Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho gần 200 người tại cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn Hà Nội

Ngày 26/9, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho gần 200 người tại các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây là các đối tượng có nhiều bệnh lý nền, bệnh thần kinh tâm thần, cao tuổi không có khả năng di chuyển ra khỏi cơ sở trợ giúp xã hội.
Hãy bảo vệ con chúng ta trước đại dịch Cảm ơn Hà Nội vì được sống bình yên giữa đại dịch

Việc tiêm vắc xin cho người có nhiều bệnh lý nền, bệnh thần kinh tâm thần, cao tuổi không có khả năng di chuyển tại các cơ sở trợ giúp xã hội được thực hiện theo Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 8/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vắc xin phòng, chống Covid-19 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho gần 200 người tại cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn Hà Nội
Người cao tuổi tại các Trung tâm bảo trợ xã hội được tiêm vắc xin phòng Covid-19

Trước đó, để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, bảo vệ sức khỏe cho đối tượng đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội, ngày 20/9/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đã có Công văn số 5287/SLĐTBXH đề nghị Bệnh viện Đại học Y Hà Nội phối hợp hỗ trợ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng tại các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, việc tiêm vắc xin này dự kiến được chia làm 2 đợt với tổng số tiêm cho khoảng 542 người; đợt 1 sẽ tiêm trong ngày 26/9 cho 195 người tại 4 cơ sở bảo trợ xã hội; đợt 2 sẽ tiếp tục tiêm cho 347 người cao tuổi, người khuyết tật đặc biệt, thân nhân liệt sĩ có bệnh nền tại 7 cơ sở bảo trợ xã hội.

Tại buổi tiêm chủng, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã thực hiện khám sàng lọc, chuẩn bị vắc xin, bố trí lực lượng cán bộ, phương tiện trang thiết bị, thuốc... để tổ chức tiêm vắc xin cho các đối tượng theo danh sách gửi kèm tại các cơ sở trợ giúp xã hội và cấp giấy xác nhận đã tiêm cho đối tượng.

Bên cạnh đó, các Trung tâm Y tế tại địa bàn có cơ sở trợ giúp xã hội đóng trụ sở phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trong quá trình tiêm vắc xin phòng Covid-19, cử cán bộ mang theo máy tính để nhập liệu vào chương trình tiêm chủng quốc gia tại cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn và hỗ trợ theo dõi đối tượng sau tiêm.

PGS.TS Hồ Thị Kim Thanh - Giám đốc Trung tâm Y học Gia đình và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, Thành phố về “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, các Trung tâm Y tế, cơ sở trợ giúp xã hội tổ chức buổi tiêm cho những người nhiều bệnh lý nền, bệnh thần kinh tâm thần, cao tuổi không có khả năng di chuyển ra khỏi cơ sở trợ giúp xã hội. Theo đó, Bệnh viện đã lên kế hoạch và tổ chức buổi tiêm hết sức an toàn, giãn cách, tránh lây nhiễm và đặc biệt là đảm bảo an toàn trong và sau khi tiêm vắc xin.

“Trong ngày hôm nay (26/9), theo dự kiến chúng tôi tiến hành tiêm tại 4 cơ sở trợ giúp xã hội với khoảng gần 200 người. Đây hầu như là những người già, người rối loạn hành vi, người nhiều bệnh nền do vậy cần theo dõi sát hơn. Tiêm xong, chúng tôi cũng bàn giao cho cán bộ y tế cơ sở tiếp tục theo dõi và để lại số điện thoại trong trường hợp cần tư vấn, xử lý kịp thời”, PGS.TS Hồ Thị Kim Thanh cho biết.

Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho gần 200 người tại cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn Hà Nội
Những người tại các cơ sở trợ giúp xã hội đợi tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong sáng 26/9

Bày tỏ vui mừng và xúc động trong hoạt động đầy ý nghĩa lần này, ông Phùng Công Lợi, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật (huyện Ba Vì) cho biết: Khi có lịch Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại đơn vị, chúng tôi đã liên hệ ngay với Trung tâm Y tế địa phương để đề nghị cử cán bộ y tế phối hợp, hỗ trợ chăm sóc, theo dõi đối tượng sau tiêm.

Theo đó, Trung tâm đã chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất bố trí địa điểm, phòng tiêm, phòng theo dõi đối tượng sau tiêm, phòng y tế, phân công cán bộ phối hợp với Bệnh viện Đại học Y và Trung tâm Y tế địa phương trong suốt quá trình tiêm và theo dõi sức khỏe đối tượng sau tiêm.

Ông Phùng Công Lợi cũng cho biết, đối tượng tiêm lần này tại Trung tâm là những người khuyết tật đặc biệt nặng (liệt, não úng thủy…). Trước khi tiêm chủng, Trung tâm đã có buổi tuyên tuyền, giải thích với tất cả người thân, ngươi tham gia tiêm chủng về việc cần thiết tiêm vắc xin phòng Covid-19 và ích lợi của việc được tiêm. Khi hiểu ra thì tất cả người được tiêm cũng như gia đình đều phấn khởi với mong muốn tiêm chủng để tăng sức đề kháng chống dịch.

“Theo danh sách đã rà soát trước đó, Trung tâm còn 102 người tiêm trong lần này. Tuy nhiên, trong hôm nay, có một số trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện thì chưa tiêm được. Chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát và phối hợp với các đơn vị thực hiện tiêm trong những lần tới”, ông Phùng Công Lợi thông tin.

Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho gần 200 người tại cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn Hà Nội
Kế hoạch và tổ chức buổi tiêm hết sức an toàn, giãn cách, tránh lây nhiễm và đặc biệt là đảm bảo an toàn trong và sau khi tiêm vắc xin

Tương tự, ông Trần Đăng Khoa, Giám đốc Trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam dioxin thành phố Hà Nội cho biết, Trung tâm đang nuôi dưỡng 106 nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam. Ngay khi nhận được thông báo tiêm chủng, đơn vị đã thực hiện đăng ký và có ý kiến đồng ý tham gia tiêm của người thân. Trong đó, có 33 trường hợp gia đình đã trực tiếp ký vào đơn, hôm nay bắt đầu được đoàn bác sĩ khám, tiêm chủng.

“Hầu hết, người nhà của các nạn nhân nhiễm chất độc da cam đều bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi người thân sớm được tiêm vắc xin. Bản thân chúng tôi cảm thấy vô cùng yên tâm khi những người tại Trung tâm được tiêm ở thời điểm này. Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục rà soát, lên danh sách cho những trường hợp còn lại”, ông Trần Đăng Khoa cho biết.

Có thể thấy, với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, thành phố Hà Nội luôn quan tâm đến những người yếu thế trong các hoạt động chăm lo hằng ngày, bảo đảm bình đẳng về chăm lo, phát triển cho tất cả mọi người, đặc biệt là nhóm người yếu thế, người khuyết tật.

Kim Tiến - Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức một số hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đột phá, Hà Nội đặc biệt kỳ vọng vào sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup), nhất là trong lĩnh vực môi trường và giao thông thông minh.
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 4/12/2025, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy ban bầu cử xã Thạch Thất vừa tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Những góc nhìn từ các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp đều cho rằng, muốn Khu công nghệ cao Hòa Lạc bứt phá thì phải có hệ sinh thái đầy đủ, quy hoạch, giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ. Và quan trọng hơn cả, cần một mô hình vận hành để xây dựng Hòa Lạc không chỉ là khu công nghệ cao, mà trở thành đô thị khoa học, đủ sức hút để giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia.
Xem thêm
Phiên bản di động