Tiếp tục giấc mơ du học cùng chương trình “Du học không gián đoạn”

(LĐTĐ) Với thông điệp “Ở lại để tiến xa hơn”, chương trình “Du học không gián đoạn” mùa thứ 2 của trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) mang tới nhiều cơ hội học tập quốc tế và hỗ trợ tài chính cho học sinh Việt Nam.
Thí sinh thi đại học khóc ròng vì không lường được điểm chuẩn "lạm phát" Công bố kết quả trúng tuyển đại học trước 17h ngày 16/9

Sau năm thứ nhất triển khai thành công, chương trình tiếp tục mở rộng sang năm thứ hai nhằm giúp các bạn học sinh tiếp tục thực hiện ước mơ học tập trong môi trường giáo dục quốc tế ngay tại Việt Nam và chuyển tiếp du học khi điều kiện cho phép. Sinh viên cũng có thể chọn chuyển đổi tín chỉ để tiếp tục theo học tại nhiều trường đại học trên thế giới.

Với chương trình này, sinh viên sẽ xây dựng được một lộ trình học tập liên tục từ dự bị đại học quốc tế, dự bị tiếng Anh tới các chương trình cử nhân quốc tế và sau đại học bất kể ở trong nước hay chuyển tiếp du học.

Tiếp tục giấc mơ du học cùng chương trình “Du học không gián đoạn”
BUV hỗ trợ sinh viên tối đa trong việc chuyển ngang tín chỉ tới các trường đại học ở các quốc gia như Anh, Mỹ, Canada...

Những học sinh cấp 3 mong muốn đi du học nhưng chưa sẵn sàng về tâm lý, tài chính và lo ngại dịch bệnh, có thể lựa chọn học Dự bị Đại học Quốc tế (IFP) tại BUV do Đại học London (UoL) danh tiếng cấp bằng để tiết kiệm thời gian trước khi nộp hồ sơ vào các trường nước ngoài. Điểm ưu việt của chương trình IFP là tối ưu về thời gian và chi phí vì học sinh chỉ mất một năm để hoàn thành khóa học thay vì mất hai năm như nhiều chương trình dự bị đại học khác. Chương trình IFP của UoL được chấp nhận rộng rãi bởi các trường đại học tại Anh Quốc và trên toàn thế giới.

Đại học London (UoL) là một trong những trường đại học lâu đời và danh giá nhất tại Anh Quốc, thành lập vào năm 1836, hiện nay bao gồm 17 tổ chức thành viên độc lập danh tiếng khắp toàn cầu, trong đó có các trường top đầu thế giới như Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE), King’s College London,… BUV là 1 trong 120 trung tâm đào tạo được công nhận trên toàn cầu và là trung tâm duy nhất tại Việt Nam được phép giảng dạy chương trình Dự bị Đại học Quốc tế (IFP) của UoL.

Đối với chương trình cử nhân tại BUV, sinh viên có thể lựa chọn chuyển đổi tín chỉ sang các trường ở nước ngoài để tiếp tục du học với sự hỗ trợ tối đa của nhà trường. Đặc biệt, sinh viên có thể tham gia chương trình trao đổi sang Đại học Staffordshire (Vương quốc Anh) với mức học phí như tại Việt Nam sau 1 hoặc 2 năm học.

Việc này có thể thực hiện vì chương trình đào tạo tại BUV là chương trình chuẩn Anh Quốc và được kiểm định chặt chẽ bởi hai trường đại học đối tác danh tiếng nhằm đảm bảo BUV tuân thủ tiêu chuẩn của hai trường. Đây cũng là tiêu chuẩn được quản lý bởi Chính phủ Anh và được kiểm định bởi Cơ quan Đảm bảo Chất lượng Anh Quốc (QAA), nơi cấp phép cho việc cấp bằng.

Đối với những du học sinh muốn chuyển tiếp từ nước ngoài về BUV, sinh viên cần chuyển toàn bộ bảng điểm của trường đại học mình đang theo học, chứng chỉ tiếng Anh và các giấy tờ cần thiết khác tới bộ phận tuyển sinh BUV. Hiện nay, du học sinh Việt Nam chuyển tiếp từ nước ngoài về sẽ nhận được hỗ trợ học phí lên đến 30 triệu đồng (khi đáp ứng được các yêu cầu của hội đồng xét tuyển). Thời hạn ứng tuyển đến ngày 15/10/2021. Nếu gặp bất cứ khó khăn gì trong quá trình chuyển tiếp hồ sơ, sinh viên sẽ nhận được sự tư vấn và hỗ trợ cụ thể của nhà trường.

Tiếp tục giấc mơ du học cùng chương trình “Du học không gián đoạn”
BUV cung cấp môi trường học tập chuẩn quốc tế với khuôn viên campus có tổng vốn đầu tư lên đến 80 triệu USD tích hợp nhiều công nghệ giáo dục hiện đại.

Bên cạnh đó, đối với học sinh đã có thư mời nhập học từ các trường đại học ở nước ngoài nếu có nguyện vọng học tập tại BUV, sẽ được nhà trường hỗ trợ 15% học phí của năm nhất, miễn phí tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (khi đáp ứng được các yêu cầu của hội đồng xét tuyển). Thời hạn làm hồ sơ đăng ký nhập học trước 31/12/2021. Học sinh có thành tích xuất sắc cũng có thể ứng tuyển Học bổng Tài năng (Talent scholarship) có giá trị lên đến 30% học phí cho 3 năm học.

Chương trình "Du học không gián đoạn" dành cho học sinh nhiều hỗ trợ nhưng không làm thay đổi các yêu cầu xét tuyển của nhà trường vốn luôn tuân thủ điều kiện của hai trường đối tác cấp bằng là Đại học London và Đại học Staffordshire.

Chương trình “Du học không gián đoạn - Ở lại để tiến xa hơn” đem tới một lộ trình học tập ổn định cho các sinh viên và là bước đệm vững chắc cho những kế hoạch học tập khác trong tương lai. Theo học tại BUV, sinh viên được học chương trình đào tạo tương đương với chương trình tại Vương quốc Anh, đội ngũ giảng viên 100% quốc tế, bằng cấp trực tiếp từ Anh Quốc và môi trường học tập chuẩn quốc tế.

Hiện nay, trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) giảng dạy 11 chương trình cử nhân và 1 chương trình thạc sỹ MBA, cấp bằng trực tiếp từ Đại học London và Đại học Staffordshire danh tiếng. Sứ mệnh của trường là cung cấp chương trình đào tạo và bằng cấp chất lượng cao của Anh Quốc cùng môi trường giáo dục đẳng cấp quốc tế cho sinh viên Việt Nam, từ đó kiến tạo một thế hệ trẻ đam mê khám phá, có tư duy sáng tạo, có trình độ cao và sẵn sàng phát triển trong nhiều lĩnh vực công việc và cuộc sống của thời đại công nghệ 4.0.

Quỹ học bổng của trường năm 2021 nâng giá trị lên đến 53 tỉ đồng, đặc biệt là "Học bổng Đại sứ Vương quốc Anh" trị giá lên tới gần 800 triệu đồng (tương đương 100% học phí) mang lại nhiều cơ hội học bổng cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc hoặc có tài năng trong các hoạt động thể thao, âm nhạc và ngoại khóa.

Diệp Anh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, giáo viên toàn ngành.
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.
Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

(LĐTĐ) Cuộc thi khoa học toàn cầu Global Children’s Designathon 2024 với chủ đề “Make it Circular - Designing for a better future” (Sức mạnh của thiết kế vòng tròn - Thiết kế vì một tương lai tốt đẹp hơn) vừa diễn ra tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) đã thu hút sự quan tâm, chú ý và tham gia đông đảo của học sinh.
202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

(LĐTĐ) Ngày 21/4, tại Trường Đại học Công đoàn (quận Đống Đa, Hà Nội), 202 thí sinh đã tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp tiểu học thành phố Hà Nội năm học 2023-2024. Đây là những thí sinh đã vượt qua hơn 1.000 thí sinh đến từ 490 trường tiểu học trên khắp địa bàn thành phố Hà Nội.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động