Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Estonia

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Estonia, ngày 6/6 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Estonia Kristen Michal.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường Thủ tướng yêu cầu tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2025 Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân lên đường bắt đầu chuyến công tác tại châu Âu

Vui mừng chào đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Estonia Kristen Michal nhấn mạnh chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính là chuyến thăm lịch sử khi lần đầu tiên một Lãnh đạo cấp cao Việt Nam thăm Estonia kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, coi đây là xung lực mới để hai nước làm sâu sắc thêm quan hệ song phương, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác hai bên có thế mạnh, có nhu cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Estonia
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Estonia Kristen Michal. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng đến thăm đất nước Estonia tươi đẹp, mến khách, hình mẫu của đột phá, khởi nghiệp, chính phủ số, công dân số ở châu Âu và cảm ơn phía Estonia đã dành cho cá nhân Thủ tướng và đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Thủ tướng Estonia Kristen Michal cũng như các Lãnh đạo cấp cao Estonia và khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ của Estonia cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước của Việt Nam ngày nay.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực đang có nhiều biến chuyển sâu sắc, là hai nước chia sẻ những điểm tương đồng về lịch sử và văn hóa, việc tăng cường và làm mới quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Estonia là hết sức quan trọng, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tại cuộc hội đàm, hai Thủ tướng vui mừng thông báo những thành tựu phát triển của mỗi nước trong thời gian qua. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Việt Nam tập trung thực hiện mạnh mẽ các đột phá chiến lược về thể chế, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực trong đó xác định phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu để đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Estonia
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Estonia Kristen Michal. Ảnh: Nhật Bắc

Ấn tượng trước những bước tiến vượt bậc đã đưa Estonia trở thành một trong những quốc gia đi đầu về chuyển đổi số và chính phủ điện tử, Thủ tướng Chính phủ đề nghị phía Estonia tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, chia sẻ các bài học kinh nghiệm quý báu về chuyển đổi số, kinh tế số, xây dựng chính phủ điện tử, phát triển hạ tầng số, xây dựng trung tâm dư liệu lớn của Việt Nam, đào tạo nhân lực chất lượng cao… qua đó góp phần phục vụ người dân Việt Nam tốt hơn, thức đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Thủ tướng Estonia Kristen Michal đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, trong đó Việt Nam có bước tiến dài trong chính phủ điện tử , chuyển đổi số. Nhất trí với những đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Kristen Michal khẳng định Estonia mong muốn tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực với Việt Nam, sẵn sàng sát cánh cùng Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, và tăng cường hợp tác về khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, giáo dục đào tạo.

Hai Nhà Lãnh đạo khẳng định hai nước cần ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển, qua đó thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt. Theo đó, về chính trị, hai bên khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh tăng cường và trao đổi đoàn cấp cao và các cấp nhằm củng cố nền tảng chính trị và hiểu biết lẫn nhau cũng như mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác. Về kinh tế, thương mại và đầu tư, hai Thủ tướng cũng nhất trí hai bên tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước đầu tư, kinh doanh tại hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn Estonia đóng vai trò là cầu nối hiệu quả giúp các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam tiếp cận sâu rộng hơn với thị trường Bắc Âu và EU. Hai bên nhất trí tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là du lịch, văn hoá thông qua việc tổ chức quảng bá và tham gia các hoạt động tổ chức ở mỗi nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Estonia
Hai Thủ tướng chứng kiến Lễ ký kết và trao đổi Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Estonia. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Estonia tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc tại Estonia để tiếp tục đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của sở tại và là cầu nối giữa hai dân tộc.

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi sâu rộng về tình hình thế giới, khu vực, trong đó có tình hình kinh tế thế giới, ủng hộ tự do thương mại và sự cần thiết phải cải tổ các thể chế đa phương theo hướng hiệu quả hơn. Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ, tham vấn và ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề quốc tế và khu vực, tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, khuôn khổ ASEAN – EU.

Trao đổi về các vấn đề an ninh khu vực, hai bên nhất trí về sự cần thiết của đoàn kết quốc tế và thượng tôn pháp luật và các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam sãn sàng tham gia cùng cộng đồng quốc tế trong các nỗ lực gìn giữ hoà bình. Về các vấn đề biển và đại dương trong đó có Biển Đông, hai bên ủng hộ tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông trên cơ sở tôn trọng lợi ích của các quốc gia ven biển phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982), giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã mời Estonia cử đoàn đại biểu cấp cao sang tham dự Lễ ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10/2025 tới đây do Việt Nam chủ trì cũng như chuyển lời mời Thủ tướng Estonia Kristen Michal sớm sang thăm Việt Nam và giao Bộ Ngoại giao hai nước thu xếp chuyến thăm. Thủ tướng Kristen Michal đã vui vẻ nhận lời mời.

Kết thúc cuộc hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến Lễ ký kết và trao đổi Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Estonia và Bản ghi nhớ về hợp tác chuyển đổi số và kinh tế số giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Bộ Tư pháp và Chuyển đổi số Estonia. Hai thoả thuận thể hiện cam kết mạnh mẽ trong hợp tác chính trị - ngoại giao và khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo. Hai Thủ tướng nhất trí giao các cơ quan liên quan trao đổi trực tiếp, cử đoàn chuyên gia để triển khai cụ thể các thỏa thuận.

Hai Thủ tướng cũng đã chủ trì cuộc gặp gỡ báo chí chung để thông báo kết quả hội đàm.

Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội. Trung tâm được định vị là thiết chế dẫn đường đổi mới sáng tạo chiến lược của Việt Nam đặt tại Thủ đô Hà Nội, đóng vai trò “bộ não” trung tâm kết nối dữ liệu - nguồn lực - chính sách - công nghệ - văn hóa, nhằm giải quyết các bài toán phát triển đô thị, vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là công nghiệp văn hóa gắn với bản sắc Hà Nội.
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Ngày mai (23/2), tức ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, cùng với cả nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thủ đô chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Thời tiết Hà Nội lất phất mưa xuân, báo hiệu một năm gặt hái nhiều thành tựu mới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Chương trình “Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ” của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đã tái hiện một mùa xuân đặc biệt của Thủ đô từ những công trường rộn ràng xuyên Tết. Theo đó, trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, tinh thần “3 ca, 4 kíp” là biểu tượng cho khát vọng phát triển bền vững, hiện đại của Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm.
Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 11/2/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ Thành phố trong việc tiếp tục củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống an sinh xã hội Thủ đô theo hướng bền vững, hiện đại, bao trùm.
TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - C08, Bộ Công an), từ 10h ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), lực lượng CSGT Công an TP.HCM đã đồng loạt tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Trong thời khắc cả nước vui mừng chào đón Tết Bính Ngọ 2026, tối 16-2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.
Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI theo trình tự thủ tục, rút gọn.
Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 1548/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc khẩn trương làm cầu phao qua sông Lô.
Hoàn thiện thể chế, loại bỏ thủ tục rườm rà, xây dựng đội ngũ công vụ chuyên nghiệp

Hoàn thiện thể chế, loại bỏ thủ tục rườm rà, xây dựng đội ngũ công vụ chuyên nghiệp

Quyết định 282/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành xác định rõ lộ trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2026 - 2030, lấy cải cách thể chế làm “đột phá của đột phá”. Kế hoạch tập trung sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch; cắt giảm mạnh thủ tục chồng chéo, dễ phát sinh tiêu cực; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Đổi mới kiểm soát thủ tục hành chính gắn với hoàn thiện thể chế và hiện đại hóa quản trị công

Đổi mới kiểm soát thủ tục hành chính gắn với hoàn thiện thể chế và hiện đại hóa quản trị công

Đến hết tháng 1/2026, đã sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật để cắt giảm, đơn giản hóa 2.690/3.085 thủ tục hành chính đã được phê duyệt phương án (đạt 87,2%); cắt giảm 1.973/2.371 điều kiện kinh doanh đã được phê duyệt phương án (đạt 83,2%)…
Xem thêm
Phiên bản di động