Thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động công chứng, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công chứng được xem là điều kiện cần thiết để bảo đảm minh bạch, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước trong giám sát và tổ chức thi hành pháp luật.
Công chứng điện tử phải giảm thiểu được tối đa thủ tục, chi phí Công chứng điện tử có thể tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng chi phí lưu trữ và xử lý giấy tờ

Ngày 16/11, Hiệp hội công chứng viên Việt Nam (VNA) và Hiệp hội Công chứng Liên bang Nga (FCR) phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế “Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về công chứng”, với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành trung ương, Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh, cùng các chuyên gia pháp lý và công chứng viên hai nước.

Hội thảo được tổ chức nhằm tăng cường trao đổi chuyên môn, thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực công chứng và hỗ trợ hoàn thiện khuôn khổ pháp lý phục vụ hoạt động quản lý nhà nước.

Phát biểu tại Hội thảo, đại diện lãnh đạo Hiệp hội công chứng viên Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tham khảo kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai thi hành Luật Công chứng 2024 và các nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi số trong lĩnh vực tư pháp.

Đại diện Hiệp hội Công chứng Liên bang Nga khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Liên bang Nga trong lĩnh vực công chứng, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì hợp tác thường xuyên nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm quản lý và những thực tiễn tốt trong tổ chức hoạt động công chứng.

Thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động công chứng, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp
Toàn cảnh hội thảo.

Một trong những nội dung quan trọng của Hội thảo là lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Hiệp hội công chứng viên Việt Nam và Hiệp hội Công chứng Liên bang Nga. Văn kiện này thiết lập khuôn khổ hợp tác chính thức giữa hai hiệp hội, tạo cơ sở cho việc triển khai các hoạt động phối hợp về đào tạo chuyên môn, trao đổi dữ liệu, nghiên cứu mô hình tổ chức và hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công chứng.

Việc ký kết diễn ra dưới sự chứng kiến của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước Việt Nam đối với việc nâng cao chất lượng và tăng cường tính an toàn pháp lý trong giao dịch dân sự.

Trong chương trình Hội thảo, đại diện Liên bang Nga trình bày tổng quan về hệ thống bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp và cơ chế bồi thường thiệt hại đối với công chứng viên. Theo đó, Nga là một trong những quốc gia sớm áp dụng cơ chế bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc cho công chứng viên ngay từ giai đoạn chuyển đổi sang mô hình công chứng tư nhân.

Sau nhiều lần hoàn thiện pháp luật, Nga đã xây dựng hệ thống bảo hiểm bốn tầng gồm bảo hiểm trách nhiệm dân sự cá nhân, bảo hiểm tập thể do các hiệp hội công chứng khu vực thực hiện, trách nhiệm tài sản cá nhân của công chứng viên và Quỹ Bồi thường Liên bang được quản lý tập trung. Quỹ này hiện có quy mô trên 1,3 tỷ rúp và được sử dụng để chi trả trong các trường hợp thiệt hại vượt quá khả năng của ba tầng bảo hiểm còn lại.

Theo Hiệp hội Công chứng Liên bang Nga, cơ chế bảo hiểm nhiều tầng giúp bảo đảm khả năng bồi thường đầy đủ cho người bị thiệt hại và nâng cao trách nhiệm của công chứng viên trong quá trình hành nghề. Đây là một trong những yếu tố quan trọng góp phần bảo đảm sự an toàn pháp lý của hệ thống giao dịch dân sự.

Đại diện Hiệp hội công chứng viên Việt Nam trình bày kinh nghiệm triển khai hệ thống bảo đảm tài chính trong hoạt động công chứng theo Luật Công chứng 2024 và Nghị định 104/2025/NĐ-CP.

Theo đó, Việt Nam hiện áp dụng cơ chế hai lớp gồm bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bắt buộc và Quỹ Bồi thường do Hiệp hội công chứng viên Việt Nam quản lý. Cơ chế này được đánh giá phù hợp với điều kiện thực tiễn và bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu quản lý nhà nước và năng lực tài chính của đội ngũ công chứng viên.

Thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động công chứng, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Hiệp hội công chứng viên Việt Nam và Hiệp hội Công chứng Liên bang Nga.

Ngoài nội dung về bảo hiểm, các đại biểu tham dự cũng trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số trong hoạt động công chứng. Đại diện Liên bang Nga giới thiệu chi tiết về Hệ thống Thông tin Hợp nhất (EIS) – nền tảng số quốc gia phục vụ quản lý thống nhất hoạt động công chứng.

Hệ thống bao gồm các sổ đăng ký điện tử, dữ liệu giao dịch công chứng, thông tin thừa kế, thông tin thế chấp động sản, thông tin về giấy ủy quyền và các dữ liệu pháp lý khác. EIS cho phép kết nối dữ liệu theo thời gian thực, phục vụ tra cứu, xác minh và phòng chống gian lận, đồng thời hỗ trợ triển khai công chứng từ xa theo quy định pháp luật của Nga.

Theo đánh giá của các đại biểu, kinh nghiệm triển khai EIS của Liên bang Nga là nguồn tham khảo quan trọng đối với Việt Nam trong bối cảnh đang nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất về công chứng và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực này.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin được xem là điều kiện cần thiết để bảo đảm minh bạch, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước trong giám sát và tổ chức thi hành pháp luật.

Phát biểu kết thúc Hội thảo, Phó Chủ tịch Hiệp hội công chứng viên Việt Nam, ông Hoàng Xuân Hoan, cho rằng Thỏa thuận hợp tác được ký kết trong dịp này sẽ là cơ sở quan trọng để triển khai nhiều chương trình hợp tác thiết thực trong thời gian tới, đặc biệt trong các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu mô hình bảo hiểm, xây dựng cơ chế bồi thường thiệt hại và ứng dụng công nghệ trong quản lý hoạt động công chứng.

Đại diện Hiệp hội Công chứng Liên bang Nga cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Hiệp hội công chứng viên Việt Nam trong việc triển khai các chương trình hợp tác chuyên môn, mở rộng trao đổi kinh nghiệm ở cấp vùng, cấp hiệp hội và đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số.

P.Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, hôm nay (27/2), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm tập thể cán bộ, bác sĩ và nhân viên y tế tại Bệnh viện Hữu Nghị. LĐTĐ trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu chúc mừng đội ngũ y bác sĩ và chỉ đạo ngành Y tế của đồng chí Tổng Bí thư.
Cây xanh là “lá phổi”, làm cho Thủ đô đẹp hơn

Cây xanh là “lá phổi”, làm cho Thủ đô đẹp hơn

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt: “Đi trước, đi đầu - vì nhân dân phục vụ” do Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội thực hiện, chiều 22/2, Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức - Nguyên Giám đốc sở Văn hóa Hà Nội, Viện trưởng Viện nghiên cứu văn hóa Thăng Long và Kiến trúc sư Trần Huy Ánh - Ủy viên Thường vụ Hội kiến trúc sư Hà Nội đã có những chia sẻ về vai trò đặc biệt của cây xanh trong đời sống tinh thần và bản sắc đô thị Hà Nội.
Việt Nam khẳng định minh bạch thuế, coi trọng hợp tác với OECD sau quyết định của Liên minh châu Âu

Việt Nam khẳng định minh bạch thuế, coi trọng hợp tác với OECD sau quyết định của Liên minh châu Âu

Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, luôn coi trọng việc hợp tác, trao đổi với OECD, nhất là trong việc bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả của hệ thống thuế, qua đó tạo môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, minh bạch và thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài.
Chương trình Thời sự đặc biệt: "Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ"

Chương trình Thời sự đặc biệt: "Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ"

Chương trình Thời sự đặc biệt "Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ" của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội sẽ dành trọn 120 phút để nhìn lại công tác tổ chức vui Xuân, đón Tết của Thủ đô - một cái Tết an toàn, ấm áp nghĩa tình và ngập tràn niềm tin.
Việt Nam tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Việt Nam tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Năm 2026, lần đầu tiên, Việt Nam sẽ chính thức tham gia và tổ chức Triển lãm Giáo dục Việt Nam (Vietnam Pavilion) tại Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAIE). Sự kiện diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27/2 tại Hồng Kông (Trung Quốc), thu hút khoảng 2.500 đại biểu đến từ hơn 65 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Trồng thêm một cây xanh là gửi thêm một niềm tin vào tương lai

Tổng Bí thư Tô Lâm: Trồng thêm một cây xanh là gửi thêm một niềm tin vào tương lai

Sáng 22-2, tại Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam (phường Xuân Đỉnh), thành phố Hà Nội phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026.
Việt Nam sẽ đóng góp tích cực và trách nhiệm vào hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững

Việt Nam sẽ đóng góp tích cực và trách nhiệm vào hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững

Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung về kết quả chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Cuộc khai mạc Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chúc Tết lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chúc Tết lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô

Trước thềm Giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã tới thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đang làm nhiệm vụ giữ gìn bình yên cho nhân dân đón Tết.
Thư chúc Tết Xuân Bính Ngọ 2026 của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc

Thư chúc Tết Xuân Bính Ngọ 2026 của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc

Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội xin gửi tới quý vị thư chúc Tết Xuân Bính Ngọ 2026 của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.
Xem thêm
Phiên bản di động