Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm đời sống cho người dân vùng thiên tai

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký văn bản số 931/TTg-NN ngày 5/8/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh trước năm học mới.
Thủ tướng kêu gọi lan tỏa tinh thần trách nhiệm, dũng cảm vì nhân dân từ tấm gương trưởng bản Mùa A Thi Thủ tướng: Chậm nhất năm 2027 phải thiết kế, chế tạo được chíp bán dẫn

Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng xảy ra vào cuối tháng 7, đầu tháng 8/2025, gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, đặc biệt là ba tỉnh Điện Biên, Sơn La và Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký văn bản số 931/TTg-NN yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương tập trung toàn lực khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân, đồng thời bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh trước thềm năm học mới 2025-2026. Đây là chỉ đạo mang tính tổng thể, bao quát từ cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ vật chất, tái thiết nhà cửa đến việc chuẩn bị đầy đủ điều kiện về giáo dục và y tế sau thiên tai.

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đến ngày 5/8, đợt mưa lũ lớn vừa qua đã làm 20 người chết và mất tích, 20 người bị thương, hơn 1.000 căn nhà bị sập đổ hoặc cuốn trôi, gần 7.000 căn nhà khác bị hư hỏng, 519 hộ dân phải di dời khẩn cấp, nhiều điểm trường và cơ sở y tế bị thiệt hại nặng nề. Ngoài ra, hơn 7.400 héc-ta lúa và hoa màu bị hư hại, nhiều công trình hạ tầng thiết yếu như điện, viễn thông, thủy lợi, giao thông bị chia cắt, hư hỏng, khiến việc đi lại, liên lạc và sản xuất bị đình trệ nghiêm trọng. Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính lên tới hơn 4.800 tỷ đồng, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh kế của hàng chục nghìn người dân.

Trước tình hình trên, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới các gia đình bị thiệt hại. Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp thị sát tại tỉnh Điện Biên, đồng thời phân công các Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc và Mai Văn Chính đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả và động viên nhân dân tại các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm đời sống cho người dân vùng thiên tai
Chiều ngày 3/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới hiện trường, thăm hỏi, động viên người dân chịu ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề do mưa lũ, sạt lở đất tại xã Na Son, xã Tìa Dình, xã Xa Dung của tỉnh Điện Biên.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, gần dân, sát dân của cấp ủy, chính quyền các tỉnh; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân; phương châm “bốn tại chỗ” và tinh thần “tương thân tương ái”, “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” tiếp tục được phát huy mạnh mẽ. Những tấm gương điển hình như Trưởng bản Mùa A Thi – người sẵn sàng ở lại vùng nguy hiểm để cứu giúp bà con, trở thành nguồn cảm hứng cho tinh thần vượt khó, đoàn kết trong hoạn nạn.

Thủ tướng chỉ đạo các địa phương khẩn trương cứu chữa miễn phí người bị thương, tổ chức hậu sự cho người tử vong, hỗ trợ vật chất và tinh thần cho gia đình nạn nhân; không để bất kỳ người dân nào bị đói, rét hoặc thiếu nơi ở. Việc cung ứng lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ dân khó khăn, đặc biệt là gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ đã mất toàn bộ nhà cửa phải được thực hiện đầy đủ và kịp thời.

Trong lĩnh vực hạ tầng, các công trình thiết yếu như đường giao thông, điện, viễn thông, hệ thống cấp nước sinh hoạt, cơ sở y tế cần được ưu tiên khắc phục ngay để đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho người dân. Đồng thời, công tác khôi phục trường lớp học cũng được nhấn mạnh, yêu cầu hoàn tất trong tháng 8/2025. Các trường bị hư hại phải được sửa chữa, vệ sinh, bổ sung trang thiết bị giảng dạy, sách giáo khoa, đồ dùng học tập để bảo đảm học sinh được đến trường đúng ngày khai giảng trong điều kiện an toàn, sạch đẹp, đầy đủ cơ sở vật chất.

Về chỗ ở, Thủ tướng yêu cầu giải quyết ngay nơi ở tạm thời cho các hộ dân có nhà bị sập đổ, bị lũ cuốn hoặc phải di dời khẩn cấp, đồng thời bố trí đất và xây dựng nhà ở mới an toàn, phù hợp phong tục tập quán địa phương. Việc xây dựng lại nhà cần hoàn tất trong tháng 9/2025, với sự tham gia hỗ trợ của lực lượng quân đội, công an và thanh niên tình nguyện.

Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tiếp tục điều động lực lượng hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả; Bộ Quốc phòng chủ trì việc xây nhà mới từ nguồn kinh phí huy động bởi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, cung cấp giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp, hóa chất xử lý môi trường để khôi phục sản xuất. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần phối hợp với địa phương rà soát thiệt hại, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất cho năm học mới.

Bộ Xây dựng được giao hỗ trợ các địa phương sửa chữa các tuyến đường bị sạt lở, chia cắt. Bộ Y tế chỉ đạo cung ứng thuốc men, thiết bị y tế, hóa chất khử trùng nhằm bảo đảm công tác khám, chữa bệnh, ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát sau thiên tai. Bộ Tài chính nhanh chóng tổng hợp đề xuất hỗ trợ của địa phương để trình Thủ tướng xem xét phân bổ nguồn lực xử lý kịp thời các công việc cấp bách. Văn phòng Chính phủ có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, báo cáo những vấn đề phát sinh.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được đề nghị bố trí kinh phí hỗ trợ xây dựng lại nhà cửa cho người dân bị mất nhà hoàn toàn (ước tính 100 triệu đồng/căn nhà xây mới, 30 triệu đồng/căn sửa chữa). Thủ tướng kêu gọi toàn thể nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách”, đóng góp công sức, vật chất giúp bà con vùng bị thiên tai vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan truyền thông như Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường tuyên truyền về tình hình, kết quả khắc phục hậu quả thiên tai để tạo sự lan tỏa, kêu gọi thêm sự ủng hộ của cộng đồng; đồng thời hướng dẫn người dân kỹ năng phòng ngừa, ứng phó thiên tai nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Về lâu dài, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; rà soát, quy hoạch lại các khu dân cư tại vùng có nguy cơ cao, di dời dân đến nơi an toàn hơn. Kiểm tra các công trình hạ tầng thiết yếu để có kế hoạch đầu tư, nâng cấp trong giai đoạn trung hạn 2026 - 2030. Đặc biệt, cần đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng phù hợp, tạo sinh kế bền vững, góp phần giảm thiểu tác động của thiên tai. Công tác trồng, bảo vệ và phục hồi rừng cũng cần được chú trọng hơn nữa để tăng độ che phủ, phát huy vai trò phòng hộ, bảo vệ môi trường.

Chính phủ thể hiện quyết tâm cao trong việc huy động toàn hệ thống chính trị và sức dân cùng chung tay hành động nhằm vượt qua thiên tai, giảm nhẹ thiệt hại, đưa cuộc sống người dân sớm trở lại ổn định và phát triển.

P.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Sáng ngày 23/12/2025, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước sang ngày làm việc thứ hai và họp phiên bế mạc.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán, chủ yếu liên quan đến sai phạm trong công bố thông tin, báo cáo sử dụng vốn và giao dịch với bên liên quan.
Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái

Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái

Ngày 23/12, Báo Xây dựng phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo với chủ đề “Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái”. Hội thảo tập trung phân tích thực trạng, thách thức và giải pháp xây dựng văn hóa giao thông trong bối cảnh vận tải công nghệ phát triển mạnh mẽ tại các đô thị lớn.
Phường Nghĩa Đô: Nền nếp, hiệu quả trong năm đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Phường Nghĩa Đô: Nền nếp, hiệu quả trong năm đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 23/12, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nghĩa Đô (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Năm đầu vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường đã nhanh chóng ổn định tổ chức, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo.
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thăm, tặng quà các gia đình Công giáo trên địa bàn dịp Noel

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thăm, tặng quà các gia đình Công giáo trên địa bàn dịp Noel

Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà và chúc mừng các gia đình Công giáo trên địa bàn phường.
Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô đang phải đối mặt với áp lực lớn về tiến độ khi đến nay mới tiếp nhận được khoảng 40,6% mặt bằng, trong khi phần lớn diện tích đất ở và đất nông nghiệp vẫn chưa được bàn giao.
Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm sớm bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân xã Nam Phù cùng các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các bước trong công tác giải phóng mặt bằng. Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp và sự đồng thuận của người dân, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đang được triển khai đúng trình tự, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Tin khác

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Sáng ngày 23/12/2025, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước sang ngày làm việc thứ hai và họp phiên bế mạc.
Khai mạc ngày hội "Vì biển đảo xanh năm 2025"

Khai mạc ngày hội "Vì biển đảo xanh năm 2025"

Ngày 23/12 tại Nghĩa trang Hàng Keo, Đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã diễn ra Ngày hội sống xanh tuyên truyền bảo vệ môi trường, phát triển bền vững biển đảo năm 2025” với chủ đề “Vì biển đảo xanh”.
Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

Ngày 23/12/2025, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc sau 2 ngày làm việc. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội

Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định hạn mức chi trả tiền bảo hiểm tiền gửi

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định hạn mức chi trả tiền bảo hiểm tiền gửi

Theo Luật Bảo hiểm tiền gửi 2025, tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng đồng Việt Nam của cá nhân gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi và các hình thức tiền gửi khác.
Phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII

Phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII

Sáng 22/12, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Quân đội nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh

Quân đội nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương đã có bài viết với nhan đề: “Quân đội nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh”. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết đến bạn đọc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Kinh tế tư nhân phải trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Kinh tế tư nhân phải trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế

Tại phiên họp Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tư nhân, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh khu vực kinh tế tư nhân cần tiếp tục bứt phá, trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế trong giai đoạn phát triển mới.
Chính thức công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Chính thức công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Sáng 21/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Cả nước khởi công, khánh thành 234 dự án, công trình mang khát vọng vươn xa ra biển lớn

Cả nước khởi công, khánh thành 234 dự án, công trình mang khát vọng vươn xa ra biển lớn

Tại lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật đồng loạt 234 công trình hạ tầng tiêu biểu trên cả nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn và tin tưởng rằng, các công trình, dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, quan trọng sẽ "đi đúng đích, về đúng hạn", bảo đảm chất lượng, đem lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân, góp phần đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc...
Xem thêm
Phiên bản di động