Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn đặt niềm tin vào Báo chí cách mạng

Tối 21/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới dự và phát biểu tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX. Cùng tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương và thành phố Hà Nội; các nhà báo lão thành, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.
Trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam Dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của nền báo chí cách mạng Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn đặt niềm tin vào Báo chí cách mạng
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đảng, Nhà nước và Nhân dân đặt niềm tin, hy vọng vào Báo chí Cách mạng với 'thép trong bút, lửa trong tim' - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX năm nay có nhiều điểm mới nổi bật, ấn tượng, khi lần đầu có thêm thể loại giải mới là Báo chí đa phương tiện và Báo chí sáng tạo, nâng tổng số giải thưởng lên 13 giải. Từ hơn 1.900 tác phẩm dự giải, Hội đồng chung khảo đã chọn ra 128 tác phẩm báo chí xuất sắc để trao giải, gồm: 13 giải A, 27 giải B, 49 giải C và 39 giải Khuyến khích.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Giải Báo chí Quốc gia là giải thưởng báo chí thường niên cao quý nhất, nhằm tôn vinh các tác giả, tác phẩm có đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp phát triển báo chí nước nhà. Thủ tướng đã kính cẩn tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đã sáng lập Báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng thời gửi lời thăm hỏi và chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thế hệ nhà báo, người làm báo và người làm công tác quản lý báo chí.

Thủ tướng nhấn mạnh, từ khởi đầu là Báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, trong suốt 100 năm qua, Báo chí Cách mạng Việt Nam không ngừng phát triển, khẳng định vai trò là vũ khí chính trị, văn hóa, tư tưởng sắc bén. Với tôn chỉ "tất cả phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng", báo chí đã có những đóng góp to lớn trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, báo chí Cách mạng Việt Nam luôn khẳng định chân lý, chính nghĩa, tận tâm phục vụ chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Nhiều tờ báo lịch sử như Báo Búa Liềm, Tạp chí Đỏ, Báo Cứu Quốc đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Thủ tướng bày tỏ sự tự hào về sự phát triển vượt bậc của hệ thống báo chí hiện nay, với nhiều cơ quan đạt trình độ cao, hiện đại, chuyên nghiệp, đa loại hình.

Thủ tướng khẳng định, những người làm báo luôn thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Báo chí là một mặt trận. Cán bộ báo chí là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Bài báo là tờ lịch cách mạng" và "Ngòi bút của các bạn cũng là những vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính, trừ tà". Người đứng đầu Chính phủ cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của hàng trăm nhà báo trong các cuộc chiến tranh, những người đã không quản ngại gian khổ, hiểm nguy để ghi lại những thước phim, hình ảnh, bài viết lay động lòng người, góp phần tạo nên sức mạnh vô song giúp đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách và giành được những chiến thắng lịch sử.

Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước hiện nay, Báo chí Cách mạng tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền, phổ biến, định hướng, khích lệ việc thực hiện cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; là cầu nối vững vàng giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành. Báo chí cũng thể hiện vai trò dẫn dắt, thông tin chính xác, kịp thời, có tinh thần phản biện, định hướng dư luận xã hội, tạo đồng thuận, củng cố niềm tin của Nhân dân. Báo chí chủ động, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Đồng thời, báo chí lan tỏa sâu rộng giá trị nhân văn, lòng nhân ái, mục tiêu, lý tưởng, hoài bão, ước mơ, với nhiều tấm gương điển hình, góp phần nâng cao dân trí, hình thành quan điểm đúng đắn, giá trị văn hóa tốt đẹp, đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đồng bào cả nước, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những đóng góp to lớn của các cơ quan báo chí, các thế hệ nhà báo cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Giải Báo chí Quốc gia là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm tôn vinh nghề báo và hoạt động báo chí, ghi nhận những đóng góp của báo chí cách mạng Việt Nam. Qua 19 lần tổ chức, giải đã thu hút hàng chục ngàn tác phẩm chất lượng cao, trong đó nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, có tác động lan tỏa sâu sắc, góp phần định hướng tư tưởng, tuyên truyền chính sách và phản biện xã hội. Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX diễn ra đúng dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tiếp tục chứng minh sự phát triển, trưởng thành lớn mạnh toàn diện của Báo chí Cách mạng, cả về số lượng và chất lượng. Với nhiều sản phẩm báo chí sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiện đại, giải thưởng tiếp tục khẳng định là một diễn đàn nghề nghiệp quan trọng, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn và thổi bùng ngọn lửa nghề nghiệp, bản lĩnh, dũng cảm, kiên trì, dấn thân, cống hiến.

Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng thành công tốt đẹp của Giải báo chí Quốc gia lần thứ XIX và chúc mừng các tác giả đoạt giải với những tác phẩm xuất sắc, có sức lan tỏa xã hội cao, thể hiện tính chiến đấu, cách mạng, khoa học, nhân văn và nhạy bén về chính trị, kinh tế, công nghệ. Thủ tướng cũng chia sẻ về những khó khăn, thách thức mà nhà báo và cơ quan báo chí đang đối mặt, đặc biệt là sự phát triển bùng nổ của mạng xã hội, các phương thức, loại hình truyền thông mới và sự cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực thông tin. Thủ tướng bày tỏ tin tưởng rằng những người làm báo, các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục nỗ lực đổi mới, thích ứng, vượt lên, có thêm nhiều tác phẩm thấm đẫm hơi thở cuộc sống. Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn thấu hiểu và chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung nghiên cứu, có cơ chế, chính sách, giải pháp phù hợp để thúc đẩy Báo chí Cách mạng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, phục vụ tốt hơn sự nghiệp cách mạng.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định trong hành trình phát triển mạnh mẽ của dân tộc, Báo chí Cách mạng có vai trò đặc biệt quan trọng, tạo động lực, truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng phát triển, kiến tạo những giá trị mới cao đẹp cho đất nước. Đây là trọng trách, là mệnh lệnh của thời đại, là tiếng nói của trái tim, lương tri và phẩm giá con người Việt Nam đối với đội ngũ những người làm báo cách mạng. Theo Thủ tướng, mỗi cơ quan báo chí, từng người làm báo cần nhận thức rõ vinh quang và trách nhiệm cao cả của mình. Phát huy truyền thống vẻ vang 100 năm, Báo chí Cách mạng phải luôn là tiếng nói trung thực, khách quan, phản ánh đa chiều, toàn diện dòng chảy cuộc sống; là cầu nối vững chắc, hiệu quả giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; dũng cảm đấu tranh với cái xấu, cái tiêu cực, đồng thời cổ vũ, lan tỏa những gương điển hình, những giá trị nhân văn sâu sắc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn đặt niềm tin vào Báo chí cách mạng
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Báo chí Cách mạng phải tiên phong trong việc nắm bắt, ứng dụng công nghệ hiện đại để nâng tầm hiệu quả truyền thông; chủ động chuyển đổi số, phát triển các loại hình báo chí đa phương tiện, tận dụng tối đa sức mạnh của internet, mạng xã hội, công nghệ số để đưa thông tin tích cực, khách quan, trung thực, chính xác, kịp thời đến với công chúng, góp phần xây dựng một hệ sinh thái truyền thông lành mạnh, nhân văn, phục vụ Nhân dân. Báo chí Cách mạng phải là diễn đàn rộng mở, cầu thị lắng nghe để Nhân dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, góp ý chân thật, tham gia giám sát và phản biện xã hội, để tiếng nói của Nhân dân được lắng nghe, tiếp thu, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin trong Nhân dân.

Thủ tướng nhấn mạnh, đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng. Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn đặt niềm tin sắt son, hy vọng tràn đầy vào Báo chí Cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục kế thừa lịch sử, truyền thống vẻ vang 100 năm để không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất cao đẹp, chuyên môn sắc bén với tinh thần "mắt sáng, lòng trong, bút sắc", "thép trong bút, lửa trong tim", không ngừng phát triển mạnh mẽ, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh nhân văn cao cả của mình, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng mong muốn mỗi nhà báo, người làm báo hãy luôn sẵn sàng tâm thế cống hiến, dấn thân đóng góp vì nước, vì dân, luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng dân tộc, đất nước Việt Nam vượt qua mọi gian nan, thử thách để xây dựng một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập, phát triển trong thời đại mới, sánh vai với các cường quốc năm châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong ước.

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX có nhiều điểm mới nổi bật, ấn tượng, khi lần đầu có thêm thể loại giải mới là Báo chí đa phương tiện và Báo chí sáng tạo, nâng tổng số giải thưởng lên 13 giải.

Từ hơn 1.900 tác phẩm dự giải, với tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận kỹ lưỡng và thẩm định chính xác, công tâm, Hội đồng chung khảo đã lựa chọn được những tác phẩm xuất sắc nhất, có tính phát hiện, tính chân thực, tính chiến đấu cao; có nội dung giá trị, hình thức sáng tạo; có sức lan tỏa, tác động tích cực tới công chúng, để trao: 13 Giải A, 27 Giải B, 49 Giải C và 39 Giải Khuyến khích cho 13 loại giải năm nay.

T.An (t/h)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Tại văn bản số 12729/VPCP-KGVX ngày 25/12/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 trong 4 ngày liên tục.
Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 24/12, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Hơn 2.200 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Hơn 2.200 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Với chủ đề: “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày 26 và 27/12. Đại hội có 2.223 đại biểu về dự, trong đó Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, 98 tuổi, là đại biểu cao tuổi nhất.
Tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 243/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định tình hình Nhân dân sau bão lũ tại khu vực Trung Bộ.
Toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Trong hai ngày 22 và 23/12/2025, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm. Với tinh thần trách nhiệm và thống nhất cao, Trung ương đã biểu quyết thông qua nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, đồng thời hoàn thiện các dự thảo văn kiện quan trọng mang tầm chiến lược để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Báo LĐTĐ trân trọng đăng toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII.
Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Sáng ngày 23/12/2025, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước sang ngày làm việc thứ hai và họp phiên bế mạc.
Khai mạc ngày hội "Vì biển đảo xanh năm 2025"

Khai mạc ngày hội "Vì biển đảo xanh năm 2025"

Ngày 23/12 tại Nghĩa trang Hàng Keo, Đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã diễn ra Ngày hội sống xanh tuyên truyền bảo vệ môi trường, phát triển bền vững biển đảo năm 2025” với chủ đề “Vì biển đảo xanh”.
Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

Ngày 23/12/2025, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc sau 2 ngày làm việc. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội

Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định hạn mức chi trả tiền bảo hiểm tiền gửi

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định hạn mức chi trả tiền bảo hiểm tiền gửi

Theo Luật Bảo hiểm tiền gửi 2025, tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng đồng Việt Nam của cá nhân gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi và các hình thức tiền gửi khác.
Xem thêm
Phiên bản di động