Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch từ cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, để tránh tình trạng dịch chồng dịch, các địa phương trên địa bàn Hà Nội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng như tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch với mục tiêu chống dịch từ cơ sở.
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết bùng phát Quận Hai Bà Trưng chú trọng thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh

Vốn là thành viên tổ Covid-19 cộng đồng ngay từ những ngày đầu, đến nay, ông Phạm Văn Hà - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư số 5 (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) lại tiếp tục tham gia công tác phòng, chống các bệnh truyền nhiễm, dịch sốt xuất huyết với các cán bộ y tế dự phòng cơ sở.

Các cán bộ tổ dân phố phân công nhau cùng nhân viên y tế, hội viên phụ nữ phường thường xuyên đến từng nhà dân tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh kết hợp kiểm tra, vận động người dân xử lý ngay những vật dụng chứa nước lưu cữu có nguy cơ phát sinh bọ gậy, ngăn ngừa muỗi sinh sôi.

Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch từ cơ sở
Ông Phạm Văn Hà (thứ 3 từ phải sang) cùng cán bộ y tế cơ sở, tổ dân phố đi tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch tại các gia đình.

“Qua việc tuyên truyền của cán bộ y tế cơ sở cùng tổ dân phố, người dân cũng đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch ngay tại nhà. Đặc biệt, các đội phòng, chống dịch bệnh đều được tập huấn các biện pháp phòng dịch và kỹ năng tuyên truyền tới người dân, giúp giảm thiểu công việc cho cán bộ y tế địa phương”, ông Phạm Văn Hà chia sẻ.

Tương tự, tại phường Quán Thánh (quận Ba Đình) các tổ phòng dịch cộng đồng cũng đã đến từng nhà người dân tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch, tập trung vào dịch sốt xuất huyết để tránh nguy cơ dịch chồng dịch.

Ông Nguyễn Hữu Sự - Tổ trưởng Tổ dân phố số 7 phường Quán Thánh cho hay, do dịch bệnh mùa hè như sốt xuất huyết có nguy cơ lây từ người sang người qua vật trung gian truyền bệnh nên việc tuyên truyền để mọi người biết cách phòng tránh là góp phần bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng.

Còn tại huyện Thạch Thất, trong thời gian vừa qua, các dịch bệnh truyền nhiễm như Covid-19, sốt xuất huyết, cúm… có chiều hướng gia tăng số ca mắc và diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, Trung tâm Y tế huyện Thạch Thất đã đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn một cách hiệu quả, kịp thời.

Trong phòng, chống dịch sốt xuất huyết, ngay sau khi các ca bệnh mới được phát hiện, Trung tâm Y tế huyện đã tiến hành khoanh vùng, triển khai phun hóa chất diệt muỗi. Đồng thời, Trung tâm Y tế huyện còn thực hiện kế hoạch giám sát côn trùng trước chiến dịch vệ sinh môi trường phòng, chống dịch; phối hợp tổ chức hiệu quả chiến dịch tổng vệ sinh môi trường…

Trung tâm Y tế huyện còn phối hợp với 23 xã, thị trấn tổ chức các hội nghị tuyên truyền về phòng, chống dịch sốt xuất huyết cho tổng số gần 2.000 cán bộ y tế, cộng tác viên y tế thôn, tổ dân phố, thành viên tổ xung kích diệt bọ gậy. Qua đó, kịp thời nhận biết các dấu hiệu của bệnh, phối hợp điều trị tốt cho bệnh nhân ngay từ cơ sở.

Trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Trung tâm Y tế huyện đã xây dựng các kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tổ chức các buổi tuyên truyền lưu động về tiêm vắc xin phòng Covid-19; tổ chức các lớp tập huấn, cấp lại chứng nhận an toàn tiêm chủng cho 78 cán bộ…

Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch từ cơ sở
Công tác phòng, chống dịch bệnh ngay từ cơ sở luôn được các địa phương quan tâm.

Đặc biệt, để chủ động kiểm soát, phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm, UBND huyện Thạch Thất cũng đã yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động người dân triển khai quyết liệt chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng (bọ gậy) trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp với ngành y tế triển khai các hoạt động về phòng, chống sốt xuất huyết trong thời gian từ nay đến cuối năm 2022 trên địa bàn huyện.

UBND huyện Thạch Thất yêu cầu UBND các xã, thị trấn chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, nhất là dịch sốt xuất huyết. Thành lập các Tổ phòng chống dịch cộng đồng để tuyên truyền, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh tới từng thôn, xóm theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Có thể thấy, ngay từ cơ sở, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Hà Nội cũng đã linh hoạt thay đổi phù hợp với tình hình thực tế. Các tổ phòng dịch cộng đồng của các địa phương đã góp phần tích cực trong công tác phòng dịch từ cơ sở, giúp người dân thêm kiến thức phòng dịch, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giảm gánh nặng cho lực lượng y tế tuyến đầu.

K.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.

Tin khác

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định, trong đó, có nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án.
Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

(LĐTĐ) Đến nay, 20 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội có đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp phường thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 đã hoàn thành lấy ý kiến cử tri. Với các căn cứ, cơ sở đưa ra cụ thể, rõ ràng và thuyết phục, cơ bản cử tri tại các đơn vị đồng tình cao với chủ trương sắp xếp và đặt tên ĐVHC mới.
Xem thêm
Phiên bản di động