Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ quan Dân Đảng huyện Ba Vì nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Ngày 17/12, Đại hội Công đoàn cơ quan Dân Đảng huyện Ba Vì lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị được Liên đoàn Lao động huyện Ba Vì chọn làm Đại hội điểm Công đoàn cơ sở Khối Hành chính sự nghiệp.
Ba Vì: Trao quà cho con công nhân, viên chức, lao động vượt khó học giỏi Ba Vì (Hà Nội): Cần tháo gỡ vướng mắc tại dự án Công viên nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng Công đoàn Công ty Cổ phần Tản Đà: Đồng hành cùng doanh nghiệp, nâng cao đời sống người lao động

Dự Đại hội có các đồng chí: Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội; Phùng Tân Nhị, Phó Bí Thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Ba Vì; Nguyễn Đức Nghĩa, Chủ tịch LĐLĐ huyện Ba Vì…

Trong không khí trang trọng, dân chủ và đổi mới, Đại hội Công đoàn cơ quan Dân Đảng huyện Ba Vì lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028 có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá khách quan, những kết quả đạt được, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ quan Dân Đảng nhiệm kỳ 2017- 2022;

Xác định mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ của Công đoàn cơ quan trong nhiệm kỳ 2023-2028; đánh giá việc thực hiện Nghị quyết và các chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Công đoàn huyện Ba Vì lần thứ XI; bầu Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan nhiệm kỳ 2023 - 2028 và đại biểu dự Đại hội Công đoàn huyện Ba Vì lần thứ XI; tổng hợp đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, cán bộ, công chức, người lao động về những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, công chức, người lao động và hoạt động Công đoàn.

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ quan Dân Đảng huyện Ba Vì nhiệm kỳ 2023 - 2028
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và huyện Ba Vì tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Tại Đại hội, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Dân Đảng huyện Ba Vì Phùng Văn Tráng cho biết, nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Cơ quan và sự chỉ đạo của LĐLĐ huyện Ba Vì, sự quan tâm và tạo điều kiện của các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Thủ trưởng cơ quan, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Dân Đảng huyện Ba Vì đã có nhiều cố gắng, chỉ đạo hoạt động Công đoàn cơ quan hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết đại hội đã đề ra.

Điểm nhấn trong công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên là, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan xét nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn cho 114 lượt đồng chí; các tổ Công đoàn theo chức năng, nhiệm vụ đã phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức và người lao động đảm bảo 100% công chức, được nâng lương đúng quy định;100% cán bộ, công chức và người lao động được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ, kịp thời; không có cán bộ, công chức, người lao động bị nợ lương, bảo hiểm xã hội.

Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Công đoàn đã bảo lãnh, tín chấp cho 103 lượt đoàn viên tham gia vay vốn từ nguồn Quỹ Trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô và Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm để sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, mua sắm phương tiện, cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập nâng cao trình độ. Công đoàn cơ quan cũng đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ, công chức, người lao động cơ quan theo quy định.

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ quan cũng đã thực hiện tốt công tác quản lý đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh: Xây dựng quy chế hoạt động Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra ngay từ đầu nhiệm kỳ; phân công các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành và điều chỉnh, bổ sung kịp thời để phù hợp với thực tế; duy trì chế độ họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra theo quy định theo hình thức linh hoạt (trực tiếp hoặc online).

Hàng năm, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo nhiệm vụ Đảng ủy giao và sự chỉ đạo của LĐLĐ huyện. Trong nhiệm kỳ, thực hiện tiếp nhận 16 đoàn viên công đoàn chuyển đến và chuyển sinh hoạt công đoàn cho 24 đồng chí chuyển đi theo đúng quy định; thực hiện cập nhật dữ liệu đoàn viên lên phần mềm của Tổng LĐLĐ Việt Nam đạt 100%; đổi mới phương pháp hoạt động Công đoàn phù hợp với tình hình thực tế.

Triển khai hướng dẫn xếp loại Công đoàn cơ sở đến các tổ công đoàn để tổ chức thực hiện; tổ chức họp Ban Chấp hành đánh giá kết quả định kỳ, hàng năm để đưa ra nhiệm vụ, giải pháp cho năm tiếp theo; Phân công cán bộ Công đoàn tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn; tổ chức cho đoàn viên, người lao động học tập, nghiên cứu các chủ trương, chính sác và các nội dung về hoạt động Công đoàn…

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận, làm rõ hơn những kết quả Công đoàn đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2022; đồng thời đóng góp ý kiến nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn trong nhiệm kỳ mới (2023 - 2028).

Tại Đại hội, ông Nguyễn Đức Nghĩa, Chủ tịch LĐLĐ huyện Ba Vì đã bày tỏ sự đồng tình và nhất trí cao với các nội dung trong báo cáo đã nêu, cũng như các ý kiến của đại biểu tham luận tại Đại hội. Đặc biệt nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ quan Dân Đảng Huyện ủy đã triển khai và thực hiện có hiệu quả đối với các hoạt động Công đoàn; đã đổi mới cụ thể hoá các nghị quyết của Đảng uỷ, các nhiệm vụ của LĐLĐ huyện; động viên đoàn viên công đoàn, người lao động trong cơ quan tích cực hưởng ứng, tham gia quản lý và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của huyện.

Về định hướng trong nhiệm kỳ mới, ông Nguyễn Đức Nghĩa đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cần quan tâm đến một số nội dung như: Ngay sau Đại hội cần sớm tập trung ổn định tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động Ban Chấp hành, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Công đoàn thực sự vững mạnh là Công đoàn cơ sở hạt nhân trong toàn huyện;

Thường xuyên đổi mới nội dung công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đoàn viên công đoàn trước những thuận lợi và thách thức trong giai đoạn hiện nay; thực hiện tốt công tác nữ công; tổ chức các phong trào thi đua; các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao… đoàn kết xây dựng cơ quan ngày càng phát triển;

Chủ động tham mưu với Đảng uỷ và lãnh đạo cơ quan thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ; quy hoạch và bố trí sử dụng cán bộ phù hợp với trình độ, sở trường năng lực thực tế, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng với sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước; thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng; phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết tốt các chế độ, chính sách cho đoàn viên công đoàn; làm tốt công tác kiểm tra của Công đoàn, công khai công tác thu chi tài chính, tham mưu với lãnh đạo cơ quan chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ công chức, viên chức đặc biệt quan tâm kịp thời những đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2016 - 2023, Công đoàn quận Tây Hồ đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Bước vào nhiệm kỳ mới, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, các cấp Công đoàn quận quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng quận phát triển thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô.
Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

(LĐTĐ) Tối 28/6, tại sân khấu ngoài trời Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Chiều 28/6, Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 220 đại biểu, đại diện cho trên 27.000 đoàn viên, CNVCLĐ ngành Y tế Thủ đô.
Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

(LĐTĐ) Ngày 27/6, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 chỉ đạo Đại hội của LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ quận Long Biên để duyệt chương trình Đại hội Công đoàn quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

(LĐTĐ) Trong 2 ngày (26 - 27/6), Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã long trọng được tổ chức với sự tham dự của 185 đại biểu chính thức đại diện cho gần 14.000 đoàn viên Công đoàn trong toàn huyện.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XVI đều đạt và vượt so với kế hoạch. Hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

(LĐTĐ) Ngày 24/6, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội có 198 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 8.000 đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây.
Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây khóa XI, đồng chí Hứa Đức Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Thị ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây khóa X tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

(LĐTĐ) Tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, sáng nay (24/6), Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra trang trọng. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử laodongthudo.vn.
[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Sáng nay (24/6), Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã trang trọng khai mạc Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của tổ chức Công đoàn và toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo điện tử Lao động Thủ đô, tại địa chỉ laodongthudo.vn.
Xem thêm
Phiên bản di động