Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn kiểm tra công tác y tế phục vụ sự kiện A80

Chiều 29/8, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế tiếp tục đi kiểm tra công tác đảm bảo y tế phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (sự kiện A80) tại Quảng trường Ba Đình, Công viên Bách Thảo và Sở Chỉ huy y tế A80 đặt tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội.
Sẵn sàng đáp ứng y tế phục vụ tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội Vietjet mở bán sớm 2,5 triệu vé Tết Nguyên đán 2026, giá chỉ từ 610.000 đồng Hà Nội tăng cường đáp ứng y tế phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Các đơn vị chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho sự kiện

Tại khu vực lều y tế của Cục Y tế (Bộ Công an) đặt trong Công viên Bách Thảo, cán bộ y tế trực cho biết có 15 người thuộc Phòng Y tế, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đảm nhiệm, do Thượng tá Vũ Thế Hào - Phó Chỉ huy trưởng chỉ đạo trực tiếp. Lực lượng này được bố trí tại 2 lều y tế: Một lều trong Công viên Bách Thảo và một lều tại vị trí tập kết các khối tham gia diễu binh, diễu hành.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn kiểm tra công tác y tế phục vụ sự kiện A80
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn kiểm tra công tác y tế phục vụ sự kiện A80.

Mỗi lều y tế có 8 giường gấp, trang thiết bị y tế (máy thở, máy sốc tim, monitor, bình oxy…), thuốc men đầy đủ cho công tác sơ cấp cứu, cùng một xe cấp cứu cơ động. Ngoài ra, cán bộ y tế còn được trang bị túi thuốc cá nhân để bám sát các khối diễu binh, diễu hành trên các tuyến đường được phân công.

Tiếp đó, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn kiểm tra lều y tế do Sở Y tế Hà Nội đảm nhiệm tại đường Độc Lập. Sở Y tế phân công Bệnh viện Thanh Nhàn phụ trách, với 6 cán bộ y tế thường trực, trang bị đầy đủ thiết bị, thuốc men, 5 giường bệnh và 2 cáng di động. Bệnh viện Thanh Nhàn còn bố trí 2 tổ cấp cứu tại khu vực khán đài, mỗi tổ gồm 4 cán bộ và 1 xe cấp cứu cơ động phục vụ quanh Quảng trường Ba Đình.

Đoàn công tác cũng đến kiểm tra Sở Chỉ huy y tế tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội. Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, ngành Y tế đã bố trí 34 tổ trực, gồm: 16 tổ trên khán đài; 2 lều cấp cứu chính; 2 điểm trực tại đường Bắc Sơn; 14 kíp trực xe cứu thương vòng 1 và 2; 11 kíp trực xe cứu thương tại các tuyến đường, khu vực tập kết; cùng 6 điểm lắp màn hình LED. Các bệnh viện đều sẵn sàng 5-10 giường bệnh và 1 đội cấp cứu với xe cứu thương, đảm bảo tiếp nhận, thu dung bệnh nhân khi có yêu cầu.

Trong giai đoạn luyện tập và hợp luyện, đã có 289 trường hợp cấp cứu, trong đó 265 ca được xử trí tại chỗ, 24 ca phải chuyển viện. Đặc biệt, có một bệnh nhân nữ 77 tuổi ngã tại Công viên Thống Nhất, được Trung tâm Cấp cứu 115 chuyển đến Bệnh viện Bưu điện cơ sở II, hiện sức khỏe đã ổn định.

Về phòng, chống dịch bệnh, Sở Y tế hà Nội đã chỉ đạo trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị phun hóa chất tại 10 điểm, gồm 7 màn hình LED, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Công viên Thống Nhất, Cung thể thao Quần Ngựa và Trung tâm Triển lãm Việt Nam; đồng thời lấy 59 mẫu nước sạch tại 20 đơn vị cấp nước, kết quả đều đạt quy chuẩn.

Tập trung cao độ, kịp thời ứng phó với mọi tình huống y tế có thể xảy ra

Qua trao đổi và kiểm tra thực tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị chu đáo của các lực lượng y tế, góp phần bảo đảm an toàn cho sự kiện A80.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn kiểm tra công tác y tế phục vụ sự kiện A80
Đoàn công tác cũng đến kiểm tra Sở Chỉ huy y tế tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng lưu ý các đơn vị được phân công nhiệm vụ, kể cả quân y, dân y đều phải tập trung cao độ, sẵn sàng cao nhất về nhân lực, vật lực, phải kiểm tra ngay thiết bị, vật tư y tế, thuốc... tại các lều y tế, tổ cấp cứu để kịp thời ứng phó với mọi tình huống về y tế có thể xảy ra.

Các tổ y tế phải chuẩn bị thêm các phương án che chắn, bảo vệ thiết bị, vật tư, thuốc cũng như các giường - cáng cấp cứu để đảm bảo phục vụ hiệu quả kể cả trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng yêu cầu các đơn vị của Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Cục An toàn thực phẩm và Cục Phòng bệnh) tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế Hà Nội, Cục Y tế (Bộ Công an), Cục Quân Y (Bộ Quốc phòng) trong thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác y tế phục vụ sự kiện A80.

Bên cạnh đó, rút kinh nghiệm sau buổi sơ duyệt, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Sở Y tế Hà Nội tiếp tục phối hợp với Cục Quân Y, Cục Y tế nhanh chóng chỉnh sửa, bổ sung các nội dung đã được góp ý, bảo đảm sự phối hợp liên thông, chia sẻ thông tin một cách kịp thời, thuận lợi nhất để xử lý tình huống nhanh chóng, hiệu quả. Đặc biệt, cần bổ sung thêm hệ thống bộ đàm phục vụ cho y tế dân sự, bảo đảm công tác chỉ huy, điều hành và ứng phó được thông suốt trong mọi hoàn cảnh.

Đặc biệt, công tác truyền thông cần được tăng cường hơn nữa để người dân dễ dàng nắm bắt và tiếp cận thông tin y tế. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cập nhật đầy đủ, chính xác các điểm y tế phục vụ trên ứng dụng A80, giúp người dân tra cứu thuận tiện, tiếp cận nhanh nhất khi cần hỗ trợ y tế.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị ngay sau lễ tổng duyệt sáng mai - 30/8, các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục họp rút kinh nghiệm để tiếp tục rút kinh nghiệm, nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhất công tác y tế cho sự kiện A80.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cũng cho biết Thứ trưởng sẽ trực tại Trung tâm Chỉ huy đáp ứng y tế sự kiện A80 liên tục cho đến hết thời gian diễn ra sự kiện - ngày 2/9. Do đó, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, Trung tâm Cấp cứu 115, Cục Quản lý Khám chữa bệnh và các đơn vị liên quan cần cử cán bộ tham gia trực đầy đủ để đảm bảo xử lý nhanh chóng, hiệu quả mọi tình huống y tế khi cần. Các lực lượng y tế tham gia sự kiện A80 phải phối hợp nhịp nhàng, xử lý hiệu quả mọi tình huống, lấy an toàn và sức khỏe của các đại biểu và nhân dân làm ưu tiên hàng đầu.

Trước đó, ngày 25/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã đi kiểm tra, làm việc về công tác đảm bảo y tế phục vụ sự kiện A80 tại Quảng trường Ba Đình và Sở chỉ huy y tế A80 tại Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Hôm nay (5/12), giá dầu thế giới tiếp đà tăng khi nguồn cung qua đường ống Druzhba vẫn ổn định, trong bối cảnh thị trường đánh giá triển vọng cung - cầu và tồn kho tại Mỹ. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 62,79 USD/thùng, tăng 0,19%, giá dầu WTI ở mốc 59,13 USD/thùng, tăng 0,31%.
Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12) trên thị trường tự do giao dịch quanh mốc 27.150 đồng/USD mua vào và bán ra tại 27.200 đồng/USD, giảm sâu tới 300 đồng chiều mua và 320 đồng chiều bán so với phiên trước.
Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng giảm xuống dưới ngưỡng 154 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng rớt giá 600 - 800 nghìn đồng/lượng.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 5/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét.
Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng

Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng

Vừa lên sóng những tập đầu, “Phù sa ngọt” do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm, nhận được nhiều phản hồi tích cực trên các nền tảng số của Đài nhờ mạch kể gần gũi, xúc động và giàu chất nhân văn.
Hà Nội: Khen thưởng HLV, VĐV xuất sắc tại giải Bi sắt vô địch thế giới năm 2025

Hà Nội: Khen thưởng HLV, VĐV xuất sắc tại giải Bi sắt vô địch thế giới năm 2025

Thành tích Huy chương Vàng là cột mốc lịch sử của đội tuyển Bi sắt Việt Nam, trong đó có sự đóng góp rất lớn của Bi sắt nữ Hà Nội tại Giải vô địch Thế giới năm 2025 vừa qua.

Tin khác

Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 21/11 đến ngày 28/11), toàn Thành phố ghi nhận 170 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 135 ca mắc so với tuần trước.
Người bác sĩ có “đôi bàn tay vàng” nâng tầm y học Việt

Người bác sĩ có “đôi bàn tay vàng” nâng tầm y học Việt

Là người nghiên cứu và áp dụng thành công kỹ thuật nội soi một lỗ, hồi sinh hàng ngàn ca bệnh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn được mệnh danh là người bác sĩ có “bàn tay vàng” không chỉ đối với ngành y khoa Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Gần 30 năm tận tụy với ngành y, ông đã thành công với hàng ngàn ca phẫu thuật nhi khó, đồng thời cũng là một nhà khoa học đầy đam mê, người thầy mẫu mực và người truyền cảm hứng sống đúng với triết lý: “Lương y như từ mẫu”.
Chủ động các giải pháp phòng cúm A hiệu quả

Chủ động các giải pháp phòng cúm A hiệu quả

Cúm A đang vào mùa cao điểm, nguy cơ lây lan nhanh, ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng. Chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân cần chủ động phòng ngừa để bảo vệ bản thân và gia đình. Trong đó, tiêm vắc xin, giữ vệ sinh cá nhân và nâng cao sức đề kháng là những biện pháp phòng bệnh hiệu quả.
Nguy hiểm khi tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà

Nguy hiểm khi tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà

Bệnh viện Đa khoa Đông Anh vừa cấp cứu kịp thời một sản phụ nguy kịch do tự ý uống thuốc phá thai tại nhà. Bệnh nhân được xác định chửa ngoài tử cung, tình trạng mà thuốc phá thai không có tác dụng và có thể gây vỡ khối chửa, dẫn đến mất máu ồ ạt, đe dọa tính mạng.
Không tự ý dùng Tamiflu điều trị khi mắc cúm A

Không tự ý dùng Tamiflu điều trị khi mắc cúm A

Trước số ca mắc cúm A có xu hướng gia tăng, nhiều người dân tự ý tìm mua và sử dụng Tamiflu để phòng hoặc điều trị, tiềm ẩn nguy cơ kháng thuốc và tác dụng phụ nguy hiểm. Các chuyên gia cảnh báo Tamiflu là thuốc kê đơn, chỉ được dùng khi có chỉ định của bác sĩ, bởi việc dùng sai thời điểm hoặc sai liều không chỉ không hiệu quả mà còn gây hại cho sức khỏe.
Hà Nội chủ động nhiều giải pháp, kiểm soát tốt dịch sốt xuất huyết

Hà Nội chủ động nhiều giải pháp, kiểm soát tốt dịch sốt xuất huyết

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh sốt xuất huyết ở nhiều địa phương trên cả nước, Hà Nội vẫn kiểm soát tốt tình hình nhờ chủ động triển khai nhiều biện pháp mạnh như: Tăng cường giám sát ca bệnh, phun hóa chất diện rộng, xử lý triệt để ổ bọ gậy và nâng cao cảnh giác trong cộng đồng. Những nỗ lực này giúp Thành phố hạn chế tối đa nguy cơ dịch lan rộng và bùng phát.
Đừng chủ quan với ung thư tế bào hắc tố: Ác tính cao, di căn nhanh

Đừng chủ quan với ung thư tế bào hắc tố: Ác tính cao, di căn nhanh

Thời gian gần đây, Khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị bệnh ung thư tế bào hắc tố đến Bệnh viện thăm khám và điều trị. Ung thư tế bào hắc tố là một trong loại ung thư da ác tính nhất vì tiến triển nhanh, di căn xa.
Gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B sẽ được miễn phí xét nghiệm viêm gan D để phòng ung thư gan sớm

Gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B sẽ được miễn phí xét nghiệm viêm gan D để phòng ung thư gan sớm

Gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B sẽ được miễn phí xét nghiệm viêm gan D theo tiêu chuẩn Mỹ để tầm soát nguy cơ dẫn tới xơ gan, ung thư gan sớm.
Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng: Bước tiến trong kỷ nguyên y học hiện đại

Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng: Bước tiến trong kỷ nguyên y học hiện đại

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Hoàn Mỹ 2025 với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng” đã chính thức khai mạc tại TP.HCM.
Mối đe dọa âm thầm với sức khỏe từ kháng kháng sinh

Mối đe dọa âm thầm với sức khỏe từ kháng kháng sinh

Theo các chuyên gia y tế, tình trạng kháng kháng sinh ngày càng gia tăng chủ yếu do thói quen lạm dụng kháng sinh trong cộng đồng. Nhiều người tự ý mua và dùng thuốc dù không có đơn của bác sĩ. Ngay cả khi được kê đơn, không ít bệnh nhân vẫn uống thuốc không đủ liều hoặc ngừng sớm khi thấy đỡ bệnh. Những hành vi này tạo điều kiện cho vi khuẩn kháng thuốc phát triển, đe dọa hiệu quả điều trị.
Xem thêm
Phiên bản di động