Tình cảm và niềm tiếc thương vô hạn của cán bộ Công đoàn, người lao động với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong ngày tổ chức Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động và người dân bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam.
Đoàn đại biểu Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith Người dân xếp hàng dài viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM

Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những ngày qua, hàng triệu trái tim cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động nói riêng và người dân cả nước dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng những tình cảm chân thành, quý mến. Mỗi người có một cách thể hiện sự tôn kính, tiếc thương vô hạn riêng, nhưng tất cả đều dâng trào cảm xúc, cảm phục tư cách đạo đức, tấm lòng yêu nước, thương dân của vị Tổng Bí thư hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Tình cảm và niềm tiếc thương vô hạn của cán bộ Công đoàn, người lao động với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Chị Hoàng Phương, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Dược phẩm Tâm Bình.

Là Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Dược phẩm Tâm Bình, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình, chị Hoàng Phương cho biết: Trong những ngày này, đồng bào cả nước bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Càng tìm hiểu về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chị Phương càng thêm ngưỡng mộ tài năng và nhân cách của Tổng Bí thư. “Trên tất cả các cương vị công tác, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đều dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt cho công tác Công đoàn. Các phát biểu của Tổng Bí thư tại các kỳ Đại hội đã để lại ấn tượng sâu sắc và là động lực để các cán bộ Công đoàn chúng tôi cố gắng phấn đấu không ngừng. Chúng tôi sẽ luôn nhớ mãi hình ảnh vị lãnh đạo giản dị, gần gũi, hết lòng vì nhân dân” - chị Phương cho biết.

Bày tỏ cảm xúc về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, anh Phạm Đắc Khởi, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam - Chi nhánh Xuân Mai, Hà Nội, thuộc LĐLĐ huyện Chương Mỹ cho biết: Từ lúc nghe tin Tổng Bí thư ra đi, anh vô cùng thương tiếc và đau xót. Những việc làm của Tổng Bí thư dành cho đất nước, cho nhân dân là vô cùng lớn lao.

"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người người mẫu mực, một người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông quá đỗi giản dị, bản lĩnh và trí tuệ. Ông đã sống, cống hiến và làm việc tới những phút giây cuối của cuộc đời, thật đáng khâm phục" - anh Khởi bày tỏ.

Tình cảm và niềm tiếc thương vô hạn của cán bộ Công đoàn, người lao động với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Anh Phạm Đắc Khởi, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam - Chi nhánh Xuân Mai, Hà Nội.

Theo anh Khởi, từ hôm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất, trong cuộc sống thường ngày, trên các trang mạng xã hội, các phương tiện truyền thông đại chúng đến nơi công sở đều tràn ngập những lời nói, câu chuyện, dòng tâm trạng của nhân dân ở mọi miền Tổ quốc dành cho bác. Nhiều người bày tỏ nỗi buồn như sự mất đi chính người thân trong gia đình. Đặc biệt, trong những ngày viếng Tổng Bí thư, dòng người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc tới nhà tang lễ xếp hàng dài, yên lặng chờ đợi để được vào viếng bác... đủ để thấy, niềm tin yêu, kính trọng bác của người dân cả nước.

Còn anh Nguyễn Bá Tiến, đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội, thuộc LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm cho biết: Từ tối 19/7, khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, trong lòng anh trào dâng nỗi buồn và sự kính trọng, lòng biết ơn sâu sắc.

Tình cảm và niềm tiếc thương vô hạn của cán bộ Công đoàn, người lao động với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Anh Nguyễn Bá Tiến, đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội.

Theo anh Tiến, dù chưa một lần được gặp gỡ trực tiếp, nhưng qua theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng, anh nhận thấy Tổng Bí thư là một người lãnh đạo tận tụy vì nước, vì dân; người cộng sản kiên trung, chân chính, cực kỳ liêm khiết. Tổng Bí thư là một hình mẫu cho phong cách lãnh đạo giản dị, gần dân, sát dân, luôn vì lợi ích của nhân dân; là một người mà cả cuộc đời dành hết sức mình cho công cuộc xây dựng Đảng vì đất nước hùng cường, thịnh vượng. Tổng Bí thư là tấm gương tuyệt vời về học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cố gắng sống xứng đáng với niềm tin của Tổng Bí thư

Để xứng đáng với công lao của Tổng Bí thư, các cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động đều tự hứa sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi công việc, nhiệm vụ được giao trong lao động, sản xuất, đặc biệt là trong việc rèn luyện phẩm chất, đạo đức và lối sống.

Tình cảm và niềm tiếc thương vô hạn của cán bộ Công đoàn, người lao động với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Anh Nguyễn Đình Thiết - Tổ trưởng Tổ sơn, đánh bóng xe ô tô, Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam.

Anh Nguyễn Đình Thiết - Tổ trưởng Tổ sơn, đánh bóng xe ô tô, Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam, thuộc LĐLĐ quận Tây Hồ cho biết, khi biết tin Tổng Bí thư từ trần, anh, chị, em trong xưởng đã chủ động thay đổi hình ảnh đại diện trên Facebook, Zalo để bày tỏ niềm tiếc thương của mình. Sáng ngày 25/7, toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty đã dành thời gian mặc niệm để tưởng nhớ, tri ân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

“Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành cả cuộc đời mình vì lý tưởng cao đẹp của Đảng, là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản. Hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tinh thần kiên định, tận tụy, gần gũi với nhân dân, người lao động sẽ mãi mãi là nguồn cảm hứng và động lực cho giai cấp công nhân hăng say lao động sản xuất, thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phát triển và thịnh vượng”.

Suốt nhiều ngày đều theo dõi mọi thông tin, bài viết về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như công tác chuẩn bị Lễ Quốc tang của Tổng Bí thư trên tivi, báo đài, anh Trần Văn Tuyên (sinh năm 1983, ở Đông Anh - Hà Nội), công nhân Phân xưởng Cơ nhiệt, Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh nghẹn ngào chia sẻ: “Dù biết quy luật đất trời “sinh lão bệnh tử”, song tôi vẫn không muốn tin là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mãi mãi ra đi. Đây là một mất mát quá lớn không sao diễn tả được bằng lời cho toàn thể dân tộc Việt Nam".

Tình cảm và niềm tiếc thương vô hạn của cán bộ Công đoàn, người lao động với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Anh Trần Văn Tuyên, Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh.

Theo anh Tuyên, đối với cá nhân anh, cũng giống như bao người lao động hiện đang làm việc trên quê hương Đông Anh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, anh cảm thấy vô cùng xúc động, bàng hoàng, tiếc thương trước sự ra đi của bác. Từng được bác về thăm nơi làm việc, được bác căn dặn, động viên, đặt niềm tin vào sức sáng tạo trong lao động sản xuất của thế hệ trẻ tiếp bước cha anh dựng xây đất nước, anh Tuyên cũng như các đồng nghiệp trong Công ty luôn tâm niệm sẽ cố gắng hơn nữa trong lao động sản xuất để xứng đáng với niềm tin của bác.

“Hôm nay, trong giờ phút đau thương của đất nước, của dân tộc, xin thắp nén hương từ đáy lòng, kính cẩn nghiêng mình trước công lao của bác, mong bác yên nghỉ bên các nhà cách mạng tiền bối, thế hệ trẻ chúng cháu luôn ghi lòng tạc dạ và nguyện sẽ làm theo những lời dạy của bác!" - anh Tuyên chia sẻ.

Tình cảm và niềm tiếc thương vô hạn của đoàn viên, người lao động với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo chị Phạm Thu Hường, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH PHD (thuộc LĐLĐ quận Tây Hồ): “Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một mất mát to lớn của dân tộc Việt Nam, của tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân lao động. Những lời chỉ đạo, căn dặn của Tổng Bí thư khiến mỗi cán bộ Công đoàn phải suy ngẫm về trách nhiệm của mình để thực hiện tốt lời chỉ dạy đó. Để làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình, mỗi cán bộ Công đoàn cần tiếp tục không ngừng học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng, đổi mới tư duy, tầm nhìn, hướng mạnh về cơ sở, phát huy dân chủ, liên hệ chặt chẽ với người lao động, để làm tốt nhất sứ mệnh vẻ vang, nhiệm vụ chính trị mà mình đã lựa chọn, đó là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Với lòng biết ơn vô hạn đối với những công lao của Tổng Bí thư, tôi tự hứa sẽ luôn phấn đấu, làm tròn trách nhiệm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động”.

Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động