Tìm ra chủ nhân “Giải thưởng ngôi sao nhí Việt Nam” và “Người mẫu nhí Việt Nam”

(LĐTĐ) Trải qua hơn hai tháng, Cuộc thi “Giải thưởng ngôi sao nhí Việt Nam” và “Người mẫu nhí Việt Nam” - Model Kid Vietnam năm 2022 đã đi tới chặng cuối cùng bằng việc tìm ra những gương mặt sáng giá nhất.
Các ngôi sao nhí The Voice Kids cùng nhau "thắp sáng" đêm Trung Thu Dàn mẫu nhí hội tụ tại show diễn thời trang The Glory của nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn Hé lộ dàn nghệ sĩ góp mặt tại Tuần lễ Thời trang Thu Đông 2022 - Look Autumn Winter Fashion Week

Cuộc thi “Giải thưởng ngôi sao nhí Việt Nam” và “Người mẫu nhí Việt Nam” - Model Kid Vietnam năm 2022 do Hãng phim Hoàng Thảo phối hợp với Hãng phim Việt Nam, Trung tâm Giải trí Học viện Ngôi sao và Tạp chí Ngôi sao Việt Nam cùng nhiều đơn vị tổ chức.

Đảm nhiệm vai trò “cầm cân nảy mực” là NSND Minh Hòa, NSND Trần Nhượng, NSND Lệ Ngọc, NSND Thu Quế, NSƯT Trịnh Kim Chi, NSƯT Trịnh Mai Nguyên, Hoa hậu Ngọc Hân, danh hài Chiến Thắng, ca sĩ Khánh Ngọc, đạo diễn Kevin Khánh, diễn viên Đàm Hằng,... cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác. Ngoài ra, cuộc thi còn có sự góp mặt của hai MC chuyên nghiệp là biên tập viên Hoài Anh và MC Lê Anh.

Tìm ra chủ nhân “Giải thưởng ngôi sao nhí Việt Nam” và “Người mẫu nhí Việt Nam”
Quán quân “Người mẫu nhí Việt Nam” Vũ Ngọc Thanh Trà (9 tuổi, Hà Nội).

Mùa giải năm nay, các thí sinh đã gây choáng về độ sáng tạo và sự công phu, trình diễn các tiết mục vô cùng hấp dẫn, vừa sôi động, máu lửa, lại vừa uyển chuyển, nhịp nhàng, chạm đến trái tim của ban giám khảo và khán giả. Các thí sinh được đánh giá cao về việc đầu tư nghiêm túc, chỉn chu, từ đạo cụ đến trang phục. Bộ sưu tập của nhà thiết kế Thạch Linh đã mang đến những gam màu độc lạ cho chương trình, góp phần giúp các thí sinh tự tin thể hiện cá tính của mình.

Ở hai cuộc thi này, Ban Tổ chức đã có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, tạo điều kiện cho các bé thể hiện và bộc lộ hết khả năng, năng khiếu của các em, giúp các em luyện tập và hoàn thành tiết mục xuất sắc nhất cho đêm gala trao giải. Ngoài phần thể hiện kĩ năng trình diễn thảm đỏ, những tài năng nhí đã thể hiện năng khiếu về các lĩnh vực nghệ thuật khác như ca sĩ, diễn viên, người mẫu, MC, vũ công,...

Tìm ra chủ nhân “Giải thưởng ngôi sao nhí Việt Nam” và “Người mẫu nhí Việt Nam”
“Giải thưởng ngôi sao nhí Việt Nam” thuộc về Nina Nguyễn (sinh năm 2008, Hải Phòng).

Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức “Giải thưởng ngôi sao nhí Việt Nam” đã trao giải Quán quân cho thí sinh Nina Nguyễn (sinh năm 2008, Hải Phòng), giải Nhì thuộc về 2 thí sinh Trần Anh Thư (sinh năm 2009, Bắc Ninh) và Bùi Bảo Châu (14 tuổi, Hà Nội), 3 giải Ba thuộc về thí sinh Lê Minh Ngọc (13 tuổi, Hà Nội), Trần Thị Ngân Phương (sinh năm 2010, Hà Nội), Hồ Hoàng Khánh Linh (8 tuổi, Nghệ An). Giải thưởng “Ngôi sao nhí” thuộc về nhóm Star Ioga.

Ở hạng mục “Người mẫu nhí Việt Nam” - Model Kid Vietnam, Quán quân thuộc về Vũ Ngọc Thanh Trà (9 tuổi, Hà Nội), hai bé Jenny Bảo Ngọc (sinh năm 2013, Hà Nội) và Nguyễn Bảo Ngân (8 tuổi, Hà Nội) giành giải Á quân, 3 giải Ba được trao cho Nguyễn Yến Trang (sinh năm 2013, Hà Nội), Phạm Bích Ngọc (7 tuổi, Yên Bái), Lâm Diệp Anh (sinh năm 2014, Sơn La), giải Đặc biệt được trao cho bé Lê Minh Ngọc (2009, Hà Nội). Giải “Gương mặt đẹp nhất” thuộc về bé Hà Diệu Anh.

Tìm ra chủ nhân “Giải thưởng ngôi sao nhí Việt Nam” và “Người mẫu nhí Việt Nam”
Các thí sinh trình diễn trong đêm chung kết.

Cuộc thi năm nay được tổ chức với quy mô cấp quốc gia dành cho các bạn nhỏ trong độ tuổi từ 3-15 tuổi. Chương trình nhằm tìm kiếm những tài năng nhí có năng khiếu đặc biệt và niềm đam mê trong các lĩnh vực nghệ thuật, với mong muốn mang đến cho các bạn nhỏ một sân chơi nghệ thuật chuyên nghiệp, thú vị và bổ ích. Bên cạnh đó, chương trình còn mang tính nhân văn, giải trí, giáo dục cao cấp, tuyên truyền cho thế hệ trẻ hình thành tư duy, kiến thức hiểu biết về nghệ thuật, gu thẩm mỹ về thời trang văn hoá của dân tộc.

Sau thành công của 3 mùa, đạo diễn Hoàng Thảo cho biết thêm, vòng casting mùa 4 “Model Kid Vietnam” và “Giải thưởng Ngôi sao nhí” sẽ tuyển sinh liên tục trên toàn quốc và chung kết dự kiến sẽ được diễn ra vào cuối năm 2023 với quy mô lớn hơn năm nay.

Phương Bùi

Nên xem

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.

Tin khác

Hai Kiện tướng quốc gia thi Mister Vietnam 2024

Hai Kiện tướng quốc gia thi Mister Vietnam 2024

(LĐTĐ) 60 gương mặt vừa lọt vào vòng sơ khảo cuộc thi Mister Vietnam - Nam vương Việt Nam mùa 2 năm 2024. Trong đó, 2 gương mặt đã để lại nhiều ấn tượng với Ban Tổ chức bởi nổi bật ở lĩnh vực thể thao.
Miss Grand Vietnam 2024 chính thức trở lại

Miss Grand Vietnam 2024 chính thức trở lại

(LĐTĐ) Ngày 9/4, cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024 công bố thể lệ, mở cổng nhận hồ sơ dự thi, chính thức tìm kiếm gương mặt kế nhiệm Hoa hậu Lê Hoàng Phương.
Lộ diện 5 "Anh trai vượt ngàn chông gai" đầu tiên

Lộ diện 5 "Anh trai vượt ngàn chông gai" đầu tiên

(LĐTĐ) Nhà sản xuất vừa công bố 5 nghệ sĩ đầu tiên tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2024. Bằng Kiều là cái tên nhận được sự chú ý nhất bởi đây là lần hiếm hoi nam ca sĩ 7X tham gia chương trình âm nhạc với vai trò là người chơi. Giọng ca Trái tim bên lề chia sẻ bản thân anh cũng suy nghĩ khá lâu trước khi nhận lời góp mặt trong show truyền hình này.
Việt Nam đăng cai tổ chức Nam vương Thế giới 2024

Việt Nam đăng cai tổ chức Nam vương Thế giới 2024

(LĐTĐ) Sau thành công khi đăng cai Miss Grand International, Sen Vàng tiếp tục là đơn vị đăng cai tổ chức Mr World 2024 - Nam vương Thế giới 2024 vào tháng 9/2024.
Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà tất bật với dự án cộng đồng đầu năm 2024

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà tất bật với dự án cộng đồng đầu năm 2024

(LĐTĐ) Đầu năm 2024, Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023 Nguyễn Thanh Hà tất bật với các dự án thiện nguyện, hướng đến cộng đồng. Ngoài việc đảm nhận vai trò đại sứ Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh, cô còn tham gia chương trình Chủ nhật xanh lần thứ 152 và dự án Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới.
Xem trực tiếp chung kết Miss World 2024 kênh nào?

Xem trực tiếp chung kết Miss World 2024 kênh nào?

(LĐTĐ) Đêm Chung kết Miss World 2024 - Hoa hậu Thế giới 2024 sẽ được tiếp sóng trực tiếp vào 21h ngày 9/3 (giờ Việt Nam) trên kênh VTV9.
Sơn Tùng M-TP bất ngờ tung ảnh bên Hải Tú trong dự án sắp ra mắt

Sơn Tùng M-TP bất ngờ tung ảnh bên Hải Tú trong dự án sắp ra mắt

(LĐTĐ) Trong poster về dự án mới của Sơn Tùng M-TP, hình ảnh và tên của Hải Tú xuất hiện cho thấy cô thực sự tham gia sản phẩm đầu năm 2024 của nam ca sĩ quê Thái Bình.
Bella Vũ khai Xuân với trang phục áo dài và jeans cực chất

Bella Vũ khai Xuân với trang phục áo dài và jeans cực chất

(LĐTĐ) Chào đón Tết Giáp Thìn 2024, Bella Vũ và anh trai Oscar Vũ đã thực hiện bộ ảnh dạo phố ngày Xuân với trang phục áo dài và jeans đậm chất Gen Z.
Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật chia sẻ kế hoạch đón Tết

Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật chia sẻ kế hoạch đón Tết

(LĐTĐ) Nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024, vợ chồng nghệ sĩ Thu Trang - Tiến Luật đã thực hiện bộ ảnh Tết trong trang phục áo dài. Năm nay, vui xuân cùng gia đình, Thu Trang - Tiến Luật vẫn dành thời gian diễn kịch Tết.
"Chúng ta của 8 năm sau" đóng máy, Phan Minh Huyền đưa con trai đi chợ Tết

"Chúng ta của 8 năm sau" đóng máy, Phan Minh Huyền đưa con trai đi chợ Tết

(LĐTĐ) Sau khi đoàn phim “Chúng ta của 8 năm sau” đóng máy, Phan Minh Huyền đã dành thời gian đưa con trai đi chợ Tết sau quãng thời gian bận rộn phải đi quay triền miên.
Xem thêm
Phiên bản di động