Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì

Thực hiện chương trình phúc lợi khám sức khỏe cho đoàn viên Công đoàn

(LĐTĐ) Sáng nay, 8/4, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì phối hợp với Công đoàn trường Tiểu học Ngũ Hiệp (huyện Thanh Trì) và Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ và xét nghiệm y học Medlatec tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ giáo viên theo chương trình phúc lợi của Liên đoàn Lao động huyện.
Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh Đổi mới, nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn Đổi mới phương thức phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ và xét nghiệm y học Medlatec đã hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế, cử cán bộ y bác sĩ đến thực hiện tư vấn, khám sức khoẻ cho hơn 50 cán bộ giáo viên đoàn viên công đoàn trường. Công tác khám sức khỏe đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Thực hiện chương trình phúc lợi khám sức khỏe cho đoàn viên Công đoàn
Cán bộ đoàn viên công đoàn Trường Tiểu học Ngũ Hiệp lấy mẫu xét nghiệm

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Diệp – Hiệu trưởng trường Tiểu học Ngũ Hiệp, khám sức khỏe cho cán bộ giáo viên, nhân viên là hoạt động được nhà trường tổ chức thường niên nhằm giúp cán bộ, giáo viên nắm được hiện trạng sức khỏe của mình đồng thời giúp Ban giám hiệu và Công đoàn trường nắm được tình hình sức khỏe của cán bộ đoàn viên trong trường nhằm phục vụ tốt công tác giảng dạy và học tập. Do đặc thù của giáo viên tiểu học là chỉ có 1 cô một lớp nên rất hạn chế về mặt thời gian, hơn nữa do thói quen thì khi có bệnh mới đi khám, cho nên việc khám sức khỏe tổng thể như hôm nay rất có ý nghĩa đối với cán bộ giáo viên khi được tư vấn, kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm tổng thể để phát hiện bệnh sớm.

“Hàng năm nhà trường đều tổ chức khám định kỳ cho cán bộ giáo viên và nhiều năm nay đều phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì để tổ chức khám sức khỏe theo chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn. Năm nay cán bộ giáo viên được tư vấn sức khỏe, tư vấn kết quả xét nghiệm, kết quả khám; tầm soát nguy cơ ung thư gan, ung thư đại trực tràng, siêu âm phát hiện bệnh liên quan đến tuyến giáp, thận…; các xét nghiệm phân tích máu, chụp X-quang… Tôi thấy đây là một chương trình phúc lợi rất có ý nghĩa đối với đoàn viên”, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hồng Diệp nhấn mạnh.

Ngoài việc khám sức khỏe tổng quát, các y, bác sĩ còn tư vấn, hướng dẫn cho các cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường cách tự theo dõi tình hình sức khỏe và tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân đồng thời hướng dẫn thực hiện các biện pháp để việc phòng và chữa bệnh có hiệu quả.

Theo các y, bác sĩ, khám sức khỏe định kỳ là cách hiệu quả để bảo vệ sức khỏe bản thân cũng như có thể phòng ngừa được nhiều bệnh lý nguy hiểm. Không những đánh giá được tình trạng sức khỏe hiện tại mà khám sức khỏe định kỳ còn giúp phát hiện sớm các nguy cơ có thể gây bệnh trong tương lai.

Thực hiện chương trình phúc lợi khám sức khỏe cho đoàn viên Công đoàn
Cán bộ giáo viên được tư vấn sức khỏe, tư vấn kết quả xét nghiệm, kết quả khám; tầm soát nguy cơ ung thư gan, ung thư đại trực tràng, siêu âm phát hiện bệnh liên quan đến tuyến giáp, thận; làm các xét nghiệm phân tích máu, chụp X-quang...

Chính vì thế, việc thăm khám sức khỏe định kỳ sẽ giúp mỗi người hiểu rõ tình trạng sức khỏe của bản thân, bởi khi đi khám sức khỏe sẽ kiểm tra sức khỏe một cách toàn diện thông qua các bước khám sức khỏe tổng quát, các bước khám sức khỏe chuyên khoa, thực hiện các xét nghiệm và các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh như chụp X-quang, siêu âm, CT... Thông qua kết quả khám sức khỏe, các bác sĩ không những giúp đánh giá tình trạng sức khỏe hiện tại mà còn giúp dự đoán các yếu tố nguy cơ có thể gây bệnh trong tương lai.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo mỗi người nên thực hiện khám sức khỏe định kỳ đều đặn 1-2 lần/năm để tầm soát các vấn đề sức khỏe hoặc tầm soát ung thư đối với những người có nguy cơ cao.

Theo ông Bùi Văn Bình – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì, đầu năm 2021, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì đã cùng Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ và xét nghiệm y học Medlatec ký thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe ưu đãi dành cho đoàn viên công đoàn huyện Thanh Trì, góp phần chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động.

Theo đó, hai bên đã thống nhất hỗ trợ ưu đãi cho toàn thể đoàn viên, công nhân viên chức lao động trên địa bàn huyện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe như: Tư vấn sức khỏe, tư vấn kết quả xét nghiệm, kết quả khám; tầm soát nguy cơ ung thư gan, ung thư đại trực tràng, siêu âm phát hiện bệnh liên quan đến tuyến giáp, thận…; các xét nghiệm phân tích máu, chụp X-quang… với tổng cộng 32 hạng mục ưu đãi.

Cho đến nay, chương trình phúc lợi đã được thực hiện ở 25 đơn vị trên địa bàn huyện, tư vấn và khám cho trên 2.000 đoàn viên Công đoàn.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.

Tin khác

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Xem thêm
Phiên bản di động