Thủ tướng: Quảng Trị cần phát huy khác biệt “không nơi nào có được”, vươn lên mạnh mẽ hơn

Ngày 27/7, trong chương trình công tác tại tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, giải quyết các kiến nghị, đề xuất, tạo điều kiện, động lực cho Quảng Trị phát triển bứt phá.
Bằng mọi cách tiếp cận địa bàn bị chia cắt, tiếp tế lương thực cho người dân trong mưa, lũ Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1

Quảng Trị có "nắng và gió" là lợi thế phát triển năng lượng tái tạo

Trong hai ngày 26-27/7, tại Quảng Trị, theo phân công của Bộ Chính trị trong chương trình các hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Thủ tướng và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ, Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9; dâng hương tại khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn; thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công trên địa bàn.

Thủ tướng cũng đi kiểm tra 3 dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn với tổng vốn đầu tư trên 30 nghìn tỷ đồng gồm: Dự án đường cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, dự án cảng hàng không Quảng Trị, dự án cảng nước sâu Mỹ Thủy.

Thủ tướng: Quảng Trị cần phát huy khác biệt “không nơi nào có được”, vươn lên mạnh mẽ hơn
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp đánh giá, về tiềm năng, lợi thế, Quảng Trị có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, là cửa ngõ quan trọng của Hành lang Kinh tế Đông - Tây, phát triển quan hệ với Lào.

Tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển vượt trội trên cả ba vùng (miền núi, đồng bằng, ven biển); hội tụ năng lực giao thông thuận lợi với nhiều loại hình (đường sắt, đường biển, đường thủy nội địa, đường bộ, hàng không).

Tỉnh có tiềm năng, lợi thế phát triển nhiều ngành, lĩnh vực chủ chốt như thương mại, dịch vụ, kinh tế biển, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái, cây công nghiệp...

Người dân Quảng Trị có nhiều phẩm chất đáng quý "yêu nước, kiên cường, bản lĩnh, cần cù, hiếu học" - là nguồn lực nội sinh quan trọng để phát triển quê hương, đất nước; nơi sản sinh nhiều danh nhân, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, Nhà nước (Tổng Bí thư Lê Duẩn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp…).

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Quảng Trị là mảnh đất địa linh, nhân kiệt, nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, Thủ tướng nhấn mạnh Quảng Trị có 74.041 Anh hùng liệt sĩ đã nằm lại, là nơi đau thương, mất mát lớn nhưng cũng rất vinh dự, tự hào. Thủ tướng nhấn mạnh, đây là khác biệt không nơi nào có được, phải từ đau thương, mất mát để đứng dậy, vươn lên mạnh mẽ hơn, vượt qua giới hạn của chính mình.

Về điều kiện thiên nhiên, Quảng Trị có "nắng và gió" là 2 điều kiện rất khốc liệt trước đây, nhưng cũng là lợi thế hiện nay để phát triển năng lượng tái tạo.

Thủ tướng: Quảng Trị cần phát huy khác biệt “không nơi nào có được”, vươn lên mạnh mẽ hơn
Thủ tướng đề nghị Quảng Trị phát huy khác biệt “không nơi nào có được” để thoát nghèo, làm giàu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về địa lý, Quảng Trị là điểm hẹp nhất của đất nước nên có điều kiện dễ dàng để kết nối quốc tế; tất cả các phương thức giao thông vận tải của đất nước đều qua Quảng Trị với sân bay, cảng biển, đường sắt, đường sắt tốc độ cao, quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh, đường bộ cao tốc Bắc - Nam, hệ thống đường thuỷ. Cùng với đó là điều kiện thuận lợi trong kết nối giữa hành lang kinh tế Bắc - Nam và hành lang kinh tế Đông - Tây, kết nối với các nền kinh tế trong khu vực.

"Quảng Trị không thiếu các tiềm năng phát triển. Nếu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị không phát huy để thoát nghèo, làm giàu thì có lỗi với dân tộc, có lỗi với nhân dân, có lỗi với hơn 76.000 liệt sĩ đã nằm xuống mảnh đất này”, Thủ tướng chia sẻ.

Định hướng thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu vừa giữ ổn định chính trị - xã hội, vừa thúc đẩy phát triển, vừa chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, cùng cả nước đạt mức tăng trưởng kinh tế từ 8,3-8,5% trong năm 2025.

Về quan điểm chỉ đạo, điều hành, Thủ tướng nêu rõ: "Việc suy nghĩ để khai thác, biến tiềm năng, lợi thế thành thế mạnh, hiện thực đều do chính người Quảng Trị; nên đã đoàn kết rồi thì cần đoàn kết hơn, đã cố gắng rồi thì cố gắng hơn, nỗ lực rồi thì nỗ lực hơn, có hiệu quả rồi thì hiệu quả hơn nữa, "chỉ bàn làm, không bàn lùi", đạt kết quả "cân, đong, đo, đếm" được".

Thủ tướng: Quảng Trị cần phát huy khác biệt “không nơi nào có được”, vươn lên mạnh mẽ hơn
Thủ tướng nghe báo cáo dự án xây dựng Nhà ga T2 hành khách và mở rộng sân đỗ máy bay cảng hàng không Đồng Hới - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Thủ tướng trước hết yêu cầu tập trung rà soát, hoàn thiện, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm vận hành thông suốt, trơn tru, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt nhất.

Quyết liệt, chủ động, tích cực thực hiện 4 nghị quyết "bộ tứ trụ cột" của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; về xây dựng và thực thi pháp luật; về phát triển kinh tế tư nhân; về hội nhập quốc tế.

Chuẩn bị, tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp, thành công cả về đường lối, nhân sự và bảo đảm an ninh, an toàn; xây dựng Đảng, hệ thống cơ quan hành chính đoàn kết, thống nhất, liêm chính, dân chủ, hành động, hiệu quả; nâng cao các chỉ số về cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Về một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Thủ tướng gợi ý nghiên cứu, lấy sân bay Quảng Trị làm trung tâm để nghiên cứu, hoàn thiện quy hoạch liên quan, phát triển khu vực giữa 2 con sông lớn trong tỉnh (sông Bến Hải phía bắc và sông Thạch Hãn phía nam) theo định hướng "4 trong 1" gồm khu đô thị sân bay, khu công nghiệp, khu khoa học công nghệ và khu dịch vụ, kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây và hành lang kinh tế Bắc - Nam...

Hoàn thành Nhà ga T2 sân bay Đồng Hới vào 30/4/2026

Tiếp đó, Thủ tướng đã tới kiểm tra dự án xây dựng Nhà ga T2 hành khách và mở rộng sân đỗ máy bay cảng hàng không Đồng Hới. Nhà ga khởi công ngày 19/4 vừa qua, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2026.

Thủ tướng: Quảng Trị cần phát huy khác biệt “không nơi nào có được”, vươn lên mạnh mẽ hơn
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, tặng quà đồng chí Nguyễn Duy Đặng, sinh năm 1946, thương binh 2/4, tỉ lệ thương tật 65% - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Dự án do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) triển khai, với tổng mức đầu tư hơn 1.750 tỷ đồng. Khi hoàn thành, Nhà ga T2 dự kiến đạt công suất khai thác 3 triệu lượt khách/năm và dự kiến mở rộng lên 5 triệu hành khách sau năm 2030. Đồng thời, sân đỗ máy bay của sân bay cũng được mở rộng với 4 vị trí mới, nâng lên tổng số 8 vị trí.

Sân bay Đồng Hới hiện đang khai thác vượt công suất thiết kế hơn 50%, với lưu lượng khoảng 500.000 khách mỗi năm. Dự kiến năm 2025, con số này có thể chạm mốc 1 triệu.

Tặng quà, động viên đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công trên công trường, Thủ tướng hoan nghênh tinh thần hăng say làm việc vào cả ngày Chủ nhật; đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần "làm ngày làm đêm, làm thêm ngày nghỉ", "3 ca 4 kíp", "vượt nắng thắng mưa, không thua bão gió", phấn đấu hoàn thành dự án vượt tiến độ vào 30/4/2026, đồng thời bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động và vệ sinh, môi trường.

Thủ tướng: Quảng Trị cần phát huy khác biệt “không nơi nào có được”, vươn lên mạnh mẽ hơn
Thủ tướng mong đồng chí Nguyễn Duy Đặng luôn khỏe mạnh, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ, gương mẫu thực hiện và vận động bà con nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng đề nghị nghiên cứu, hoàn chỉnh thiết kế Nhà ga T2 bảo đảm tốt nhất công năng và thẩm mỹ; đồng thời chuẩn bị kéo dài đường băng và mở rộng hơn nữa sân bay để phục vụ nhu cầu khai thác, đáp ứng nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm, tặng quà đồng chí Nguyễn Duy Đặng, sinh năm 1946, thương binh 2/4, tỉ lệ thương tật 65%, hiện ở phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị.

Tặng quà thương binh Nguyễn Duy Đặng, thăm hỏi sức khỏe, đời sống của đồng chí và gia đình, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn biết ơn những đóng góp, sự hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, những người có công với đất nước; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và nỗ lực phấn đấu xứng đáng với những hy sinh, cống hiến của những thế hệ đi trước.

Thủ tướng mong đồng chí Nguyễn Duy Đặng luôn khỏe mạnh, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ, gương mẫu thực hiện và vận động bà con nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; đề nghị các cấp, các ngành, địa phương phát huy hơn nữa truyền thống "đền ơn đáp nghĩa", đạo lý "uống nước nhớ nguồn", tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện chính sách cho những người có công ngày càng tốt hơn.

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội lần thứ III

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội lần thứ III

Chiều 22/12, Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Nhật Bản

Góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Nhật Bản

Ngày 22/12, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội do ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.
Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng

Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), Đoàn công tác của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã vượt qua những cung đèo quanh co, hun hút của miền Tây Bắc để đến với đồng bào và những người lính đang ngày đêm bám trụ nơi phên dậu Tổ quốc. Giữa vùng biên giới xa xôi, khắc nghiệt của Lai Châu, bình yên vẫn được gìn giữ bền bỉ từng ngày, bắt đầu từ những bước chân lặng lẽ, thầm lặng mà kiên cường của người lính biên phòng nơi tuyến đầu.
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám dâng hương, báo công tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám dâng hương, báo công tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên

Nhân kỷ niệm 53 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2025), sáng 22/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng các tổ chức chính trị - xã hội phường long trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh trong trận bom B52 tháng 12/1972 tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên (số 51 phố Khâm Thiên).
Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội

Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32.
Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Công đoàn Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn (Lào)

Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Công đoàn Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn (Lào)

Mới đây, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm hoạt động Công đoàn tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Đổi mới sinh hoạt chính trị, lan tỏa giá trị lịch sử qua điện ảnh

Đổi mới sinh hoạt chính trị, lan tỏa giá trị lịch sử qua điện ảnh

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, ngày 22/12, Đảng ủy phường Tây Hồ đã phối hợp với Viettel Hà Nội và Viettel Tây Hồ tổ chức buổi sinh hoạt chính trị quý IV/2025 theo hình thức xem phim điện ảnh “Mưa đỏ”.

Tin khác

Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội

Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định hạn mức chi trả tiền bảo hiểm tiền gửi

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định hạn mức chi trả tiền bảo hiểm tiền gửi

Theo Luật Bảo hiểm tiền gửi 2025, tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng đồng Việt Nam của cá nhân gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi và các hình thức tiền gửi khác.
Phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII

Phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII

Sáng 22/12, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Quân đội nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh

Quân đội nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương đã có bài viết với nhan đề: “Quân đội nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh”. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết đến bạn đọc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Kinh tế tư nhân phải trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Kinh tế tư nhân phải trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế

Tại phiên họp Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tư nhân, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh khu vực kinh tế tư nhân cần tiếp tục bứt phá, trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế trong giai đoạn phát triển mới.
Chính thức công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Chính thức công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Sáng 21/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Cả nước khởi công, khánh thành 234 dự án, công trình mang khát vọng vươn xa ra biển lớn

Cả nước khởi công, khánh thành 234 dự án, công trình mang khát vọng vươn xa ra biển lớn

Tại lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật đồng loạt 234 công trình hạ tầng tiêu biểu trên cả nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn và tin tưởng rằng, các công trình, dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, quan trọng sẽ "đi đúng đích, về đúng hạn", bảo đảm chất lượng, đem lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân, góp phần đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc...
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận

Ngày 19/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Khởi công Dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội

Khởi công Dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội

Ngày 19/12, Hà Nội ghi dấu một cột mốc mới trong lịch sử phát triển đô thị khi "siêu dự án" Khu đô thị thể thao Olympic chính thức khởi công. Với quy mô hơn 9.000 ha, tổng vốn đầu tư trên 925.000 tỷ đồng dự án được kỳ vọng sẽ tạo nên một không gian thể thao - đô thị hiện đại, mang tầm vóc quốc tế, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia giành Huy chương vàng SEA Games

Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia giành Huy chương vàng SEA Games

Tối 18/12, ngay sau khi Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng SEA Games 33, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng thành tích tuyệt vời của Ban Huấn luyện và các Đội tuyển.
Xem thêm
Phiên bản di động