Tổ Công đoàn nơi gắn kết đoàn viên

Tổ Công đoàn là nơi trực tiếp thực hiện những chức năng, nhiệm vụ cơ bản của tổ chức Công đoàn; nơi liên kết, gắn bó đoàn viên, người lao động (NLĐ), nơi trực tiếp nắm bắt, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên và NLĐ… chính vì thế, Tổ Công đoàn có mạnh thì Công đoàn cơ sở mới vững mạnh.
Khẳng định vị thế của tổ chức Công đoàn Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở Quận Long Biên: Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động công đoàn trong tình hình mới

“Mắt xích” quan trọng tập hợp, kết nối đoàn viên

Hiện nay, LĐLĐ quận Long Biên quản lý và chỉ đạo trực tiếp 335 công đoàn cơ sở (CĐCS) (trong đó: Khối hành chính sự nghiệp: 25CĐCS, Trường học công lập: 80CĐCS, doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước: 230CĐCS) với 13.734 đoàn viên công đoàn/14.327 NLĐ. Trong đó có 265 CĐCS có Tổ Công đoàn, 2 CĐCS có Công đoàn bộ phận với 835 Tổ Công đoàn thực thuộc CĐCS.

Bà Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên cho biết: Thực hiện chủ đề hoạt động năm 2021 là “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở”, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” - trong đó Nghị quyết đã đề ra mục tiêu: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn các cấp, hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu; tập hợp đông đảo công nhân lao động gia nhập tổ chức Công đoàn và tham gia hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng hoạt động và đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp…

Tổ Công đoàn nơi gắn kết đoàn viên
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Phạm Bá Vĩnh và lãnh đạo LĐLĐ quận Long Biên nắm bắt tình hình việc làm, đời sống trong cán bộ, giáo viên. Ảnh: B.D

Dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp của LĐLĐ quận Long Biên, thời gian qua, các CĐCS đã tập trung chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, NLĐ; nắm bắt kịp thời những tâm tư tình cảm, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ, các vướng mắc, mâu thuẫn, phản ánh với Thủ trưởng cơ quan để tập trung giải quyết, kiến nghị với người sử dụng lao động thực hiện tốt các chính sách theo quy định của pháp luật như: Tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong hoạt động Công đoàn vẫn còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém trong hoạt động của Tổ Công đoàn ở cơ sở, vai trò của Tổ Công đoàn vẫn chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay và mong muốn của đoàn viên, NLĐ.

Từ thực tế đó, LĐLĐ quận Long Biên tổ chức Hội nghị tọa đàm “Nâng cao chất lượng hoạt động Tổ Công đoàn cơ sở”, thực hiện phương châm “Hướng hoạt động về cơ sở”, để tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn khẳng định và phát huy những kết quả đã đạt được, cùng nhau thảo luận tìm ra các giải pháp để khắc phục những hạn chế, yếu kém, đổi mới, chủ động, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

“Chúng tôi muốn lắng nghe các đồng chí lãnh đạo CĐCS, đặc biệt là tiếng nói từ các Tổ Công đoàn nêu rõ: Vai trò, trách nhiệm của Tổ Công đoàn trong triển khai thực hiện hoạt động Công đoàn ở cơ sở; sinh hoạt Tổ Công đoàn thường kỳ bàn những nội dung gì; những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai các phong trào thi đua tại các Tổ Công đoàn…

Thông qua đó, LĐLĐ quận sẽ tiếp thu để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tổ Công đoàn, CĐCS, qua đó góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, đẩy mạnh phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn trên địa bàn quận Long Biên không ngừng phát triển, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giai đoạn hiện nay”, bà Phan Thị Thu Hằng khẳng định.

Cần tạo không khí dân chủ, cởi mở từ Tổ Công đoàn

Khẳng định Tổ Công đoàn đóng vai trò quan trọng, là sợi dây kết nối gữa tổ chức Công đoàn và nhà trường, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Tràng An Nguyễn Thị Lệ Thanh cho rằng: Tổ trưởng Công đoàn hoạt động tích cực, có hiệu quả thì Tổ Công đoàn sẽ vững mạnh và ngược lại. Bởi Tổ trưởng Công đoàn là người sống và làm việc hàng ngày với đoàn viên và NLĐ, do đoàn viên trong tổ bầu ra, có trách nhiệm đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ trong tổ; trực tiếp giải quyết các vướng mắc của đoàn viên, xây dựng củng cố tập thể tổ đoàn kết, vận động các thành viên trong tổ tích cực tham gia vào các hoạt do Công đoàn cấp trên và nhà trường phát động.

Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Tràng An Nguyễn Thị Lệ Thanh cho rằng: Tổ trưởng Công đoàn hoạt động tích cực, có hiệu quả thì Tổ Công đoàn sẽ vững mạnh và ngược lại. Bởi Tổ trưởng Công đoàn là người sống và làm việc hàng ngày với đoàn viên và NLĐ, do đoàn viên trong tổ bầu ra, có trách nhiệm đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ trong tổ; trực tiếp giải quyết các vướng mắc của đoàn viên, xây dựng củng cố tập thể Tổ đoàn kết, vận động các thành viên trong tổ tích cực tham gia vào các hoạt do Công đoàn cấp trên và nhà trường phát động.

Do đó, theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, việc duy trì sinh hoạt Tổ Công đoàn đều đặn, có nề nếp sẽ tạo cho mọi đoàn viên gắn bó với tổ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi đoàn viên trong tham gia hoạt động Công đoàn. Đặc biệt, khi chủ trì sinh hoạt Tổ Công đoàn, phải chú ý tạo được bầu không khí dân chủ, cởi mở, qua đó sẽ tập hợp được trí tuệ của các thành viên trong tổ để tổ chức các hoạt động hiệu quả.

Đồng thuận với quan điểm này, Chủ tịch Công đoàn phường Giang Biên Nguyễn Thị Hoài cho rằng: Để thực hiện tốt được chức năng của Công đoàn, cũng như triển khai các hoạt động hiệu quả thì người cán bộ Công đoàn, trước hết là đồng chí Chủ tịch Công đoàn, Tổ trưởng Công đoàn cần chủ động, tích cực trong việc phối hợp với lãnh đạo cơ quan thực hiện quy chế dân chủ, coi trọng việc xây dựng quy chế phối hợp giữa Ban Chấp hành Công đoàn với thủ trưởng cơ quan. Đây là giải pháp tích cực, tạo điều kiện để Công đoàn hoạt động hiệu quả.

Từ thực tế tại đơn vị, khẳng định Tổ Công đoàn có mạnh thì CĐSC mới mạnh, Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Phúc Lợi Phạm Thị Hậu cho rằng: Tổ Công đoàn là mắt xích của CĐCS, là nơi trực tiếp tuyên truyền, phát triển đoàn viên, tổ chức cho từng đoàn viên, NLĐ nhằm thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên.

Theo đó, để chất lượng hoạt động các Tổ Công đoàn thực sự đạt hiệu quả, bà Phạm Thị Hậu đề xuất một số giải pháp, đó là: Bên cạnh việc duy trì thường xuyên, nề nếp sinh hoạt, Tổ Công đoàn phải thường xuyên đổi mới cả nội dung và hình thức sinh hoạt. Sinh hoạt phải rõ mục đích, có nội dung thiết thực cụ thể, hình thức phải phù hợp với yêu cầu và tính chất buổi sinh hoạt. Nội dung sinh hoạt cần kết hợp nhiệm vụ thường xuyên với sinh hoạt chuyên đề gắn với công tác chuyên môn để vận động đoàn viên cùng hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chung.

Bên cạnh đó, việc điều hành sinh hoạt Tổ Công đoàn phải theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Trong quá trình thảo luận nên đưa ra những tình huống có tính chất trái ngược nhau để đoàn viên Công đoàn có điều kiện thể hiện sự hiểu biết và trách nhiệm của mình thông qua tranh luận, phát biểu ý kiến. Cách làm này vừa tạo cơ hội bồi dưỡng cho đoàn viên tự tin, tự chủ rèn luyện kỹ năng nói trước tập thể, vừa cho đoàn viên thấy được tôn trọng, qua đó càng thể hiện trách nhiệm khi tham gia sinh hoạt Công đoàn.

“Việc sinh hoạt Tổ Công đoàn định kỳ là yếu tố cần thiết và là một trong các điều kiện để đánh giá Tổ Công đoàn vững mạnh hàng năm của Công đoàn Trường THCS Phúc Lợi. Việc đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt được triển khai có hiệu quả, mỗi kỳ sinh hoạt đều tập trung vào các nội dung cơ bản, không dàn trải, khuôn mẫu. Quan trọng là, định kỳ hằng quý, hằng năm có sơ kết, tổng kết, khen thưởng, động viên kịp thời các đoàn viên đạt các thành tích cao trong các đợt thi đua và có nhiều sáng kiến trong đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt CĐCS.”, Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Phúc Lợi Phạm Thị Hậu chia sẻ./.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động