Thực hiện giãn cách xã hội Thành phố: Xử phạt nghiêm để tận dụng “thời gian vàng”

(LĐTĐ) Sau hơn 10 ngày thực hiện giãn cách xã hội, đa số các địa phương và người dân Thủ đô đều nghiêm chỉnh chấp hành tốt. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, vẫn còn không ít vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19. Để Hà Nội sớm trở lại cuộc sống “bình thường mới”, hơn lúc nào hết, thời điểm này, các lực lượng chức năng cần siết chặt kỷ luật, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, tận dụng tối đa “thời gian vàng” để đẩy lùi dịch bệnh.
Hà Nội quyết liệt và linh hoạt trong công tác phòng, chống dịch bệnh Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội 15 ngày kể từ 06h00 ngày 24/7

Vẫn tồn tại nhiều vi phạm

Từ 6h ngày 24/7, Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố theo đúng tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Ngay sau đó Công an Thành phố đã chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách, phù hợp với tình hình, đặc thù địa bàn. Lực lượng chức năng đã lập nhiều chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại các con đường, khu dân cư, cổng làng trên địa bàn Thành phố nhằm kiểm tra những người ra ngoài không cần thiết. Tuy nhiên, có những trường hợp vẫn cố tình phớt lờ quy định, đi tập thể dục, không đeo khẩu trang, không chấp hành kiểm tra, ngang nhiên vượt chốt...

Điển hình như vụ việc xảy ra ngày 28/7, hai đối tượng có biểu hiện gây rối tại chốt kiểm dịch Covid-19 (cổng chợ Yên Phụ, Tây Hồ). Mặc dù đã được tổ công tác nhắc nhở nhưng 2 đối tượng có hành vi chống đối, gây rối trên đã bị lực lượng chức năng cưỡng chế đưa về trụ sở Công an phường Yên Phụ. Công an phường Yên Phụ sau đó đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 đối tượng do vi phạm quy định về quy định phòng, chống dịch Covid-19. Ngoài ra, hồ sơ vụ việc cũng được Công an phường Yên Phụ chuyển lên Công an quận Tây Hồ để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Chống người thi hành công vụ”…

Thực hiện giãn cách xã hội Thành phố: Xử phạt nghiêm để tận dụng “thời gian vàng”
Lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát người ra đường trên các tuyến phố nội đô.

Bên cạnh việc xử phạt nghiêm, công tác tuần tra kiểm soát hoạt động của các cơ sở kinh doanh cũng được lực lượng chức năng triển khai xuyên đêm. Mặc dù vây, nhiều chủ cơ sở kinh doanh vẫn lén lút hoạt động. Đơn cử như vụ việc xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 25/7, Công an huyện Mê Linh kiểm tra hành chính phát hiện cơ sở kinh doanh cà phê ca nhạc Ruby tại thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập. Tổ công tác phát hiện cơ sở kinh doanh cà phê ca nhạc Ruby đang tổ chức cho khách vào hát tại 2 phòng với tổng số 12 khách đang hát.

Tiến hành kiểm tra trên phòng ngủ tầng 3 của quán phát hiện 8 nhân viên nữ... Tiến hành xét nghiệm các chất ma tuý đối với tất cả những trường hợp có liên quan, kết quả Dương Thị Th (sinh năm 1994), trú tại huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc là nhân viên và Trần Văn Tước dương tính với ma tuý. Công an huyện đã lập biên bản kiểm tra, tạm giữ tang vật và xử phạt hành chính đối với chủ cơ sở và các trường hợp có liên quan, vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19…

Tận dụng “thời gian vàng”...

Trong những ngày đầu giãn cách xã hội, Công an các quận, huyện đã tổ chức tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về phòng chống dịch. Tuy nhiên, để đảm bảo tính kỷ luật, cũng như nâng cao ý thức người dân, bắt đầu từ 6h30 ngày 29/7, đồng loạt 18 phường trên địa bàn quận Hai Bà Trưng triển khai các chốt “cứng” và các tổ tuần tra kiểm soát lưu động để kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy định giãn cách xã hội. Ủy ban nhân dân quận cho biết đã triển khai thêm 3 lớp kiểm tra tại các địa bàn giáp ranh giữa phường với phường trong quận; giữa các phường của quận giáp ranh với các quận Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Đống Đa, Thanh Xuân; lớp kiểm tra khép kín toàn địa bàn.

Theo thống kê của Công an thành phố Hà Nội, kết quả xử lý vi phạm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố, chỉ tính riêng trong ngày 1/8, cơ quan chức năng đã phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử phạt hành chính 877 trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng. Trong đó: 119 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng bị xử phạt 201.500.000 đồng; 9 cơ sở không chấp hành việc tạm dừng hoạt động kinh doanh bị xử phạt 75,5 triệu đồng; 749 hành vi vi phạm khác (như không thực hiện biện pháp cách ly, tập trung đông người nơi công cộng, ra khỏi nhà khi không cần thiết, đeo khẩu trang không đúng quy cách...) đã bị xử phạt nghiêm khắc với số tiền 1.130.000.000 đồng

Tính từ 24/7 đến nay, hàng nghìn trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19 đã bị xử phạt với số tiền gần 10 tỷ đồng.

Tương tự, quận Nam Từ Liêm đã thành lập 140 chốt để kiểm soát người đi lại trên địa bàn. Tại các chốt trực này, các lực lượng từ người dân đến các cựu chiến binh, đoàn thanh niên, chính quyền, công an… đã không quản ngại nắng mưa, đêm, ngày, kiểm soát an toàn, giúp công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả.

Ông Hứa Đức Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, cho biết, trên địa bàn phường có 7 chốt do phường quản lý, giám sát ra vào. Đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý rất nhiều trường hợp ra ngoài không có lý do chính đáng.

Còn tại huyện Thạch Thất, với quyết tâm không để dịch lan, Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai 166 chốt, trong đó có 13 chốt với các huyện giáp ranh. Ngoài ra, huyện đã kích hoạt 46 tổ tuần tra, kiểm soát việc chấp hành giãn cách xã hội, mỗi xã 2 tổ cơ động khép kín địa bàn. Tại các xóm, thôn, các chốt kiểm soát nghiêm ngặt việc người dân ra ngoài vì mục đích thiết yếu. Tất cả các trường hợp đều được đo nhiệt độ để rà soát cộng đồng…

Mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký Công điện số 17 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19. Công điện nêu rõ, cần chủ động đánh giá tại các khu vực có nguy cơ cao trên địa bàn đặc biệt tại các bệnh viện, khu công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề, chợ dân sinh, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bán hàng thiết yếu, khu đông dân cư, các khu cách ly tập trung, khu phong tỏa; phê duyệt phương án phòng chống dịch đối với các trụ sở cơ quan, đơn vị đang hoạt động trên địa bàn; chủ động quyết định việc thực hiện các biện pháp cao hơn trong thời gian giãn cách xã hội như phong tỏa một khu vực: Khu dân cư, tổ dân phố, cấp phường, xã, thị trấn để kịp thời ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Hà Nội đã và đang nỗ lực hết sức để đẩy lùi dịch Covid-19. Thiết nghĩ, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, người dân Thủ đô cũng phải chung tay, nâng cao ý thức chấp hành quy định của Thành phố, góp phần ngăn chặn đại dịch./.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động