Liên đoàn Lao động quận Ba Đình:

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, vì lợi ích đoàn viên và người lao động

Ngày 13/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2022. Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Thưởng Tết là động lực để người lao động gắn bó Liên đoàn Lao động quận Ba Đình: Tích cực trong “cuộc chiến” chống Covid-19 Liên đoàn Lao động quận Ba Đình: Điểm sáng trong công tác phát triển đoàn viên

Báo cáo kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn quận Ba Đình năm 2021, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Nguyễn Thị Bích Liên cho biết, LĐLĐ quận Ba Đình hiện đang quản lý trực tiếp 509 Công đoàn cơ sở (CĐCS) với tổng số 22.645 đoàn viên.

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của LĐLĐ thành phố Hà Nội, sự lãnh đạo của Quận ủy, các cấp Công đoàn quận Ba Đình vẫn bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội và chủ đề công tác của Quận và Thủ đô, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, vì lợi ích đoàn viên và người lao động
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh biểu dương sự nỗ lực, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn của các cấp Công đoàn quận Ba Đình trong thời gian qua.

Trong năm, LĐLĐ quận đã tập trung thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ. Theo đó, ngay từ đầu năm, LĐLĐ quận đã chỉ đạo CĐCS phối hợp với chuyên môn, chính quyền và chủ doanh nghiệp triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc thông qua việc tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, hội nghị người lao động. Thông qua hội nghị, người lao động được tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, bổ sung, sửa đổi vào các nội quy, quy chế, thỏa ước lao động tập thể, quy chế đối thoại tại nơi làm việc… phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Cùng đó, LĐLĐ quận đã hướng dẫn 17 CĐCS thực hiện việc thương lượng và ký kết mới thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp.

Hoạt động tư vấn pháp luật được duy trì thực hiện hiệu quả. Năm 2021, Tổ tư vấn pháp luật của LĐLĐ quận đã tư vấn cho 162 CĐCS trực thuộc, 14 doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn và 31 cá nhân về thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động bị ảnh hưởng của dịch Covid-19; tư vấn cho 11 doanh nghiệp về việc ban hành nội quy lao động theo quy định mới của Bộ luật Lao động năm 2019; tư vấn cho 19 cá nhân về giải quyết chế độ chính sách ốm đau, thôi việc; tư vấn, hỗ trợ cho 5 tập thể, 26 cá nhân về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo quy đinh của Chính phủ và Thành phố; đại diện cho 1 người lao động trực tiếp tiến hành các thủ tục tố tụng để khởi kiện tại Tòa án nhân dân quận Ba Đình về giải quyết bồi thường khi chấm dứt Hợp đồng lao động, giúp người lao động là nguyên đơn được thanh toán đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật.

LĐLĐ quận cũng đã tổng hợp ý kiến của CĐCS và người lao động để tham gia đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân năm 2021; tham gia đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra 20 đơn vị về thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn; ký quy chế phối hợp về thực hiện các biện pháp bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động trên địa bàn quận giai đoạn 2021-2025 và ký chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025 với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận…

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, vì lợi ích đoàn viên và người lao động
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh trao Cờ của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho CĐCS có phong trào thi đua xuất sắc năm 2021.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, LĐLĐ quận đã triển khai kế hoạch ổn định quan hệ lao động và chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch tới các CĐCS trực thuộc, đồng thời hướng dẫn các CĐCS về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo quy định của Chính phủ và Thành phố.

Kết quả, đã có 2.544 người lao động được chính quyền hỗ trợ do tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương với tổng số tiền hơn 10,4 tỷ đồng; hỗ trợ 16 người lao động ngừng việc với số tiền 16 triệu đồng; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương, phục hồi sản xuất cho 566 người lao động với số tiền gần 6,8 tỷ đồng; hỗ trợ giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp cho 117.634 người lao động với số tiền hơn 8,5 tỷ đồng; hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động tạm dừng đóng Quỹ hưu trí và tử tuất cho 628 người với số tiền hơn 2,3 tỷ đồng; hỗ trợ 406 người lao động tại các cơ sở giáo dục phải tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương do cơ sở giáo dục phải tạm dừng hoạt động là 780 triệu đồng.

Cùng đó, LĐLĐ quận cũng tiếp tục tăng cường hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại các CĐCS trực thuộc. Năm 2021, LĐLĐ quận đã chi hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch cho Công đoàn Trung tâm Y tế quận 50 triệu đồng và 14 Tổ Công đoàn của 14 Trạm Y tế trên địa bàn với số tiền 10 triệu đồng/tổ; hỗ trợ 139 đoàn viên Công đoàn trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch có hoàn cảnh khó khăn và 226 đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 với số tiền 500 ngàn -1 triệu đồng/người; trao hơn 1.000 Túi “An sinh Công đoàn” cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 và người lao động đang thuê trọ tại các địa bàn dân cư với mức hỗ trợ 200 ngàn đồng/người; hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho 33 gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, có người bị F0 và sống trong khu vực cách ly, phong tỏa tại phường Phúc Xá, Đội Cấn với tổng số tiền gần 645 triệu đồng; hỗ trợ 11 đoàn viên Công đoàn bị cách ly trong khu phong tỏa với số tiền 500 ngàn đồng/người và 78 đoàn viên Công đoàn là F1 với số tiền 1,5 triệu đồng/người…

Ngoài ra, LĐLĐ quận đã triển khai tới các CĐCS về việc thành lập và nâng cao hiệu quả hoạt động “Tổ An toàn Covid-19” tại các doanh nghiệp, hỗ trợ 38 CĐCS doanh nghiệp thành lập “Tổ An toàn Covid-19” với tổng số tiền 43 triệu đồng; hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động thực hiện “3 tại chỗ”, thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg tại 2 doanh nghiệp với số tiền 84 triệu đồng; phối hợp với Trung tâm Y tế quận tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 10.000 đoàn viên, CNVCLĐ tại các doanh nghiệp trên địa bàn.

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, vì lợi ích đoàn viên và người lao động
Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2021.

“Năm 2021, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên cũng ảnh hưởng nhiều đến hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ. Tuy nhiên, các cấp Công đoàn quận đã bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội và chủ đề công tác của Quận và Thủ đô, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Công tác chỉ đạo, điều hành Ban Thường vụ LĐLĐ quận đã bám sát vào các kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội và Quận ủy Ba Đình. Trong quá trình tổ chức triển khai các nhiệm vụ Ban Thường vụ đều bàn bạc, lựa chọn nhiệm vụ mang tính đột phá, trọng tâm, trọng điểm. Sau mỗi hoạt động đều nắm bắt tình hình cơ sở, dư luận trong CNVCLĐ để điều chỉnh, rút kinh nghiệm kịp thời” - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình khẳng định.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình Nguyễn Đức Vinh đã phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ quận năm 2022 với những nội dung, tiêu chí cụ thể dành cho từng loại hình đơn vị, doanh nghiệp nhằm mục tiêu tạo khí thế thi đua sôi nổi và tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh biểu dương sự nỗ lực, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn của các cấp Công đoàn quận Ba Đình trong thời gian qua để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đề nghị LĐLĐ quận Ba Đình thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn; khắc phục hiệu quả các mặt còn tồn tại, hạn chế; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2022.

Trong đó, các cấp Công đoàn quận Ba Đình cần chú trọng thực hiện tốt các chức năng của tổ chức Công đoàn là tuyên truyền, vận động, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách pháp luật liên quan đến người lao động; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong việc triển khai các hoạt động và các phong trào thi đua để thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động gắn bó với tổ chức Công đoàn.

Dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ thành phố Hà Nội, LĐLĐ quận Ba Đình đã tặng Cờ thi đua, Bằng khen và Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2021.

Q.L

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động