Quận Tây Hồ sắp xếp, tinh gọn, phát huy hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính

Chiều 28/2, quận Tây Hồ tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Quận ủy, thành lập các phòng chuyên môn thuộc UBND quận và công bố các quyết định về công tác cán bộ.
Tạo nền tảng vững chắc để huyện Thanh Trì phát triển trong tình hình mới HĐND huyện Hoài Đức thông qua Đề án sắp xếp bộ máy hành chính các cơ quan chức năng thuộc huyện Sau tinh gọn, Bộ Công an tiếp nhận 5 nhóm nhiệm vụ từ các bộ, ngành

Đây là sự kiện quan trọng nhằm thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, hướng tới xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Quận Tây Hồ sắp xếp, tinh gọn, phát huy hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính
Bí thư Quận uỷ Tây Hồ trao quyết định và tặng hoa cho lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Quận ủy.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến nhấn mạnh, việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy chính quyền là bước đi cấp bách, được thực hiện đồng bộ, quyết liệt và khẩn trương theo chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Quận ủy. Mục tiêu của quá trình này là nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước, cải cách hành chính, phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính.

Trên cơ sở đó, UBND quận đã tổ chức sắp xếp, thành lập 10 phòng chuyên môn, đảm bảo đúng quy định của Đảng và Nhà nước, đồng thời phát huy năng lực cán bộ, bố trí vị trí công tác hợp lý, đảm bảo quyền lợi của đội ngũ cán bộ, công chức.

Sau sắp xếp, UBND quận Tây Hồ còn 10 phòng chuyên môn gồm: Phòng Tư pháp; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Thanh tra; Văn phòng HĐND và UBND quận; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Y tế; Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Nội vụ; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị.

Quận Tây Hồ sắp xếp, tinh gọn, phát huy hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính
Đồng chí Nguyễn Lê Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Tây Hồ trao quyết định cho các trưởng, phó phòng thuộc UBND quận.

Thay mặt lãnh đạo quận, Chủ tịch UBND quận ghi nhận, biểu dương và tri ân sự đóng góp của các cán bộ đã tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đồng thời chúc mừng các cơ quan mới được thành lập và các cán bộ vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ mới.

Chủ tịch UBND quận tin tưởng đội ngũ lãnh đạo, công chức các phòng chuyên môn sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của quận.

Chủ tịch UBND quận mong muốn với sự quyết tâm, đồng lòng của toàn thể cán bộ, công chức, UBND quận Tây Hồ sẽ thực hiện thành công các mục tiêu của Nghị quyết 18, góp phần xây dựng quận ngày càng phát triển vững mạnh, hiện đại, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.

Quận Tây Hồ sắp xếp, tinh gọn, phát huy hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính
Đồng chí Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ trao quyết định cho các đồng chí được luân chuyển.

Nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động của bộ máy UBND quận từ ngày 1/3, Chủ tịch UBND quận yêu cầu các đơn vị, cá nhân thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, cần tập trung hoàn thiện công tác bàn giao về tổ chức, nhân sự, tài sản, tài chính, hồ sơ tài liệu đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định.

Việc rà soát, sửa đổi quy chế làm việc, quy chế phối hợp cần được thực hiện kịp thời, đảm bảo phân công rõ ràng trách nhiệm trong tập thể lãnh đạo và đội ngũ công chức, viên chức, giúp bộ máy vận hành thông suốt, không bị gián đoạn.

Bên cạnh đó, các cán bộ được bổ nhiệm chức vụ mới cần nhanh chóng nắm bắt công việc, triển khai ngay nhiệm vụ, không để xảy ra khoảng trống trong hoạt động của đơn vị, ảnh hưởng đến công tác quản lý Nhà nước và phục vụ nhân dân.

Phương pháp lãnh đạo cần đổi mới, sáng tạo, khoa học, đảm bảo hiệu quả cao trong công tác điều hành. Đồng thời, từng cán bộ, công chức cần không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Những điều chỉnh này tập trung mở rộng khái niệm vi phạm hành chính về thuế, bổ sung các trường hợp bất khả kháng, cập nhật đối tượng bị xử phạt và quy định cụ thể mức phạt với nhiều hành vi vi phạm phổ biến.
Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Trận đấu giữa Aston Villa và Arsenal diễn ra lúc 19h30 ngày 6/12 trong khuôn khổ vòng 15 Premier League 2025/26. Cuộc đối đầu tại Villa Park được đánh giá là điểm nhấn của vòng đấu khi cả hai đội đều đang sở hữu phong độ rất cao, đặc biệt là những chuỗi trận ấn tượng trong hơn một tháng trở lại đây.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Xem thêm
Phiên bản di động