Tình cảm của người dân miền Trung, Tây Nguyên với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

13 giờ 38 phút ngày 19/7/2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, người dân miền Trung, Tây Nguyên đã bày tỏ sự kính trọng, ngưỡng mộ, tiếc thương vô hạn đối với người đứng đầu của Đảng, một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng: "Cần, kiệm, liêm, chính".
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tổ chức Công đoàn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nhà văn hóa lớn của dân tộc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm đặc biệt với Hà Nội
Tình cảm của người dân miền Trung, Tây Nguyên với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện với người dân phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An ngày 29/10/2017.

Ông Hà Văn Mậu, 67 tuổi, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An: “Tôi vô cùng xúc động, đau buồn, thương tiếc”

Nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, tôi vô cùng xúc động, đau buồn, thương tiếc. Hai hôm nay, người dân trong khối phố và anh em, bạn bè, đồng nghiệp của tôi đều chia sẻ nỗi buồn, niềm tiếc thương trước sự ra đi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

Cả cuộc đời hoạt động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư”; một người có nhân cách trong sáng, cao đẹp, trí tuệ; luôn gần dân, quan tâm đến đời sống của nhân dân; là một tấm gương sống trọn đời vì nước, vì dân đến hơi thở cuối cùng. Năm 2017, trong chuyến về thăm và làm việc tại Nghệ An, Tổng Bí thư đã đến thăm hỏi người dân phường Hưng Dũng - mảnh đất làng Đỏ anh hùng.

Tình cảm của người dân miền Trung, Tây Nguyên đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ông Hà Văn Mậu, 67 tuổi, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh.

Tôi tin rằng, tấm gương của Tổng Bí thư sẽ tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; có tác động sâu sắc đến nhận thức, hành vi đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp thêm tinh thần, động lực cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Tôi luôn ghi nhớ câu nói của Tổng Bí thư: “Chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, vị thế, tiềm lực như ngày hôm nay”.

Ông Trần Sỹ Tạo, 75 tuổi, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An: “Đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn đau đáu về thực hiện di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh với quê hương”

Là một đảng viên 55 năm tuổi Đảng, tôi luôn quan tâm, theo dõi và xúc động trước tình cảm đặc biệt, sự quan tâm sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An. Đồng chí luôn đồng hành, động viên, cổ vũ kịp thời và theo dõi từng bước phát triển của tỉnh Nghệ An - Quê hương của Bác Hồ.

Tình cảm của người dân miền Trung, Tây Nguyên đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ông Trần Sỹ Tạo, phường Hưng Bình, thành phố Vinh.

Tổng Bí thư đã 2 lần về thăm, làm việc tại tỉnh Nghệ An vào các năm 2012, 2017 và chủ trì 3 cuộc làm việc của Bộ Chính trị về ban hành, sơ kết, tổng kết các nghị quyết phát triển Nghệ An. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn đau đáu về thực hiện di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh với quê hương.

Nghệ An là mảnh đất giàu tình nghĩa, sẽ mãi in đậm trong trái tim và tâm trí tình cảm đặc biệt, sự quan tâm sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An sẽ quyết tâm đưa Nghệ An phát triển nhanh, toàn diện và bền vững như mong muốn, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lúc sinh thời.

Bà Ngô Thị Thu Hương - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế: “Tổng Bí thư là người giản dị, chân thành, ấm áp và tình cảm”

Tôi may mắn được thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028; cảm nhận sâu sắc trong tôi đối với Tổng Bí thư là người giản dị, chân thành, ấm áp và tình cảm.

Nghĩ về Tổng Bí thư, tôi luôn dành sự kính trọng một vị lãnh đạo có tư duy lý luận sâu sắc, uyên thâm về tri thức với thực tiễn phong phú, có tác phong sâu sát cơ sở, gần gũi với đồng bào, đồng chí, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, quan điểm chỉ đạo nhất quán, xuyên suốt, “nói đi đôi với làm”, “nói thẳng, nói thật, làm thật, làm bài bản, thận trọng, chắc chắn”.

Tình cảm của người dân miền Trung, Tây Nguyên đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Bà Ngô Thị Thu Hương - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tôi tin rằng cán bộ, đảng viên và nhân dân sẽ luôn ghi nhớ tư tưởng và chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống. Bởi vì đời người chỉ sống có một lần; phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng sống hoài, sống phí; để khỏi phải hổ thẹn vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, bị mọi người khinh bỉ; để đến khi nhắm mắt xuôi tay, ta có thể tự hào rằng: Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời - Sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người, mang lại hạnh phúc cho nhân dân”.

Ông Nguyễn Văn Thành, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa: “Đồng chí Tổng Bí thư là một người cộng sản chân chính”

Cũng như người dân cả nước, người dân miền Trung có truyền thống cách mạng kiên cường, lòng yêu nước nồng nàn, trung thành, kiên định với con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Do đó, người dân rất kính trọng, yêu quý đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một người cộng sản chân chính, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; người đứng đầu, là tấm gương sáng ngời của Đảng ta.

Tình cảm của người dân miền Trung, Tây Nguyên đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ông Nguyễn Văn Thành, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tôi mong muốn những tư tưởng, trăn trở của bác Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được các cấp ủy Đảng triển khai quyết liệt và hiệu quả hơn nữa, vì mục tiêu làm cho Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh.

Ông Rơ Chăm Long - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kon Tum: “Luôn cảm nhận được sự quan tâm sâu sát của Tổng Bí thư đối với vùng đồng bào các dân tộc thiểu số”

Là người dân tộc thiểu số, là cán bộ Công đoàn, tôi luôn cảm nhận được sự quan tâm sâu sát của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, với giai cấp công nhân, với tổ chức Công đoàn.

Trong những nhiệm kỳ qua, Tổng Bí thư đã cùng với Đảng, Nhà nước quan tâm chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, chăm lo sự phát triển mọi mặt vùng đồng bào các dân tộc thiểu số với nhiều chủ trương, quyết sách lớn, tạo điều kiện để vùng đồng bào các dân tộc thiểu số đổi mới, đi lên.

Đặc biệt, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang triển khai sẽ góp phần thúc đẩy sự tiến độ mọi mặt của vùng đồng bào, góp phần rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng trong thời gian tới.

Tình cảm của người dân miền Trung, Tây Nguyên đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ông Rơ Chăm Long - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kon Tum.

Đối với tổ chức Công đoàn, tôi sẽ luôn nhớ lời phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đó là: “Mỗi cán bộ Công đoàn phải luôn luôn đặt ra cho mình câu hỏi và trả lời: Người lao động vào tổ chức Công đoàn để làm gì, và có quyền lợi gì. Phải chăng, đó là để họ được giáo dục, học tập, rèn luyện và trưởng thành; được gửi gắm tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và quyền lợi của mình với Công đoàn; tin tưởng Công đoàn sẽ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho mình”.

Các cấp Công đoàn làm tốt nhiệm vụ này thì tổ chức Công đoàn, cụ thể là cán bộ Công đoàn của người lao động, thật sự là điểm tựa của người lao động. Người cán bộ Công đoàn có gì tự hào hơn, khi người lao động tin tưởng, đặt niềm tin và có cả khả năng giúp người lao động có thêm điều kiện phát triển, đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Ông Võ Thanh Mai, người dân ở thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk: “Gia đình tôi luôn nhắc nhở, chỉ dạy anh em, con cháu về tấm gương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”

Gia đình tôi có anh, chị em công tác ở các cơ quan, ban, ngành của tỉnh và có một số lần may mắn được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các hội nghị, kỳ đại hội của ngành. Mọi người đều rất cảm động, kính trọng, ngưỡng mộ một Tổng Bí thư gần gũi, giản dị, nhẹ nhàng, sâu sát, sâu sắc. Đặc biệt, Tổng Bí thư rất quan tâm, hỏi thăm, chu đáo với cán bộ của khu vực Tây Nguyên, nhất là cán bộ đồng bào dân tộc thiểu số; chỉ đạo tập trung thực hiện các chính sách phát triển kinh tế, xã hội khu vực Tây Nguyên.

Tình cảm của người dân miền Trung, Tây Nguyên đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ông Võ Thanh Mai, người dân ở thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Gia đình tôi luôn nhắc nhở, chỉ dạy anh em, con cháu về tấm gương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một tấm gương về lòng tự trọng, sự liêm chính, tận tâm với công việc, tự hào khi được phục vụ, phụng sự nhân dân, dân tộc. Gia đình tôi đã treo cờ rủ để tưởng nhớ, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Mai Liễu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Xem thêm
Phiên bản di động