"Thủ lĩnh" Công đoàn luôn hết lòng vì người lao động

“Tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm và được công nhân tin yêu, tín nhiệm” - đó là những lời nhận xét chân thành của đồng nghiệp, đoàn viên, người lao động dành cho chị Phạm Thị Bích Hải - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH ToTo Việt Nam. Với hơn 10 năm đảm nhiệm vị trí “thủ lĩnh” Công đoàn Công ty, chị Hải luôn trách nhiệm và tích cực với các hoạt động nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động.
Điểm tựa của đoàn viên, người lao động Tôn vinh 64 doanh nghiệp tích cực cải thiện đời sống, môi trường làm việc cho người lao động Nestlé Việt Nam được vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” lần thứ 4 liên tiếp

Trong đội ngũ cán bộ Công đoàn thuộc Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, tên của chị Phạm Thị Bích Hải đã trở nên quen thuộc với nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người lao động. Ở vị trí “thủ lĩnh” Công đoàn Công ty, chị luôn nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp đối thoại, nâng cao chất lượng ký kết Thỏa ước lao động tập thể, cụ thể hóa các quy định của pháp luật với các điều khoản có lợi hơn cho người lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Chị Phạm Thị Bích Hải là 1 trong 10 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tuyên dương năm 2023.

Theo lời chị Hải, Công đoàn Công ty TNHH ToTo Việt Nam trực thuộc Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, với gần 5.000 đoàn viên tại 3 nhà máy ở Khu Công nghiệp Thăng Long, Khu Công nghiệp Thăng Long 2, Khu Công nghiệp Thăng Long 3 và các thành viên ở các chi nhánh bán hàng Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh.

Những năm qua, Công đoàn Công ty luôn quan tâm, thực hiện tốt việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động, điển hình là thực hiện quy chế dân chủ tại doanh nghiệp. Trong 5 năm 2018 - 2023, Ban Chấp hành Công đoàn đã phối hợp với Ban Giám đốc Công ty tổ chức 10 cuộc đối thoại, 5 Hội nghị người lao động, giải quyết 22/22 ý kiến. Thỏa ước lao động tập thể hiện nay có hiệu lực đến tháng 1/2025, với nhiều điều khoản có lợi cho đoàn viên, người lao động.

“Cụ thể, chế độ tiền lương cao hơn so với lương tối thiểu vùng, để đảm bảo đời sống cho người lao động. Chế độ thưởng gồm: Thưởng Tết vào trước dịp Tết cổ truyền và thưởng lợi nhuận vào tháng 3 hàng năm. Theo quy định, số ngày nghỉ trong năm của người lao động là 94 ngày. Số ngày nghỉ phép đối với người lao động theo quy định của Luật là 12 ngày, nhưng Ban Chấp hành Công đoàn đã thương lượng tăng lên 15 ngày…” - chị Hải cho biết.

Song song với việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, Công đoàn Công ty cũng chú trọng thúc đẩy hoạt động cải tiến, sáng kiến sáng tạo để người lao động nêu các sáng kiến của mình, bao gồm cả việc nâng cao năng suất lao động, từ đó áp dụng vào thực tế công việc. Mỗi 1 tháng Công ty thu nhận được khoảng 300 đề án cải tiến lớn nhỏ cho tất cả các lĩnh vực như an toàn, chất lượng, năng suất lao động trong Công ty.

“Hoạt động tổ chức biểu dương các công nhân đạt thành tích tốt trong công việc cũng được chúng tôi thực hiện hàng tháng. Qua hoạt động này, chúng tôi khuyến khích các bạn công nhân cố gắng hơn nữa trong hoạt động sản xuất, cũng như chia sẻ các tấm gương tốt này cho các bạn công nhân khác để cùng khích lệ nhau. Việc này cũng có tầm quan trọng lớn trong việc nâng cao năng suất lao động, lợi nhuận của công ty, từ đó thu nhập của người lao động cũng tăng lên” - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH ToTo phân tích.

Đồng thời, Công đoàn phối hợp với công ty tổ chức các cuộc thi tay nghề. Thông qua cuộc thi này, công nhân lao động được rèn luyện kỹ năng tay nghề, trau dồi kiến thức, để tích lũy kinh nghiệm, nâng cao tay nghề. Không những vậy, Công đoàn Công ty TNHH ToTo Việt Nam còn tập trung cải tiến điều kiện làm việc, đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Đơn cử như, Công đoàn thường xuyên tuyên truyền về biện pháp làm việc an toàn, phối hợp với công ty tổ chức các cuộc thi về an toàn lao động, an toàn giao thông với các hình thức: Viết báo tường an toàn, vẽ tranh manga.

“Đặc biệt, để giảm bớt căng thẳng cho người lao động sau giờ làm việc. Công đoàn tổ chức các hoạt động thường niên như đại hội thể dục thể thao, hội diễn văn nghệ, hội thi nấu ăn, cắm hoa. Hoạt động tuyên truyền kêu gọi công nhân viên tham gia ủng hộ các phong trào thăm hỏi, hỗ trợ, giúp đỡ lúc khó khăn được các đoàn viên trong Công ty ủng hộ nhiệt tình” - chị Hải nhấn mạnh.

Không chỉ làm tốt vai trò của người “thủ lĩnh” Công đoàn, ở góc độ chuyên môn, chị Hải còn đảm nhiệm vị trí là Trưởng Phòng an toàn và Môi trường của Công ty. Mặc dù công việc nhiều, áp lực lớn, nhưng ở cương vị nào chị cũng đều cố gắng sắp xếp thời gian khoa học, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong công việc, chị Hải đã có nhiều đóng góp sáng kiến sáng tạo có giá trị làm lợi lớn cho Công ty. Những sáng kiến của chị còn góp phần mang lại môi trường làm việc an toàn, đẩy lùi tai nạn lao động. Tiêu biểu như sáng kiến thiết lập và vận hành hệ thống quản lý hóa chất, vừa đảm bảo các quy định của pháp luật, vừa giúp người lao động làm việc với hóa chất một cách an toàn.

“Công ty luôn quan niệm người lao động là nhân tố quan trọng nhất trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, chính vì vậy, chúng tôi luôn chú trọng thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, giữ cho môi trường Công ty an toàn, xanh, sạch đẹp, tạo sự yên tâm cho cán bộ, công nhân viên được làm việc và sáng tạo” - chị Hải cho biết thêm.

Với những thành tích đã đạt được, trong những năm qua chị Phạm Thị Bích Hải đã nhận được nhiều Giấy khen của Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội; Bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội… Năm 2019, chị được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tuyên dương “Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu”. Năm 2023, chị được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tuyên dương là 1 trong 10 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu.

Đặc biệt, trong những năm qua chị Phạm Thị Bích Hải được đánh giá là một trong những cán bộ Công đoàn có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội khẩn trương bắt tay vào công việc, bảo đảm giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho người dân; đồng thời phát động “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, cán bộ, đoàn viên, người lao động phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Khí thế ấy được tạo nền từ sự chăm lo chu đáo, thiết thực của tổ chức Công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, cùng với khí thế sản xuất sôi động tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội, một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược tiếp tục được đặt lên hàng đầu: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ công nhân lao động trực tiếp sản xuất.
Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, người lao động tiếp tục có ba đợt nghỉ lễ trong năm 2026, gồm Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp 30/4 - 1/5 và Quốc khánh 2/9. Tùy từng dịp và phương án bố trí lịch làm việc, thời gian nghỉ kéo dài từ 3 đến 5 ngày liên tiếp.
Xem thêm
Phiên bản di động