Thủ tướng họp khẩn triển khai công tác ứng phó với cơn bão số 5

Chiều tối 24/8, tại tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã đi kiểm tra và chủ trì cuộc họp khẩn với Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị để triển khai công tác ứng phó với cơn bão số 5 và mưa lũ sau bão.
Hơn 1.700 cán bộ, học viên CAND được trang bị kỹ năng thực tiễn trước thềm Đại lễ kỷ niệm A80 Tin bão mới nhất: Bão số 5 cường độ cực mạnh đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa - Bắc Quảng Bình

Bão số 5 gió mạnh không kém nhiều so với bão Yagi

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tại cuộc họp (cập nhật lúc 15h), cơn bão số 5 là một trong những cơn bão rất nguy hiểm trong nhiều năm gần đây. Đây là một cơn bão có hoàn lưu rộng, di chuyển rất nhanh, lại đi qua vùng biển có nhiệt độ mặt nước tới 30°C, đồng thời được tiếp thêm năng lượng từ gió mùa tây nam, nên khả năng bão tiếp tục mạnh lên là rất lớn.

Điểm đặc biệt cần lưu ý là bão số 5 gây tác động tổng hợp: Trên biển có gió rất mạnh, sông lớn và nước dâng, trên đất liền có gió mạnh, mưa đặc biệt lớn, cục bộ có nơi có thể trên 600-700mm, kéo theo nguy cơ ngập lụt diện rộng, lũ quét và sạt lở đất. Nói cách khác, cơn bão này không chỉ đe dọa tuyến biển, vùng đồng bằng mà còn rất nguy hiểm với cả khu vực miền núi.

Về mức độ nguy hiểm, bão số 5 được đánh giá không kém nhiều so với bão Yagi 2024 về gió mạnh, và ít nhất bằng, thậm chỉ có thể mạnh hơn bão số 10 năm 2017, vốn từng gây thiệt hại nặng nề tại khu vực Hà Tĩnh.

Chính vì vậy, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đã nâng cảnh báo lên cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 - mức rất lớn. Người dân và chính quyền các địa phương cần khẩn trương, quyết liệt trong ứng phó, thực hiện sơ tán khi có yêu cầu và tuyệt đối không chủ quan.

Thủ tướng họp khẩn triển khai công tác ứng phó với cơn bão số 5
Thủ tướng phát biểu chỉ đạo về ứng phó với bão số 5 - Ảnh VGP/Nhật Bắc

Dự báo trong 12 - 24 giờ tới bão số 5 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h. Khoảng trưa và chiều mai (25/8) bão có khả năng đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Bình (tâm bão ở khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh).

Theo Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, các bộ, ngành, địa phương xác định đây là một cơn bão có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh. Hiện bão đã mạnh lên cấp 14. Cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở đã tích cực, chủ động vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt từ sớm, từ xa theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ.

Đến nay, cả 8 tỉnh, thành phố từ Ninh Bình cho đến Quảng Ngãi đã thực hiện việc cấm biển. Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế đã tổ chức rà soát và triển khai phương án di dời dân cư tại các khu vực nguy hiểm, không đảm bảo an toàn. Theo kế hoạch, dự kiến sơ tán tổng số trên 90.000 hộ với tổng số trên 325.000 người.

Cùng với đó, có khoảng gần 6.000 phương tiện tàu cá với trên 288.000 người. Đến nay cơ bản tàu thuyền đã vào bờ và sẽ vào toàn bộ trước 19h. Cùng với đó, diện tích nuôi trồng thủy sản từ Quảng Ninh đến Huế trên 65.000 hecta, với khoảng 11.000 lồng bè và 842 chòi canh.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có các văn bản chỉ đạo về đảm bảo an toàn đê điều, cử cán bộ trực tiếp đến các điểm xung yếu để hỗ trợ các địa phương. Các địa phương đang tiếp tục hỗ trợ, chỉ đạo người dân gặt gần 1.000 ha lúa đã chín.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm cho biết, tỉnh đã tổ chức họp với Bí thư, Chủ tịch 69 xã, phường để quán triệt các chỉ đạo ứng phó bão; cử 12 đoàn công tác kiểm tra trên các địa bàn xung yếu.

Hà Tĩnh có 3.984 tàu thuyền, phương tiện với 10.854 người lao động, tất cả đã được thông báo và đã đưa về nơi tránh trú bão, đảm bảo an toàn. Tỉnh dự kiến sơ tán gần 10.000 hộ dân với khoảng 16.970 người, cố gắng hoàn thành trước 9h ngày 25/8.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết đã họp với 13 xã, phường; dự kiến phương án sơ tán 10.022 hộ và 38.639 người dân; 2.915/2918 tàu thuyền với 13.210/13.240 người lao động đã được neo đậu tại các điểm bãi an toàn, ba tàu còn lại đang trong vùng an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang cho biết gần 9.500 phương tiện của tỉnh và của các địa phương khác đã vào nơi neo đậu an toàn; tỉnh dự kiến sơ tán trên 67.000 hộ với 225.000 nhân khẩu.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn cho biết, tỉnh có 6.555 phương tiện đánh bắt ở trên biển, với trên 20.000 lao động, đến 17h toàn bộ đã cập bến an toàn. Tỉnh cũng sẵn sàng phương án di dời 40.000 hộ dân ven biển, 31.000 hộ ven sông, 6.205 hộ trong khu vực nguy cơ sạt lở. Đồng thời, huy động nhân lực tại chỗ với khoảng 50.000 người để thực hiện tốt "bốn tại chỗ".

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết Bộ Quốc phòng đã cử lực lượng xuống giúp bà con neo đậu tàu thuyền, chằng chống nhà cửa, gia cố các lồng bè; hiện đã cùng các lực lượng bố trí khoảng 100.000 quân và hơn 1.000 phương tiện, kể cả máy bay để sẵn sàng ứng cứu, thực hiện các nhiệm vụ.

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh từ đầu năm đến nay, thiên tai đã gây ra thiệt hại rất lớn, làm 146 người chết, 20 người mất tích, thiệt hại về tài sản 5.000 tỷ đồng, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng tới tinh thần của người dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc với những mất mát của người dân các vùng thiên tai thời gian qua, nhất là những gia đình có người thiệt mạng do thiên tai thì mất mát không gì bù đắp được.

Thủ tướng họp khẩn triển khai công tác ứng phó với cơn bão số 5
Toàn cảnh cuộc họp - Ảnh VGP/Nhật Bắc

Về cơn bão số 5, Thủ tướng nhấn mạnh, bão đã tăng 5 cấp sau khi vào biển Đông và có thể mạnh hơn nữa khi đổ bộ. Bão đi nhanh, rất nguy hiểm, phạm vi ảnh hưởng lớn và rộng, gây nguy hiểm với tàu thuyền trên biển kể cả đã neo đậu. Đồng thời, mưa lớn có thể gây ra nhiều rủi ro, đặc biệt mưa lớn sẽ gây ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không chủ quan, lơ là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, phải quyết liệt, thường xuyên, phải dứt khoát, với mục tiêu là đặt tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết, cứu người, không để chết người là mục tiêu cao nhất; hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản của nhân dân và của cộng đồng; phải nhanh chóng khắc phục hậu quả ngay sau khi bão kết thúc; góp phần để nhân dân cả nước đón lễ kỷ niệm 80 năm thành lập nước.

Thủ tướng nêu rõ, công tác chuẩn bị phải kỹ lưỡng, từ sớm từ xa, ngay từ khi mà bão chưa vào, gồm chuẩn bị lực lượng, chuẩn bị thực phẩm, nước sạch, các phương tiện y tế…; chuẩn bị tối đa, miễn là để nhân dân không bị thiệt hại, không bị thiệt mạng, không bị mất tích khi có tình huống xảy ra.

Về các nhiệm vụ giải pháp, công việc tiếp theo, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương, cơ quan tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, các công điện của Thủ tướng Chính phủ; chủ động triển khai các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Trong đó, Bộ Quốc phòng phát huy vai trò thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Thủ tướng chỉ đạo lập Ban Chỉ đạo tiền phương đặt tại Quân khu 4; các tỉnh cũng phải lập chỉ huy tiền phương, ứng trực 24/24h và chuẩn bị đầy đủ vật tư, lực lượng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình, chủ động phối hợp tham khảo các thông tin dự báo quốc tế; phối hợp với các cơ quan truyền thông để thông tin, cảnh báo kịp thời, đầy đủ sớm nhất, chính xác nhất về diễn biến của cơn bão số 5 và mưa lũ cho cơ quan chức năng và người dân biết, chủ động triển khai công tác ứng phó kịp thời, hiệu quả.

Các cơ quan tiếp tục rà soát, kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền di chuyển tránh bão, ra khỏi vùng nguy hiểm, kết hợp cảnh báo và vận động người dân, đặc biệt khi bão di chuyển rất nhanh; huy động lực lượng hỗ trợ người dân triển khai các biện pháp cần thiết, neo đậu an toàn, kể cả kéo tàu thuyền lên bờ, hạn chế chìm đắm. Thực tế cho thấy, nhiều tàu thuyền neo đậu rồi vẫn mất an toàn khi có bão lớn.

Chỉ đạo tập trung bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát, chủ động sơ tán, di dời nhân dân các khu vực không đảm bảo an toàn, nhất là trong các nhà yếu, khu dân cư ở vùng thấp trũng, nơi có nguy cơ sạt lở lớn, ven sông, nơi bị ảnh hưởng của sóng lớn, ngập lụt, lũ quét, lũ ống, sạt lở; kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè.

Cùng với đó, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, hồ đập; vận hành chủ động, đảm bảo an toàn các hồ đập, thủy điện, thủy lợi, góp phần giảm lũ cho hạ lưu, không để bị động, bất ngờ; triển khai các biện pháp bảo vệ, hạn chế thiệt hại với sản xuất nông nghiệp.

Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan chủ động bố trí lực lượng, phương tiện nhất là các phương tiện phục vụ cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra; thành lập ngay bộ phận thường trực để chỉ huy, chỉ đạo kịp thời 24/24 giờ; sẵn sàng "bốn tại chỗ"; chuẩn bị đầy đủ lương khô, nước uống, nhu yếu phẩm cần thiết; sẵn sàng trực thăng để tới những nơi bị chia cắt.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan báo chí phải tăng cường truyền thông, cập nhật thông tin diễn biến hàng giờ và tăng cường hướng dẫn cho nhân dân cách phòng, chống, ứng phó bão.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đất nước đang chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, vì vậy phải thực hiện hiệu quả các biện pháp ứng phó với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, chủ động ứng phó ở mức cao nhất, không được lơ là, chủ quan để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân, để người dân được hòa vào niềm vui chung ngày Đại lễ.

Tiếp đó, kiểm tra công tác neo đậu tàu thuyền tại cảng Cửa Lò, nhấn mạnh việc đảm bảo 4 tại chỗ trong ứng phó với bão, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Nghệ An phải có phương án neo đậu phù hợp, tránh tình trạng va đập, làm vỡ tàu, nếu đưa được lên bờ thì nên đưa lên bờ. Đồng thời, dứt khoát không để lại người dân ở khu neo đậu tàu thuyền, người dân cũng không được lơ là chủ quan khi chưa thấy diễn biến thời tiết; nếu không chấp hành việc di dời đến nơi an toàn thì chính quyền phải có biện pháp cưỡng chế. Với các tàu thuyền đang khai thác xa, chưa về kịp nơi neo đậu thì tỉnh phải có phương án hỗ trợ, đảm bảo an toàn.

Ngân Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội. Trung tâm được định vị là thiết chế dẫn đường đổi mới sáng tạo chiến lược của Việt Nam đặt tại Thủ đô Hà Nội, đóng vai trò “bộ não” trung tâm kết nối dữ liệu - nguồn lực - chính sách - công nghệ - văn hóa, nhằm giải quyết các bài toán phát triển đô thị, vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là công nghiệp văn hóa gắn với bản sắc Hà Nội.
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Ngày mai (23/2), tức ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, cùng với cả nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thủ đô chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Thời tiết Hà Nội lất phất mưa xuân, báo hiệu một năm gặt hái nhiều thành tựu mới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Chương trình “Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ” của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đã tái hiện một mùa xuân đặc biệt của Thủ đô từ những công trường rộn ràng xuyên Tết. Theo đó, trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, tinh thần “3 ca, 4 kíp” là biểu tượng cho khát vọng phát triển bền vững, hiện đại của Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm.
Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 11/2/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ Thành phố trong việc tiếp tục củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống an sinh xã hội Thủ đô theo hướng bền vững, hiện đại, bao trùm.
TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - C08, Bộ Công an), từ 10h ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), lực lượng CSGT Công an TP.HCM đã đồng loạt tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Trong thời khắc cả nước vui mừng chào đón Tết Bính Ngọ 2026, tối 16-2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.
Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI theo trình tự thủ tục, rút gọn.
Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 1548/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc khẩn trương làm cầu phao qua sông Lô.
Hoàn thiện thể chế, loại bỏ thủ tục rườm rà, xây dựng đội ngũ công vụ chuyên nghiệp

Hoàn thiện thể chế, loại bỏ thủ tục rườm rà, xây dựng đội ngũ công vụ chuyên nghiệp

Quyết định 282/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành xác định rõ lộ trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2026 - 2030, lấy cải cách thể chế làm “đột phá của đột phá”. Kế hoạch tập trung sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch; cắt giảm mạnh thủ tục chồng chéo, dễ phát sinh tiêu cực; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Đổi mới kiểm soát thủ tục hành chính gắn với hoàn thiện thể chế và hiện đại hóa quản trị công

Đổi mới kiểm soát thủ tục hành chính gắn với hoàn thiện thể chế và hiện đại hóa quản trị công

Đến hết tháng 1/2026, đã sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật để cắt giảm, đơn giản hóa 2.690/3.085 thủ tục hành chính đã được phê duyệt phương án (đạt 87,2%); cắt giảm 1.973/2.371 điều kiện kinh doanh đã được phê duyệt phương án (đạt 83,2%)…
Xem thêm
Phiên bản di động