Công đoàn Công ty Cổ phần Tản Đà: Đồng hành cùng doanh nghiệp, nâng cao đời sống người lao động

(LĐTĐ) Ngày 15/12, Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 -2028 Công đoàn Công ty Cổ phần Tản Đà diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị được Liên đoàn Lao động huyện Ba Vì chọn làm Đại hội điểm Công đoàn cơ sở.
Ba Vì (Hà Nội): Cần tháo gỡ vướng mắc tại dự án Công viên nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng Công an huyện Ba Vì nâng cao nghiệp vụ để phục vụ nhân dân Hà Nội: Mở thêm điểm bán và giới thiệu sản phẩm OCOP tại huyện Ba Vì

Dự Đại hội có các đồng chí: Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội; Nguyễn Đức Nghĩa, Chủ tịch LĐLĐ huyện Ba Vì; Tạ Thị Ngọc Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty...

Công đoàn Công ty Cổ phần Tản Đà: Đồng hành cùng doanh nghiệp, nâng cao đời sống người lao động
Các đại biểu dự Đại hội làm lễ chào cờ. Ảnh: Đinh Luyện

Trong không khí trang trọng, dân chủ và đổi mới, Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 -2028 Công đoàn Công ty Cổ phần Tản Đà có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm từ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III; đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn 5 năm tới (2023-2028) để tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn Công ty ngày càng vững mạnh, góp phần tích cực trong các hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty những năm tới.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Tuấn Bình, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết, nhiệm kỳ qua, hoạt động Công đoàn đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và phát triển doanh nghiệp; chăm lo đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Công đoàn Công ty Cổ phần Tản Đà: Đồng hành cùng doanh nghiệp, nâng cao đời sống người lao động
Ông Nguyễn Đức Nghĩa, Chủ tịch LĐLĐ huyện Ba Vì phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Đinh Luyện

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình việc làm, thu nhập, tư tưởng đoàn viên, người lao động, đặc biệt trong giai đoạn ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; kịp thời giải quyết những kiến nghị, khó khăn đoàn viên thông qua các hình thức sinh hoạt thường kỳ, tổ chức các hoạt động mang tính quần chúng để lắng nghe, tập hợp các ý kiến tham gia, đề xuất các giải pháp quản lý và cơ chế sản xuất kinh doanh để lãnh đạo xem xét quyết định bằng các chủ trương, chính sách, biện pháp cụ thể trong các cuộc họp, giao ban của công ty.

Bám sát nội dung phong trào thi đua chung của LĐLĐ huyện Ba Vì, hàng năm Ban Chấp hành Công đoàn Công ty phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước với nội dung thiết thực, gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị với hình thức phù hợp với thực tế.

Công đoàn Công ty Cổ phần Tản Đà: Đồng hành cùng doanh nghiệp, nâng cao đời sống người lao động
Bà Tạ Thị Ngọc Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Đinh Luyện

Kết thúc mỗi đợt thi đua đều được đánh giá và tổ chức khen thưởng kịp thời, kết hợp tốt giữa động viên tinh thần và khuyến khích vật chất cho các tập thể, cá nhân xuất sắc, tạo được động lực mạnh mẽ để thúc đẩy phong trào thi đua phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu.

Hàng năm, Công đoàn đã chủ động phối hợp với Ban Giám đốc Công ty tổ chức khám sức khỏe cho toàn thể đoàn viên công đoàn. Bên cạnh đó, Công đoàn đã tham gia tích cực vào công tác chuyên môn, quản lý doanh nghiệp, làm tốt công tác giám sát quy chế dân chủ ở cơ sở cũng như bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Với khẩu hiệu hành động “Đổi mới- Dân chủ- Đoàn kết - Phát triển”, nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Công ty hướng tới đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn theo hướng vì đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của Công ty; thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tham gia có hiệu quả vào công tác quản lý; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục và tổ chức thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh góp phần vào sự nghiệp sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công đoàn Công ty Cổ phần Tản Đà: Đồng hành cùng doanh nghiệp, nâng cao đời sống người lao động
Chủ tịch LĐLĐ huyện Ba Vì Nguyễn Đức Nghĩa tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Đinh Luyện

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận, làm rõ hơn những kết quả Công đoàn Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2022; đồng thời đóng góp ý kiến nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn trong nhiệm kỳ mới (2023 - 2028).

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Đức Nghĩa, Chủ tịch LĐLĐ huyện Ba Vì ghi nhận và đánh giá cao hoạt động Công đoàn của Công ty nhiệm kỳ qua. Công đoàn Công ty Cổ phần Tản Đà đã phát huy được sức mạnh đoàn kết trong tập thể cán bộ nhân viên, bám sát tình hình thực tế, từng bước đáp ứng yêu cầu của phong trào lao động và hoạt động Công đoàn trong tình hình mới.

Trong thời gian tới, Chủ tịch LĐLĐ huyện Ba Vì đề nghị Công đoàn Công ty cần tiếp tục phát huy các thành tích đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại. Trước yêu cầu đổi mới Công đoàn trong tình hình mới, để thực hiện các nhiệm vụ đề ra, Công đoàn Công ty cần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, nỗ lực đảm bảo công tác chăm lo đời sống người lao động;

Công đoàn Công ty Cổ phần Tản Đà: Đồng hành cùng doanh nghiệp, nâng cao đời sống người lao động
Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Tản Đà nhiệm kỳ 2023 -2028. Ảnh: Đinh Luyện

Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa giữa người lao động và chủ doanh nghiệp; kịp thời giải quyết các kiến nghị của người lao động; vận động đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo; vận động đoàn viên thực hiện tốt quy chế của doanh nghiệp…

Ông Nguyễn Đức Nghĩa cũng đề nghị Công đoàn Công ty Cổ phần Tản Đà nhiệm kỳ tới cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tuyên truyền để người lao động tham gia tổ chức Công đoàn.

Tại Đại hội, bà Tạ Thị Ngọc Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cho biết, đã có những thời điểm dịch Covid-19 bùng phát khiến Công ty chịu nhiều ảnh hưởng. Mục tiêu lúc đó Công ty đặt ra là không để thu nhập người lao động bị gián đoạn. Sau dịch, Công ty cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Tuy nhiên, tập thể Công ty đã cùng nhau phấn đấu, nỗ lực và vượt qua khó khăn.

Công đoàn Công ty Cổ phần Tản Đà: Đồng hành cùng doanh nghiệp, nâng cao đời sống người lao động
Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Đinh Luyện

Bà Tạ Thị Ngọc Mỹ cũng nhấn mạnh, thời gian tới, lãnh đạo Công ty sẽ tiếp tục đồng hành cùng người lao động vượt qua khó khăn. Với tổ chức Công đoàn Công ty thời gian tới cần tiếp tục sát cánh cùng lãnh đạo Công ty, cùng người lao động để Công ty Cổ phần Tản Đà tiếp tục phát triển vững mạnh.

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, với tinh thần dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Tản Đà lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với cơ cấu hợp lý, đảm bảo tiêu chuẩn, có sự kế thừa và đổi mới, có đủ phẩm chất và năng lực lãnh đạo hoạt động Công đoàn. Đại hội đã bầu 7 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Công đoàn và bầu 1 đại biểu chính thức dự Đại hội Công đoàn huyện Ba Vì lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2016 - 2023, Công đoàn quận Tây Hồ đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Bước vào nhiệm kỳ mới, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, các cấp Công đoàn quận quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng quận phát triển thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô.
Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

(LĐTĐ) Tối 28/6, tại sân khấu ngoài trời Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Chiều 28/6, Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 220 đại biểu, đại diện cho trên 27.000 đoàn viên, CNVCLĐ ngành Y tế Thủ đô.
Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

(LĐTĐ) Ngày 27/6, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 chỉ đạo Đại hội của LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ quận Long Biên để duyệt chương trình Đại hội Công đoàn quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

(LĐTĐ) Trong 2 ngày (26 - 27/6), Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã long trọng được tổ chức với sự tham dự của 185 đại biểu chính thức đại diện cho gần 14.000 đoàn viên Công đoàn trong toàn huyện.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XVI đều đạt và vượt so với kế hoạch. Hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

(LĐTĐ) Ngày 24/6, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội có 198 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 8.000 đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây.
Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây khóa XI, đồng chí Hứa Đức Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Thị ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây khóa X tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

(LĐTĐ) Tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, sáng nay (24/6), Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra trang trọng. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử laodongthudo.vn.
[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Sáng nay (24/6), Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã trang trọng khai mạc Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của tổ chức Công đoàn và toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo điện tử Lao động Thủ đô, tại địa chỉ laodongthudo.vn.
Xem thêm
Phiên bản di động