Chung cư CT9 - Khu đô thị Định Công, quận Hoàng Mai:

Thực hư thông tin nước nhiễm khuẩn

Liên quan đến phản ánh về chất lượng nước sạch bị nhiễm khuẩn tại chung cư CT9, (khu đô thị Định Công, quận Hoàng Mai) và một số chung cư trên địa bàn Thủ đô, UBND TP.Hà Nội đã đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc, kiểm tra, khắc phục.
Thực hư thông tin nước nhiễm khuẩn Nước sạch có... giun ở Hà Nội: "Sự việc hết sức nghiêm trọng!"
Thực hư thông tin nước nhiễm khuẩn Phải thể hiện lòng yêu nước bằng những việc làm thiết thực

Tuy nhiên, trong khi chờ đợi kết luận chính thức cuối cùng của đoàn kiểm tra, qua trao đổi, nhiều người dân trong khu CT9 lại cho rằng nguyên nhân chính của việc nước bị nhiễm khuẩn là do bể nước không được thau rửa thường xuyên.

Nước nhiễm khuẩn gây xôn xao

Thời gian gần đây, nhiều người dân tại khu chung cư CT9 phản ánh về tình trạng nước sinh hoạt xuất hiện những sinh vật lạ. Người đầu tiên phát hiện ra sự việc nghiêm trọng này là hộ gia đình bà Trần Thị Tuyết (64 tuổi, sống tại phòng 708). Chia sẻ về việc này, theo bà Tuyết, khoảng hơn 10 giờ ngày 23.3, khi lấy nước thì thấy nước đục ngầu và kèm theo đó là nhiều sinh vật lạ.

Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, PV báo LĐTĐ đã đến tìm hiểu và trao đổi thêm với Ban Quản lý chung cư CT9 KĐT Định Công, quận Hoàng Mai (Hà Nội), theo ông Trần Minh Cường - Trưởng Ban quản lý tòa nhà, Tổ trưởng Tổ dân phố số 52 - cho biết, tại đây người dân chúng tôi dùng nước giếng khoan đã lâu và mức giá thu theo quy định của thành phố.

Thực hư thông tin nước nhiễm khuẩn
Tòa nhà CT9 (khu Đô thị Định Công)- nơi người dân phản ánh về nguồn nước bị nhiễm khuẩn.

Để xảy ra tình trạng này, nguyên nhân chính có thể là do bể ngầm và bể trên nóc tòa nhà từ năm 2013 đến nay chưa được thau rửa, nên trong quá trình bơm, cặn trong bể và đường ống thoát ra. Những hộ gia đình ở lâu đều biết tình trạng này và trước khi sử dụng phải bỏ đi 3-4 xô đầu.

“Thực tế, định kỳ 6 tháng/lần, Ban Quản lý tòa nhà phải rửa bể chứa nước. Nhưng kinh phí thì thiếu trong khi mỗi lần vệ sinh bể tốn hơn 9-10 triệu đồng, nên 2-3 năm nay chưa làm. Việc không được vệ sinh thường xuyên đương nhiên sẽ có ấu trùng, có những con loăng quăng sẽ bị hút vào các đường ống dẫn nước” - ông Cường chia sẻ.

Khẳng định không có việc nguồn nước cung cấp bị nhiểm khuẩn và không đạt chất lượng cho phép, ông Trương Quốc Huy - Giám đốc Xí nghiệp 3 - Công ty TNHH MTV Dịch vụ nhà ở và KĐT (HUDS), đơn vị trực tiếp vận hành trạm nước sạch cung cấp nước sinh hoạt cho KĐT Định Công - cũng nêu rõ ý kiến tại Biên bản làm việc ngày 29.3 giữa Ban QL tòa nhà, Xí nghiệp Nước sạch và Đoàn kiểm tra liên ngành của TP.

Cụ thể, Trạm cấp nước Định Công là một đơn vị cung cấp nước sạch cho nhiều chung cư, nhà liền kề tại KĐT Định Công, Chi nhánh công ty – Xí nghiệp 3 đã đi kiểm tra tại nhiều vị trí khác nhau trong KĐT, nhưng chưa phát hiện sự việc bất thường liên quan đến chất lượng nước, chỉ riêng tòa nhà CT9 thì có bất thường.

Ngoài ra, hằng tháng, Công ty đều tổ chức lấy kết quả mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm mới nhất cho thấy các chỉ tiêu đều dưới ngưỡng cho phép. “Các tòa nhà khác thuộc KĐT Định Công do Tổng Công ty HUD quản lý đều được chúng tôi thau dọn, vệ sinh thường xuyên nên không có tình trạng này. Tòa nhà CT9 đã được chuyển cho Mường Thanh, xí nghiệp chúng tôi chỉ hỗ trợ cung cấp nguồn nước đầu vào cho tòa nhà”- ông Huy cho biết thêm.

Viwaco không mặn mà

Liên quan đến công tác cung cấp nước cho tòa nhà CT9, cũng tại biên bản làm việc ngày 29.3, đại diện Mường Thanh, ông Lê Văn Toàn - PGĐ Chi nhánh dịch vụ nhà ở Kim Văn – Kim Lũ, cho hay, tòa nhà được đưa vào sử dụng năm 2005, với tổng số 201 hộ với 800 cư dân.

Hệ thống bể chứa gồm, một bể ngầm gồm 2 ngăn thông nhau, 4 bể mái cùng hệ thống dẫn nước gồm 3 mạng ống nước cung cấp nước cho các căn hộ. Đến nay, việc thu phí sử dụng nước của các hộ dân, kiểm tra, duy trì chất lượng nước tại khu chung cư CT9 được Chi nhánh dịch vụ nhà ở Kim Văn – Kim Lũ giao cho BQL tòa nhà thực hiện. Phí sử dụng nước được thu theo đồng hồ nước của các căn hộ, tính theo giá quy định của thành phố, phí hao hụt do chi nhánh chi trả.

Với nguyện vọng của người dân về việc lắp đặt đường ống nước Sông Đà, ông Nguyễn Anh Việt - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch – Viwaco, cho biết, cũng đã nắm được thông tin thông qua phản ánh của các cơ quan truyền thông. Trước đây, đại diện BQL tòa nhà cũng đã đến Viwaco để trao đổi về việc lắp đặt đường ống nước, tuy nhiên sau đó thì không thấy đến nữa.

Trong thời điểm hiện tại, Viwaco không lên phương án mở rộng thị trường do áp lực nước thấp, đường ống Sông Đà không cấp đủ theo yêu cầu, do đó khó có thể có đủ nước sạch cung cấp cho các khách hàng mới. Do đó, trong trường hợp các hộ dân nhà CT9 có nhu cầu, chúng tôi sẽ phải nghiên cứu và lập phương án cụ thể thì mới triển khai được.

Tuy nhiên, ông Việt cũng cho biết thêm, với các hộ dân sống tại khu chung cư, ngoài mức phí nước được thu theo quy định của thành phố, người dân sẽ phải trả thêm phí bơm nước lên trên tầng, điều này thường do BQL tòa nhà chịu trách nhiệm. Do đó, giá nước cuối cùng tại các khu chung cư cũng thường cao hơn so với các khu nhà mặt đất.

Được biết, cũng liên quan đến việc cung cấp nước cho tòa nhà CT9, mới đây, Xí nghiệp 3 đã có công văn cho Tổ dân phố chung cư CT9, yêu cầu kiểm tra thường xuyên hệ thống dẫn nước trong chung cư cũng như đường ống sau đồng hồ tổng chảy vào bể ngầm.

Qua đó, có kế hoạch thau rửa bể nước ngầm và bể mái thường xuyên theo định kỳ 6 tháng/lần, đặc biệt sớm lên kế hoạch thau rửa bể ngầm và bể mái vì 2 năm nay chưa được thau rửa, đây là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng chất lượng nước sạch trong chung cư không được đảm bảo. Nếu tổ dân phố không đảm bảo được các yêu cầu trên thì Xí nghiệp 3 sẽ ngừng cung cấp nước cho tòa chung cư CT9.

Thực hư câu chuyện như thế nào, có hay không việc cư dân tòa nhà CT9 Định Công phải sử dụng nước nhiễm khuẩn từ nhiều năm nay thì vẫn phải chờ kết quả kiểm tra chất lượng nguồn nước của đoàn kiểm tra liên ngành. Tuy nhiên, sự việc này cũng gióng lên một hồi chuông báo động về chất lượng nguồn nước sinh hoạt ở một số tòa chung cư ở Hà Nội hiện nay.

Do đó, rất cần các đơn vị cung ứng, các cấp chính quyền, BQL tòa nhà và cả người dân sát sao hơn nữa, có những kế hoạch cụ thể để chấn chỉnh và sớm chấm dứt tình trạng này nhằm đảm bảo chất lượng sinh hoạt của người dân tại khu tập thể CT9 nói riêng và các khu chung cư khác nói chung.

Hiện kết quả kiểm định chất lượng nguồn nước vẫn đang được các cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành, Báo LĐTĐ sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến bạn đọc.

Tuấn Dũng

Nên xem

Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Khát vọng tiên phong - Vững bước tương lai”

Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Khát vọng tiên phong - Vững bước tương lai”

Tối ngày 3/1, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Khát vọng tiên phong - Vững bước tương lai” chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và chào mừng năm mới 2026.
Tây Hồ: Chuyển đổi số từ nghị quyết vào đời sống

Tây Hồ: Chuyển đổi số từ nghị quyết vào đời sống

Sau một năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, phường Tây Hồ (Hà Nội) đã ghi dấu ấn rõ nét bằng những chuyển biến thực chất trong công cuộc chuyển đổi số. Từ chủ trương, định hướng mang tính chiến lược, khoa học công nghệ tại Tây Hồ đã từng bước đi vào đời sống, trở thành công cụ quan trọng để nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Cán bộ Mặt trận triển khai nhiều mô hình, phần việc xây dựng Thủ đô sáng - xanh - sạch - đẹp

Cán bộ Mặt trận triển khai nhiều mô hình, phần việc xây dựng Thủ đô sáng - xanh - sạch - đẹp

Năm 2025, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Hai Bà Trưng cùng các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai hiệu quả nhiều mô hình, phần việc thiết thực, góp phần xây dựng phường Hai Bà Trưng nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp, văn minh, hiện đại.
Nhiều cơ sở giáo dục đại học dự kiến mở thêm ngành đào tạo mới

Nhiều cơ sở giáo dục đại học dự kiến mở thêm ngành đào tạo mới

Thời điểm hiện tại, nhiều cơ sở giáo dục đại học đã công bố kế hoạch mở thêm ngành, chương trình đào tạo mới; phản ánh xu hướng mở rộng lĩnh vực đào tạo theo hướng liên ngành và gắn với nhu cầu thị trường lao động.
Xã Nam Phù “làm việc không nghỉ”, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Xã Nam Phù “làm việc không nghỉ”, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Đoàn lãnh đạo xã Nam Phù vừa có buổi kiểm tra tiến độ thi công và thăm, tặng quà, động viên cán bộ, công nhân lao động đang làm việc tại công trường Cống Đông Mỹ thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Ngũ Hiệp đi Đông Mỹ (xã Nam Phù và xã Thanh Trì).
Quy định mới về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Hà Nội

Quy định mới về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Hà Nội

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Quyết định số 6544/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố. Quyết định có hiệu lực góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý trong công tác quản lý thuế tài nguyên, bảo đảm minh bạch, phù hợp với thực tiễn.
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Lâm thúc đẩy giải pháp bền vững cho công tác giảm nghèo

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Lâm thúc đẩy giải pháp bền vững cho công tác giảm nghèo

Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Gia Lâm (Hà Nội) đã khẳng định vai trò là trung tâm kết nối, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết. Năm 2025, công tác giảm nghèo tại địa phương có sự chuyển mình mạnh mẽ, từ các hoạt động từ thiện đơn thuần sang chủ động xây dựng những “cơ chế bền vững” giúp người dân tự lực vươn lên.

Tin khác

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 248/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026

Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026

Nhằm tạo không gian đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp và bảo đảm an toàn giao thông phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết Dương lịch 2026, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Nội đồng loạt kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng.
Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Trong tiến trình đô thị hóa nhanh và tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, bài toán thoát nước đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với Hà Nội. Thực tế cho thấy trong những năm gần đây, tình trạng mưa lớn cường độ cao trong thời gian ngắn liên tiếp gây ngập úng tại nhiều khu vực, đặc biệt là phía Tây thành phố đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư đồng bộ, căn cơ hệ thống tiêu thoát nước đô thị.
Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, mới đây, các phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định. Hoạt động thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc lập lại kỷ cương đô thị theo hướng làm thường xuyên, liên tục, không mang tính chiến dịch.
TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành hàng loạt dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về giải quyết các “điểm nghẽn” trong công tác trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt, Ban Chỉ đạo 197 phường tổ chức lễ ra quân giải quyết điểm nghẽn “Trật tự đô thị” và xây dựng phường đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn.
Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, là dự án hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giao thông đô thị Hà Nội. Trong bối cảnh quỹ thời gian chỉ còn tính bằng tuần, các phường Giảng Võ, Láng, Ô Chợ Dừa cùng các đơn vị chức năng đang triển khai “chiến dịch thần tốc” giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành trong khoảng 20 ngày theo chỉ đạo của Thành phố. Những nỗ lực đồng bộ, cách làm linh hoạt, cùng sự đồng thuận của người dân được xem là yếu tố quyết định để dự án đạt mục tiêu.
Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Xem thêm
Phiên bản di động