thực hiện để đạt được các thành tích cao trong hoạt động công đoàn.

cong doan nganh xay dung ha noi bieu duong dien hinh tien tien sang kien sang tao
Toàn cảnh lễ biểu dương gương điển hình tiên tiến, công nhân giỏi ngành Xây dựng Hà Nội giai đoạn 2015 - 2020.

Bên cạnh các kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Lê Đình Hùng cũng lưu ý các cấp công đoàn ngành đặc biệt là khối các đơn vị công ích phải đồng hành cùng lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, vì việc làm, cuộc sống người lao động nhất là trong bối cảnh nhiều đơn vị đang tiến hành cổ phần hóa.

“Các cấp công đoàn ngành phải thực hiện tốt hơn nữa chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ” – Phó Chủ tịch Lê Đình Hùng nhấn mạnh.

Tại lễ biểu dương, công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội cũng đã tặng hơn 100 suất quà cho các CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tháng công nhân năm 2020.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động