Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại di tích, nơi thờ tự

(LĐTĐ) Trong những ngày đầu năm Tân Sửu 2021, nhiều khu di tích, nơi thờ tự ở Hà Nội thực hiện nghiêm nếp sống văn minh, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Quận Ba Đình là một trong những địa phương thực hiện rất nghiêm túc.
Ga Hà Nội triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Tân Sửu Quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại di tích, nơi thờ tự
Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được đặt lên hàng đầu (Ảnh chụp ở đền Quán Thánh)

Trong tâm thức người Việt từ bao đời nay, Tết không chỉ mang ý nghĩa của việc tiễn đưa năm cũ, chào đón năm mới, mà còn mang đậm nét đẹp tâm linh, tín ngưỡng. Vì vậy, ngoài tục lệ cúng gia tiên, trong dịp đầu năm mới người dân thường tìm về các đình, đền, chùa để cầu phúc, cầu may cho gia đình với mong muốn những điều tốt đẹp nhất trong năm mới.

Trẩy hội mùa xuân đã trở thành nét đẹp trong đời sống tinh thần của nhân dân ta và mang đậm ý nghĩa nhân văn tốt đẹp. Qua đó, thể hiện niềm tin cùng mong muốn khởi đầu một năm mới nhiều thuận lợi và còn là dịp tham quan, thưởng ngoạn khung cảnh, kiến trúc tại các di tích lịch sử, văn hoá, gắn kết cộng đồng.

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại di tích, nơi thờ tự
Pano thông điệp 5K trong đền Voi Phục

Quận Ba Đình với vị trí là trung tâm hành chính - chính trị quốc gia, vùng đất địa linh nhân kiệt với nhiều di tích đình, đền, chùa, kiến trúc thành lũy… in đậm dấu ấn lịch sử. Tiêu biểu như Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, chùa Một cột, đền Quán Thánh, đền Voi Phục, đền Núi Sưa, đền Thuỷ Trung Tiên… là nơi thu hút hàng trăm nghìn lượt khách vào mỗi dịp tết đến, xuân về.

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại di tích, nơi thờ tự
Một du khách nước khoài đang được đo thân nhiệt ở đền Thủy Trung Tiên

Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, từ ổ dịch tại tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh đã lan ra một số tỉnh, thành phố trong đó có Hà Nội. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; Quận uỷ - Ủy ban nhân dân quận Ba Đình về thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch, Phòng Văn hoá và Thông tin, Ban Quản lý di tích đình, đền, chùa đã yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Mỗi người dân hãy cùng nhau thực hiện tốt Thông điệp 5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập đông người - Khai báo y tế qua ứng dụng Bluezone”. Khi có dấu hiệu ho, sốt, khó thở, viêm phổi... phải đến ngay cơ quan y tế để được hướng dẫn và khám, điều trị kịp thời.

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại di tích, nơi thờ tự
Người dân nghiêm chỉnh chấp hành việc đeo khẩu trang khi đi lễ ở đền Núi Sưa

Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác trong thực hiện nếp sống văn minh tại di tích, nơi thờ tự; nêu cao tinh thần trách nhiệm về giữ gìn, bảo vệ những giá trị (vật chất và tinh thần) của di tích. Cụ thể: Trang phục lịch sự, phù hợp với thuần phong mỹ tục và không khí linh thiêng tại nơi thờ tự; chú ý giữ khoảng cách tối thiểu theo quy định; Tuân thủ quy định trong việc dâng đồ lễ, khấn vái, tránh sa đà vào các hoạt động mê tín và bị kẻ xấu lợi dụng; Không chen lấn, xô đẩy nhau gây mất trật tự hoặc giành giật, tranh cướp lộc và đồ lễ, rải tiền lẻ, hóa sớ không đúng nơi quy định... trong khu vực di tích; Giữ gìn cảnh quan, môi trường tại các di tích; thực hiện ứng xử văn hoá, văn minh dịch vụ và thương mại tại nơi thờ tự; Hạn chế, tránh lãng phí trong việc đốt vàng mã tại các di tích.

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại di tích, nơi thờ tự
Người dân thực hiện nghiêm túc việc sát khuẩn, đeo khẩu trang trước khi vào lễ

Người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo quản tốt tài sản cá nhân, đề phòng nạn trộm cắp, cướp giật; Chú ý quan sát khi vào chỗ khu vực lễ đông người, không để kẻ gian lợi dụng trộm túi, ví, điện thoại... Đồng thời Nghiêm túc lắng nghe hướng dẫn của Ban Quản lý di tích khi vào tham quan, tín ngưỡng; kịp thời báo cáo lực lượng Công an, Ban Quản lý di tích khi phát hiện kẻ gian lợi dụng, ảnh hưởng đến bản thân và những người xung quanh...

Theo ghi nhận tại một số khu di tích, nơi thờ tự những ngày đầu năm ở quận Ba Đình, du khách, người dân địa phương đã nâng cao ý thức tự giác, chủ động thực hiện nghiêm túc nếp sống văn minh và các biện pháp phòng, chống dịch trong những ngày đầu xuân. Qua đó, góp phần bảo vệ và làm gia tăng những giá trị đích thực của di tích; cùng gia đình và người thân vui xuân, đón Tết an toàn và hạnh phúc.

P.V

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

(LĐTĐ) Ngày 16/7, tại Quận ủy Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".

Tin khác

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

(LĐTĐ) Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức điều chuyển vắc xin giữa các địa phương và nỗ lực phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) để có thể sớm tiếp nhận vắc xin Moderna tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi.
Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

(LĐTĐ) Chiều 26/8, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 3.195 ca mắc Covid-19 (giảm 151 ca so với ngày trước đó). Ngoài ra, trong 24 giờ qua, số bệnh nhân nặng, phải thở ô xy tăng lên 162 ca (tăng 23 ca so với ngày trước đó) và không ghi nhận ca tử vong.
Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Công an tổ chức hội nghị về nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong Công an nhân dân. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an, chủ trì hội nghị.
Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, BA.05… Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương, quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.
Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).
Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Quyết định số 1226/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Y tế cho biết đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng...) trong phòng, chống dịch Covid-19.
Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

(LĐTĐ) Theo Bộ Y tế, các cán bộ, nhân viên có liên quan đến công tác cấp "Hộ chiếu vắc xin" Covid-19, nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Dự kiến, đối tượng tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19, cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động