Thủ tướng Lào và Thủ tướng Campuchia điện đàm chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

(LĐTĐ) Nhân dịp đồng chí Phạm Minh Chính được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 6/4/2021, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Phankham Viphavanh và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã gọi điện chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
[Infographics] Chân dung tân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính Ông Phạm Minh Chính trở thành tân Thủ tướng Chính phủ

Trước đó, ngày 5/4/2021, Thủ tướng Lào đã gửi Thư chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh bày tỏ tin tưởng với sự tín nhiệm cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao phó, lãnh đạo Chính phủ Việt Nam đạt được nhiều thắng lợi mới trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, không ngừng nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên trường quốc tế.

Thủ tướng Lào và Thủ tướng Campuchia điện đàm chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Lào. Ảnh: B.N.G

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Thủ tướng Lào đã gửi thư và gọi điện chúc mừng; đồng thời bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ với Thủ tướng Phankham Viphavanh để không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng và đánh giá cao việc hai nước giữ được đà hợp tác trong bối cảnh đại dịch Covid-19; nhất trí trong thời gian tới hai bên cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa để ứng phó với các thách thức chung, tranh thủ tối đa các nguồn lực quốc tế để phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước cũng như hợp tác giữa hai nước.

Hai Thủ tướng cũng nhất trí nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa hai Chính phủ, thực hiện tốt các thỏa thuận cấp cao và kết quả Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào lần thứ 43; tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác trên tất cả các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển, giao thông vận tải, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các địa phương; đồng thời phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là trong khuôn khổ ASEAN và hợp tác tiểu vùng Mê Công.

Hai bên thống nhất sẽ phối hợp chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong năm 2022.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng mời Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh thu xếp thăm Việt Nam. Thủ tướng Lào cũng có lời mời và bày tỏ mong muốn đón Thủ tướng Phạm Minh Chính sang thăm Lào vào thời gian thích hợp.

Nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi-may của Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi tới lãnh đạo và nhân dân Lào những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng Lào điện đàm chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Campuchia. Ảnh: B.N.G

Nhân dịp đồng chí Phạm Minh Chính được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 6/4/2021, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã gọi điện chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Trước đó, ngày 5/4/2021, Thủ tướng Hun Sen cũng đã gửi Thư chúc mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Hun Sen đánh giá cao những thành tựu to lớn Việt Nam đạt được thời gian qua, tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ và nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt nhiều thành công hơn nữa trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, không ngừng nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên trường quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chân thành cảm ơn Thủ tướng Hun Sen đã gửi thư, gọi điện chúc mừng; khẳng định mong muốn hợp tác chặt chẽ với Thủ tướng Hun Sen trong thời gian tới để đưa quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai Chính phủ Việt Nam và Campuchia tiếp tục phát triển bền vững, ngày càng hiệu quả.

Hai Thủ tướng vui mừng và đánh giá cao việc hai nước thời gian qua giữ được đà hợp tác trong bối cảnh dịch Covid-19, duy trì các cuộc điện đàm, trao đổi trực tuyến cấp cao và các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương. Hai bên nhất trí phối hợp thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước, tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đường biên giới, vừa phối hợp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, vừa đảm bảo hàng hoá được lưu thông thuận lợi qua các cửa khẩu biên giới.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, cùng các nước thành viên khác duy trì đoàn kết và thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN. Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Campuchia ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, khẳng định Việt Nam ủng hộ Campuchia tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) lần thứ 7 và Hội nghị Cấp cao Hợp tác Á-Âu (ASEM) lần thứ 13 trong năm 2021.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng mời Thủ tướng Hun Sen thu xếp sang thăm Việt Nam. Thủ tướng Hun Sen cũng bày tỏ mong muốn đón Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Campuchia vào thời gian thích hợp.

Nhân dịp Tết cổ truyền của Campuchia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi tới lãnh đạo và nhân dân Campuchia những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Chuyện về một kỹ sư đa tài

Chuyện về một kỹ sư đa tài

(LĐTĐ) Không chỉ là một người thợ giỏi, tâm huyết với công việc, kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp - Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội còn trực tiếp soạn giáo án chương trình đào tạo nâng cao trình độ đọc hiểu bản vẽ gia công sản phẩm cho công nhân tại Công ty.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại Công viên Thống nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024, với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”.
Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại quận Long Biên (Hà Nội), đã diễn ra Lễ công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật - phường Việt Hưng; khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thương mại - Làng nghề gắn với Lễ hội truyền thống đình làng Lệ Mật, thiết thực chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Tin khác

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động