Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động Mạng lưới Công đoàn các Khu công nghiệp

Ngày 2/7, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thí điểm mạng lưới Công đoàn các Khu công nghiệp (KCN) giai đoạn 2018 - 2023; phương hướng nhiệm vụ đến năm 2028. Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam dự và chủ trì Hội nghị.
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang thăm, tặng quà công nhân môi trường Thủ đô Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam động viên các đơn vị tham gia thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3 Lấy ý kiến cán bộ Công đoàn về các văn bản liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Tống Văn Băng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động Mạng lưới Công đoàn các Khu công nghiệp
Quang cảnh Hội nghị.

Sau 38 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, hơn 35 năm hình thành và phát triển các KCN, 18 năm phát triển các khu kinh tế, việc phát triển các KCN, Khu kinh tế đã thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, giải quyết việc làm cho đông đảo công nhân lao động cả nước. Tính đến hết năm 2023, cả nước đã có 416 KCN được thành. Trong đó, có 296 KCN đã đi vào hoạt động và 119 KCN đang trong quá trình xây dựng; có 44 khu kinh tế, trong đó có 26 Khu kinh tế cửa khẩu được thành lập tại 21 tỉnh biên giới đất liền, 18 Khu kinh tế ven biển được thành lập tại 17 tỉnh, thành phố ven biển.

Các KCN đi vào hoạt động đã tạo nhiều việc làm cho người lao động. Tính đến cuối năm 2023, các KCN trên địa bàn cả nước đã tạo việc làm cho khoảng trên 4,15 triệu lao động trực tiếp, trong đó tập trung chủ yếu tại các vùng Đông Nam Bộ (chiếm 41,3%) và vùng Đồng bằng sông Hồng (chiếm 30,3%) số lao động làm việc trong các KCN trên cả nước.

Cùng với sự phát triển các KCN, khu kinh tế, Công đoàn các KCN, Khu kinh tế cũng phát triển, nhằm tập hợp đông đảo công nhân lao động tham gia Công đoàn và chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Địa bàn hoạt động trọng tâm, có tính chiến lược của tổ chức Công đoàn

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang khẳng định, Công đoàn KCN là địa bàn hoạt động trọng tâm, có tính chiến lược của tổ chức Công đoàn, đặc biệt trong bối cảnh tình hình mới. Từ thí điểm thành lập vào năm 1997 xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, tình hình quan hệ lao động và nhu cầu tăng cường công tác tổ chức, đại diện người lao động tập trung trong các KCN, đến Đại hội IX Công đoàn Việt Nam (năm 2003) tổ chức và hoạt động của Công đoàn các KCN đã được quy định tại Điều 23, Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động Mạng lưới Công đoàn các Khu công nghiệp
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Hội nghị.

Tiếp đó, năm 2018, Đoàn Chủ tịch LĐLĐ Việt Nam ban hành Quyết định thành lập Mạng lưới Công đoàn các KCN với 5 mục tiêu chính. Trước hết là, xây dựng cầu nối, tạo môi trường chia sẻ thông tin, học hỏi kinh nghiệm giữa công đoàn các KCN trong toàn quốc về hoạt động công đoàn. Hai là, hỗ trợ hoạt động kết nối cán bộ Công đoàn các KCN toàn quốc, có sự ủng hộ, hỗ trợ của các LĐLĐ tỉnh, thành phố trong các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng các nhân tố cán bộ Công đoàn, Công đoàn cơ sở điển hình trong hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, hành động tập thể và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Ba là, tiếp nhận, ghi nhận các ý kiến đề xuất từ thực tiễn hoạt động Công đoàn cơ sở, nhằm xây dựng môi trường hoạt động công đoàn ở các KCN có những đổi mới theo hướng tích cực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bốn là, tập hợp, đánh giá và đề xuất các hình thức ghi nhận, động viên kịp thời những gương cán bộ Công đoàn, đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn, trong xây dựng quan hệ lao động tốt, lao động sáng tạo trong các KCN. Năm là, tổng hợp những bất cập trong thực thi chính sách, pháp luật và đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm cải thiện tốt nhất môi trường cho sự phát triển các doanh nghiệp trong các KCN, tăng việc làm, thu nhập và tăng lợi ích vật chất, tinh thần cho người lao động.

Sau 5 năm triển khai thí điểm, Công đoàn các KCN đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, quan trọng. Tính đến 31/3/2024, cả nước có 50 Công đoàn KCN, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao tại 47 LĐLĐ tỉnh, thành phố. Có 7.356 Công đoàn cơ sở được thành lập ở các doanh nghiệp trong các KCN, trong đó có 33 Công đoàn cơ sở thuộc khu vực Nhà nước với tổng số gần 2,6 triệu đoàn viên (chiếm khoảng 35% tổng số đoàn viên công đoàn khu vực doanh nghiệp và 24% tổng số đoàn viên công đoàn cả nước).

Hoạt động công đoàn các KCN đã đem lại những lợi ích thiết thực cho người lao động, được người lao động tin tưởng, tạo nền tảng quan trọng, thúc đẩy phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong các doanh nghiệp KCN phát triển. Theo đó, năm 2018 có 1.840 doanh nghiệp ký Thỏa ước lao động tập thể, trong đó có 14 doanh nghiệp ký Thỏa ước lao động nhóm. Đến năm 2023, có 2.918 doanh nghiệp ký Thỏa ước, trong đó có 25 doanh nghiệp ký Thỏa ước nhóm.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động Mạng lưới Công đoàn các Khu công nghiệp
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Công đoàn các KCN đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở thực hiện tốt vai trò của Công đoàn trong đàm phán, đối thoại tại cơ sở. Nếu như năm 2018 có 2.672 doanh nghiệp có tổ chức đối thoại định kỳ thì đến năm 2023 có 4.044 doanh nghiệp tổ chức đối thoại định kỳ, tăng 1.372 doanh nghiệp, tương đương tăng 150% so với năm 2018.

Trong giai đoạn từ năm 2018 - 2023, các cấp Công đoàn đã hỗ trợ được 7.705 vụ việc nhằm bảo vệ người lao động, đồng thời đại diện người lao động khởi kiện được 4.664 vụ. Công đoàn cũng đã giải quyết, tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Trong 5 năm qua, Công đoàn các KCN đã tiếp nhận 9.193 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của cán bộ, đoàn viên, NLĐ gửi đến tổ chức Công đoàn (trong đó năm 2023 là 1.416 lượt), đơn tập trung vào một số vấn đề khiếu nại về hợp đồng lao động, trợ cấp thôi việc, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động Mạng lưới Công đoàn các KCN

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang, hoạt động công đoàn trong các KCN hiện nay đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như quan hệ lao động còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp; vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, an toàn xã hội; việc dịch chuyển của đoàn viên, người lao động; những yêu cầu chất lượng của người lao động ở các doanh nghiệp áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại vào sản xuất, kinh doanh...

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động Mạng lưới Công đoàn các Khu công nghiệp
Đại biểu tham luận tại Hội nghị.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị LĐLĐ các tỉnh, thành phố có KCN và các Công đoàn các KCN tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vào chương trình, kế hoạch công tác công đoàn.

Nắm chắc tình hình của người lao động để tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên công đoàn. Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa bàn thường xuyên theo dõi, tham mưu, giải quyết những vấn đề phát sinh, bảo đảm an ninh công nhân, không để xảy ra tình trạng bị lợi dụng chống phá.

Phát huy vai trò Công đoàn tham gia thúc đẩy để công nhân lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của Cách mạng công nghiệp 4.0.

Tăng cường đối thoại để phát triển mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong doanh nghệp; chủ động thương lượng với người sử dụng lao động lao động để quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn cho người lao động.

Triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” để nâng cao nâng suất lao động. Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao hiểu biết về pháp luật về lao động, pháp luật về Công đoàn cho người lao động.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; trọng tâm là kiểm tra cùng cấp, kiểm soát trách nhiệm thực thi, đảm bảo đúng quy định, hiệu lực, hiệu quả. Quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch tài chính Công đoàn.

Tại hội nghị, đã có nhiều tham luận của các Công đoàn KCN trên cả nước về "Giải pháp đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở nhằm thu hút, tập hợp người lao động tham gia Công đoàn"; "Vai trò của cán bộ mạng lưới Công đoàn các KCN trong hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ Công đoàn cơ sở thương lượng tập thể tại doanh nghiệp"...

Cùng với đó, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đề xuất các giải pháp, mô hình, cơ chế vận hành phù hợp nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nâng cao hiệu quả hoạt động Mạng lưới Công đoàn các KCN, nhất là các Công đoàn cơ sở có cùng ngành, nghề để chia sẻ, phối hợp, hỗ trợ chăm lo tốt hơn đời sống, việc làm cho đoàn viên, người lao động, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh. Đồng thời, cho ý kiến để xây dựng, hoàn thiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới thay thế Quy định tạm thời hiện nay, trong đó lưu ý một số vấn đề như: Nội dung, hình thức hoạt động; cơ chế, chính sách, tài chính hoạt động; phương tiện hoạt động; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cá nhân.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động