Thủ tục hành chính quá nhiêu khê

LĐTĐ -Tại phiên họp Thường vụ QH sáng 14.7, thảo luận dự thảo Luật Căn cước Công dân, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao dự án như cuộc cải cách trong công tác quản lý nhà nước về dân cư. Tuy nhiên, Chủ tịch QH yêu cầu Ban soạn thảo cần tận tụy hơn trong việc chuẩn bị đề án, vì: “Đổi mới phải chắc. Đổi mới mà trục trặc thì không nên làm”. Đồng thời, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cũng phàn nàn thủ tục hành chính đang khá nhiêu khê.

Tôi làm giấy tờ nhà đất cũng mất 8 tháng

Theo Chủ nhiệm UB Quốc phòng Anh ninh Nguyễn Kim Khoa, các nước ASEAN như Malaysia cũng cấp ngay thẻ căn cước từ khi trẻ sinh ra, rất hiện đại. Ông cho rằng, nếu đề án là có lợi cho dân, giảm phiền hà cho dân và xây dựng được nhà nước đảm bảo tính chính quy, hiện đại cho dân thì nên làm. “Tôi làm giấy tờ nhà đất ở quận Thanh Xuân mà cũng phải mất 8 tháng mới xong. Người ta đòi hỏi hết giấy khai sinh đến giấy đăng ký kết hôn… Cải cách hành chính là tư tưởng đổi mới rất lớn” – ông nói. Chủ nhiệm UB QPAN Nguyễn Kim Khoa khuyến cáo: Nếu xây dựng chậm cơ sở hạ tầng dữ liệu quốc gia về dân cư thì sẽ lãng phí, không đồng bộ.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, việc thay chứng minh thư nhân dân (CMND) và giấy khai sinh bằng thẻ căn cước là đúng. “Trước ta dùng giấy khai sinh nhưng bị lạm dụng. Đi học cũng hỏi giấy khai sinh, trái tuyến cũng hỏi, chữa bệnh cũng hỏi, già rồi vẫn bị hỏi. Vì giấy khai sinh không phải là để các ông hỏi những chuyện đó. Còn thẻ căn cước thì có giá trị đúng như ta yêu cầu để sử dụng khi đi đường, đến bệnh viện... Vậy tại sao Luật Hộ tịch vẫn níu kéo giữ giấy khai sinh?”.

Bà Trương Thị Mai – Chủ nhiệm UB các vấn đề xã hội QH băn khoăn: “Có lẽ câu hỏi đầu tiên chưa được trả lời rõ ràng, là nếu làm xong luật này sẽ loại bỏ được bao nhiêu giấy tờ, và còn lại bao nhiêu giấy tờ? Liệu sẽ chỉ còn một thẻ căn cước đi suốt cuộc đời con người, hay vẫn còn những giấy tờ khác đi song hành. Tôi, và rất nhiều người dân, cần câu trả lời”.

Bà cũng yêu cầu ban soạn thảo cần tiếp tục giải thích vấn đề cơ sở dữ liệu quốc gia là thông tin gốc, hay thông tin cơ bản. Bà cũng lo ngại về tính kết nối trong đề án, vì nếu kết nối kém, sẽ không thành công trong luật căn cước này.

Dữ liệu điện tử, cập nhật... chờ “ông đánh máy”

Góp ý cho dự thảo Luật Căn cước công dân, Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng Đào Trọng Thi, đề án nêu tiếp cận trên hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử, nhưng lại sử dụng hay cập nhật thủ công, kiểu truyền thống. Ông yêu cầu, cần xác định rõ đâu là cơ sở gốc: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hay cơ sở dữ liệu chuyên ngành. 

“Quá trình vận hành phải là 2 chiều, vừa cập nhật dữ liệu vừa khai thác dữ liệu. Không phải đưa 1 đứa trẻ đi khai sinh ở xã, rồi xã chuyển giấy tờ lên công an mới được cập nhật thông tin một cách thủ công. Mà ngay khi đứa trẻ đi khai sinh ở xã, thông tin đó phải được cập nhật thẳng vào cơ sở dữ liệu quốc gia. Không phải quy trình là chuyển giấy tờ cho một ông khác đánh máy vào. Cán bộ phải tác nghiệp lập tức trên hệ thống máy tính, để cập nhật cơ sở dữ liệu. Đó mới là công nghệ thông tin” – ông nêu.

Theo ông Đào Trọng Thi, để cơ chế này được vận hành ở VN cần có thời gian. “Cần nghĩ kỹ hơn về điều này. Vì cả một đề án lớn như vậy mà không hiểu thì chết” – ông quan ngại.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đặt câu hỏi “Ai là người giữ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư?”. “Như những gì bàn về dự án Luật Căn cước thì dường như do Công an. Nhưng cơ sở dữ liệu quốc gia nằm ở đâu, bắt đầu từ đâu, và ai là người chịu trách nhiệm cho tính chính xác về cơ sở dữ liệu của một con người, cho số định danh đó, tôi chưa hình dung nổi. Hay hai, ba ông cùng quản lý, rồi viết phiếu dữ liệu để cho một ông đánh máy nhập vào thì băn khoăn quá. Rồi bí mật thông tin về cuộc đời một con người không thể ai muốn lấy cũng được. Vậy ai quản lý?”.

Ông Nguyễn Văn Phúc - Phó Chủ nhiệm UB Kinh tế QH yêu cầu cần làm rõ để thực hiện các dự án luật này thì hết bao nhiêu chi phí. “Cần có tính toán, định lượng trong quá trình phân tích chính sách, để đặt ra kịch bản khả thi. Không thể nói chưa tính toán được” – ông đề nghị.

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu đặt câu hỏi dự án luật căn cước công dân đề xuất cấp thẻ căn cước công dân, trong đó tích hợp mọi thông tin về một con người. Vậy thẻ căn cước này có thay thế được các loại giấy tờ mà các cơ quan khác nhau quản lý không, và có thuận tiện cho dân không? Có bảo đảm được yêu cầu quản lý nhà nước không? Ví dụ, giấy khai sinh được đề nghị đưa vào thẻ căn cước.Vậy còn giấy kết hôn, ly hôn, khai tử... có thể đưa vào không? Bởi nếu không thì sẽ rất phi logic” – ông nói.

Những lý giải không rành mạch, cụ thể từ ban soạn thảo khiến Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng quan ngại: "Các đồng chí làm như vậy, sau này chỉ chết dân!". Nhấn mạnh rằng cả hai dự Luật Căn cước công dân và Hộ tịch đều phải đảm bảo hài hòa giữa việc tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước và tạo thuận lợi cho dân, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu: “Dự luật phải nói rõ cơ sở dữ liệu quốc gia gồm những thông tin gì, dữ liệu hộ tịch gồm những thông tin gì, ghi vào luật một cách minh bạch và mạch lạc. Giấy tờ tùy thân của người dân chỉ là thẻ căn cước thôi; người dân sẽ khai để nhập cơ sở dữ liệu thông tin về bản thân mình, nhưng chỉ phải khai một lần. Sau này các cơ quan nào cần thì cứ truy cập vào kho dữ liệu đó để lấy chứ đừng đòi hỏi người dân đi khai nhiều lần nữa”.

 PV- Lao động

Nên xem

Thiếu niên 14 tuổi mắc bệnh dại vì bị chó hoang cắn

Thiếu niên 14 tuổi mắc bệnh dại vì bị chó hoang cắn

Một con chó hoang ở Sơn La lao vào cắn nhiều người cùng lúc, trong đó có thiếu niên 14 tuổi. Một thời gian sau, thiếu niên lên cơn dại phải nhập viện, còn những người khác đã tiêm vắc xin nên thoát chết.
Hà Nội xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn "xuyên" Tết Dương lịch

Hà Nội xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn "xuyên" Tết Dương lịch

Trong những ngày đầu năm mới 2026, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Thủ đô đã duy trì tối đa quân số, thiết lập các chốt kiểm tra nồng độ cồn xuyên đêm, xuyên Tết. Với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", hàng trăm trường hợp vi phạm đã bị xử lý, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông cho nhân dân vui Xuân.
Giá xăng dầu hôm nay (3/1): Giá dầu thế giới tiếp tục giảm

Giá xăng dầu hôm nay (3/1): Giá dầu thế giới tiếp tục giảm

Hôm nay (3/1), giá dầu thế giới tiếp tục giảm trong những phiên đầu năm 2026, khi lo ngại dư cung tiếp tục chi phối diễn biến thị trường. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 60,11 USD/thùng, giảm 1,22%, giá dầu WTI ở mốc 56,73 USD/thùng, giảm 1,20%.
Phường phải có quy mô dân số từ 21.000 người, diện tích tự nhiên từ 5,5 km2 trở lên

Phường phải có quy mô dân số từ 21.000 người, diện tích tự nhiên từ 5,5 km2 trở lên

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại Phiên họp 52. Tiêu chuẩn của phường được quy định tại Nghị quyết gồm quy mô dân số từ 21.000 người trở lên. Diện tích tự nhiên từ 5,5 km2 trở lên.
Hà Nội: Liên tiếp triệt phá các vụ buôn bán, tàng trữ pháo nổ trái phép

Hà Nội: Liên tiếp triệt phá các vụ buôn bán, tàng trữ pháo nổ trái phép

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ pháo nổ với số lượng lớn. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Cảnh giác trước thủ đoạn lợi dụng "dân chủ" để chống phá Đảng và Nhà nước

Cảnh giác trước thủ đoạn lợi dụng "dân chủ" để chống phá Đảng và Nhà nước

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, việc giữ vững ổn định chính trị và bảo vệ nền tảng tư tưởng trở thành yêu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, các thế lực phản động vẫn không ngừng lợi dụng chiêu bài "dân chủ, nhân quyền" để xuyên tạc các vụ án hình sự, hòng gây lôi kéo, kích động dư luận. Phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Đài vừa qua đã khẳng định tinh thần thượng tôn pháp luật và sự kiên quyết trong đấu tranh với các hành vi vi phạm.
Hà Nội triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp

Hà Nội triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch công tác tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026. Theo đó, năm 2026 thành phố Hà Nội sẽ triển khai thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực này.

Tin khác

Phường phải có quy mô dân số từ 21.000 người, diện tích tự nhiên từ 5,5 km2 trở lên

Phường phải có quy mô dân số từ 21.000 người, diện tích tự nhiên từ 5,5 km2 trở lên

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại Phiên họp 52. Tiêu chuẩn của phường được quy định tại Nghị quyết gồm quy mô dân số từ 21.000 người trở lên. Diện tích tự nhiên từ 5,5 km2 trở lên.
Cảnh giác trước thủ đoạn lợi dụng "dân chủ" để chống phá Đảng và Nhà nước

Cảnh giác trước thủ đoạn lợi dụng "dân chủ" để chống phá Đảng và Nhà nước

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, việc giữ vững ổn định chính trị và bảo vệ nền tảng tư tưởng trở thành yêu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, các thế lực phản động vẫn không ngừng lợi dụng chiêu bài "dân chủ, nhân quyền" để xuyên tạc các vụ án hình sự, hòng gây lôi kéo, kích động dư luận. Phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Đài vừa qua đã khẳng định tinh thần thượng tôn pháp luật và sự kiên quyết trong đấu tranh với các hành vi vi phạm.
Thủ tướng yêu cầu “làm ngày, làm đêm” hoàn thành Chiến dịch Quang Trung trước 15/1/2026

Thủ tướng yêu cầu “làm ngày, làm đêm” hoàn thành Chiến dịch Quang Trung trước 15/1/2026

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 01/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương nỗ lực hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung”.
Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế chủ động nhất cho Thủ đô Hà Nội

Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế chủ động nhất cho Thủ đô Hà Nội

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu vừa chủ trì họp với Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp thành phố Hà Nội về Luật Thủ đô.
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025

10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025

Văn phòng Quốc hội vừa công bố 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025. Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp; tại 3 Kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 89 luật, 91 nghị quyết... là những sự kiện, hoạt động tiêu biểu.
Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026

Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026

Ngày 1/1/2026, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ đón đoàn khách du lịch đến TP.HCM đầu năm 2026 tại khu vực băng chuyền 4 và 5, Ga đến Quốc tế - Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất.
Rộn ràng tiếng hát mừng Đảng, mừng năm mới

Rộn ràng tiếng hát mừng Đảng, mừng năm mới

Tối 31/12, phường Đống Đa đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và mừng Xuân Bính Ngọ 2026.
Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức

Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức

Ngày 31/12, Bộ Tư pháp có Báo cáo số 859/BC-BTP về tình hình xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) dùng chung ngành Tư pháp, gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo 57).
Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Khẳng định, trong tổng thể những thành tựu đã đạt được của đất nước có vai trò và đóng góp quan trọng của đội ngũ báo chí và các cơ quan làm công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung mong muốn các cơ quan báo chí và các ban, bộ, ngành tiếp tục đồng hành cùng Bộ Ngoại giao đổi mới, nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại, đáp ứng tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.
Luật Trí tuệ nhân tạo: Cam kết của Việt Nam làm chủ công nghệ, kiến tạo tương lai số

Luật Trí tuệ nhân tạo: Cam kết của Việt Nam làm chủ công nghệ, kiến tạo tương lai số

Việc Việt Nam ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo được xem là bước đi tất yếu và có ý nghĩa lịch sử. Trao đổi tại Họp báo thường kỳ Bộ Khoa học và Công nghệ chiều 31/12, ông Trần Văn Sơn - Phó Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia, cho biết, Luật Trí tuệ nhân tạo vừa tạo không gian thúc đẩy đổi mới sáng tạo, vừa bảo đảm quản lý rủi ro, phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) an toàn, minh bạch, lấy con người làm trung tâm.
Xem thêm
Phiên bản di động