Thợ điện, cơ khí, hàn: Không lo hết việc

Được xếp vào một trong những loại công việc khó tìm nhân lực trong 5 năm tới, thợ điện, thợ cơ khí, thợ hàn… hiện có nhiều lợi thế về cơ hội việc làm hấp dẫn cả trong và ngoài nước với mức  thu nhập bình quân cao. 
tho dien co khi han khong lo het viec Thợ điện Thủ đô đảm bảo an toàn cho người dân trong vùng ngập úng
tho dien co khi han khong lo het viec Thợ điện Thủ đô căng mình trong những ngày nắng nóng

Dễ tìm việc

Nhân lực của một số ngành đòi hỏi lao động có tay nghề hiện đang rơi vào tình trạng cung ít - cầu nhiều. Tại các khu công nghiệp lớn trên địa bàn Hà Nội như Bắc Thăng Long, Quang Minh, cụm công nghiệp Ngọc Hồi… nhiều công ty luôn thiếu hụt công nhân tham gia các vị trí chạy máy gia công CNC, máy tiện, máy phay CNC, phay cơ hoặc kỹ sư am hiểu về thiết bị lưu điện phục vụ cho cho các thiết bị tin học khác như máy tính, máy chủ…

tho dien co khi han khong lo het viec
Lao động các ngành kỹ thuật dễ dàng tìm được việc sau khi ra trường. Ảnh Mai Phương

Tốt nghiệp kỹ sư điện, anh Nguyễn Văn Hùng (31 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm- Hà Nội) cho biết, sau khi ra trường anh cũng như nhiều lao động kỹ thuật khác nhanh chóng tìm được việc làm, có thu nhập tốt, sớm ổn định cuộc sống.

Vài năm tiếp theo anh Hùng nhận thấy bản thân có thể phát triển thêm nghề nghiệp bằng cách đầu tư học về kỹ thuật tin học. Theo anh Hùng, 2 nghề trên có thể bổ trợ nhau về mặt lý thuyết nên chỉ cần chăm chỉ vừa làm vừa học trong vòng 1 năm là người lao động nắm chắc trong tay nhiều cơ hội thăng tiến.

“Sinh viên học điện- điện tử khi ra trường dễ kiếm việc tại các doanh nghiệp hoặc làm thuê thời vụ cho công ty nhỏ. Nếu có vốn nhiều thì tự mở cửa hàng nhận sửa các thiết bị điện gia đình, lắp và kiểm tra đồ điện dân dụng.

Trung bình mức lương dành cho lao động mới gia nhập thị trường khoảng 5 – 7 triệu đồng/tháng, tùy vào tay nghề, sau một vài năm tích lũy kinh nghiệp, mức lương thợ chính tăng lên từ 10 – 15 triệu đồng/tháng, công việc khó như sửa chữa thiết bị điện công nghiệp tại các nhà máy sẽ nhận mức lương cao hơn là 20 triệu đồng/tháng”, anh Hùng nói.

Anh Lê Đình Hải, chủ cửa hàng chuyên lắp đặt, sửa chữa điện gia dụng trên đường Đê La Thành (quận Đống Đa) thông tin, mức lương đối với thợ phụ tại cửa hàng của anh hiện nay là 8 triệu đồng/tháng, thợ chính 13 – 15 triệu đồng/tháng, chưa kể những tháng cao điểm nhân công phải làm thêm giờ sẽ được thưởng từ 2 – 3 triệu đồng/người.

“Học nghề điện không bao giờ lo thiếu việc, vấn đề là người lao động có chịu khó làm công việc chân tay hay không. Cửa hàng của tôi có 5 thợ chính, 6 thợ phụ mà đến mùa nóng, nhu cầu lắp, sửa điều hòa tăng đột biến vẫn không tải được hết các đơn đặt hàng, còn ngày bình thường anh em nhận sửa đồ gia dụng, mùa đông thì sửa bình nóng lạnh. Nhìn chung quanh năm đều có việc để làm”, anh Hải kết luận về nghề thợ điện.

Đối với nghề cơ khí, anh Nguyễn Văn Lam (quê Thanh Hóa), hiện đang làm lao động thời vụ tại Hà Nội cho biết, với hơn 10 năm kinh nghiệm, anh Lam được chủ trả công 500.000 đồng/ngày, thợ mới học việc 200.000 đồng/ngày, được bố trí chỗ ở và bao ăn trưa.

Công việc hàng ngày của anh Lam là gia công, lắp đặt cửa nhựa, nhôm kính và chế tạo các lọai sản phẩm kim khí. “Công việc tuy vất vả nhưng tôi có thể linh hoạt được nơi làm việc, hôm nay nhận làm ở thành phố, ngày mai di chuyển về gần nhà mà ngày công tương đương nhau”, anh Lam vui vẻ nói.

Doanh nghiệp đặt hàng trước

Mặc dù đã đăng tuyển với mức lương và chế độ đãi ngộ tương đối cao nhưng nhiều doanh nghiệp, nhiều cơ sở sản xuất loại vừa và nhỏ vẫn rất vất vả khi tìm kiếm nhân lực có tay nghề tốt. Anh Nguyễn Văn Hùng cho biết, công ty anh đang làm chuyên về sửa máy chủ, sửa server, tính chất công việc khá vất vả ngoài đòi hỏi lao động chất lượng để đáp ứng được chuyên môn thì yêu cầu chăm chỉ, trung thực cũng được đề cao.

Tuy nhiên, phải 30 người đến thử việc may ra mới chọn được một người phù hợp nhưng làm vài năm, có kinh nghiệp họ lại tách ra làm riêng, gây khó khăn cho chủ sử dụng lao động.

Kết quả khảo sát Thiếu hụt nhân tài 2016/2017 của ManpowerGroup thực hiện ở 42.000 doanh nghiệp trên toàn cầu cho thấy, các loại công việc đòi hỏi tay nghề như thợ điện, thợ mộc, thợ cơ khí… vẫn được xếp vào loại công việc khó tìm nhân lực nhất trong 5 năm liên tiếp.

Trong danh sách 10 ngành nghề khó tuyển dụng nhân sự nhất có thể kể đến các vị trí trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đại diện bán hàng, kỹ sư, kỹ thuật viên và tài xế, nhân viên tài chính kế toán, nhân viên văn phòng, sản xuất và vận hành máy...

Kết quả khảo sát trên cũng tương đồng với dự đoán của Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam, đến năm 2020 nhu cầu nhân lực liên quan tới ngành cơ khí sẽ chiếm khoảng 28% tổng nhu cầu lao động. Hiện cả nước có khoảng 14.800 cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm cơ khí, tuy nhiên, chỉ có 12 doanh nghiệp có trên 5.000 lao động, 116 doanh nghiệp có trên 1.000 lao động... nhiều doanh nghiệp vẫn đang chật vật để thu hút, giữ chân lao động có tay nghề cao.

Tiến sĩ Phạm Xuân Khánh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội cho biết, nhu cầu của các doanh nghiệp về thợ điện- điện tử, cơ khí, hàn là rất lớn nhưng việc tuyển dụng lại gặp nhiều khó khăn. Theo ông Khánh, nguyên nhân của tình trạng trên là do cơ cấu trình độ hiện vẫn tồn tại nhiều bất cập, đào tạo trình độ đại học tràn lan trong khi đó số lượng người học nghề ít. Tiếp đến là tâm lý của người lao động Việt, ngại những việc làm mang tính nặng nhọc, khó khăn.

Ông Khánh nêu dẫn chứng, nhiều người không lựa chọn nghề cơ khí vì lầm tưởng công việc vất vả nhưng hiện nay nhờ sự phát triển của công nghệ, ngành cơ khí đã được chuyên môn hóa, nhiều công đoạn người làm gần như không tham gia vào như tiện, phay, bào, hàn mà chỉ đứng máy nhấn nút, lập trình gia công. Chính điều này khiến tình trạng tuyển sinh đầu vào của các trường nghề bị hạn chế, dẫn đến đầu ra ít, nhiều doanh nghiệp để đối phó với trình trạng thiếu hụt nguồn lao động phải đặt hàng tuyển dụng trước với các trường nghề.

Tại Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội, với hình thức kết hợp học ở trường và thực hành ở doanh nghiệp nên 100% sinh viên tốt nghiệp đều có việc làm, mức thu nhập trung bình 5-15 triệu đồng/tháng. Chưa kể, nhiều sinh viên nghề cơ khí, điện tử được lựa chọn đi xuất khẩu lao động sang thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc sẽ có mức lương hấp dẫn từ 30-40 triệu đồng/tháng.

Mai Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

14 nhóm đối tượng người có công được nhận quà của Nhà nước dịp Tết

14 nhóm đối tượng người có công được nhận quà của Nhà nước dịp Tết

Bộ Nội vụ đã hướng dẫn các địa phương tổ chức chi trả quà của Đảng, Nhà nước dịp Tết Nguyên đán 2026. Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, có 14 nhóm đối tượng người có công được tặng quà.
Giao thông ngày 2/1: Xử lý hơn 3.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Giao thông ngày 2/1: Xử lý hơn 3.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Trong ngày 2/1, toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông đường bộ, khiến 41 người tử vong. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó số trường hợp vi phạm về nồng độ cồn chiếm tỷ lệ cao với hơn 3.300 trường hợp bị phát hiện.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ứng Hòa: Khẳng định vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ứng Hòa: Khẳng định vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết

Bước sang năm 2026 với những vận hội mới, nhìn lại chặng đường đã qua, công tác Mặt trận tại xã Ứng Hòa đã để lại những dấu ấn đậm nét. Bằng tinh thần chủ động và sáng tạo, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã không chỉ hoàn thành xuất sắc vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết, mà còn tạo ra những giá trị đột phá về an sinh xã hội và chuyển đổi số.
Làm rõ thông tin xuyên tạc về nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

Làm rõ thông tin xuyên tạc về nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

Về thông tin thất thiệt, xuyên tạc liên quan đến nội dung trong sách giáo khoa (SGK) môn Lịch sử - Địa lí lớp 5, bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”, chiều 2/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có phản hồi chính thức.
Dự kiến 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Dự kiến 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Trong năm 2026, ngoài 11 ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định, người lao động sẽ có thêm 14 ngày nghỉ bù, nghỉ liên tiếp do rơi vào ngày nghỉ hằng tuần, hoán đổi ngày làm việc, tổng cộng có 25 ngày nghỉ. Kỳ nghỉ dài nhất là Tết Nguyên đán Bính Ngọ với 9 ngày liên tục…
Quyết tâm giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic đúng tiến độ

Quyết tâm giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic đúng tiến độ

Ngày 2/1, xã Đại Thanh tổ chức lễ xuất quân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm trên địa bàn năm 2026. Đối với dự án Khu đô thị thể thao Olympic, Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đại Thanh đã chủ động triển khai nhiều phần việc ngay từ sớm.
Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh, số và tuần hoàn

Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh, số và tuần hoàn

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Kế hoạch số 381/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Hà Nội năm 2026. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả khu vực kinh tế tập thể, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững của Thủ đô.

Tin khác

Hàng nghìn cơ hội việc làm cho bộ đội xuất ngũ tại Hà Nội

Hàng nghìn cơ hội việc làm cho bộ đội xuất ngũ tại Hà Nội

Sáng 27/12, tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, diễn ra Phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho bộ đội xuất ngũ năm 2025 nhằm cung cấp cho bộ đội xuất ngũ và quân nhân sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự phục vụ tại ngũ trong quân đội tại các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô về thông tin thị trường lao động, định hướng nghề nghiệp trong tương lai.
Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu (2/1) sang làm bù vào thứ Bảy (10/1), nhằm tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ Tết Dương lịch 2026 liên tục 4 ngày.
Đề xuất mới về chế độ phụ cấp cho nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Đề xuất mới về chế độ phụ cấp cho nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất nhiều quy định mới về chế độ phụ cấp đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Trong đó, đáng chú ý là việc tiếp tục duy trì phụ cấp đặc thù, bổ sung quy định cụ thể về phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo dạy tích hợp, dạy người khuyết tật và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, nhằm bảo đảm quyền lợi, tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo.
Đề xuất tăng lương cơ bản cho lao động Việt Nam làm việc ở châu Âu, châu Mỹ

Đề xuất tăng lương cơ bản cho lao động Việt Nam làm việc ở châu Âu, châu Mỹ

Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh mức lương cơ bản đối với người lao động làm việc theo hợp đồng từ 1 năm trở lên tại một số thị trường trọng điểm. Cụ thể, mức lương cơ bản tại thị trường châu Âu dự kiến từ 700 USD/tháng trở lên; tại thị trường châu Mỹ, mức lương cơ bản được đề xuất nâng lên từ 600 USD/tháng trở lên, nhằm bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế và mặt bằng thu nhập tại từng thị trường.
Mở rộng cơ hội việc làm cho lao động trẻ ngành công nghệ thông tin

Mở rộng cơ hội việc làm cho lao động trẻ ngành công nghệ thông tin

Phiên giao dịch việc làm chuyên đề công nghệ thông tin năm 2025 diễn ra ngày 16/12 tại Hà Nội, thu hút hơn 30 doanh nghiệp với gần 1.300 chỉ tiêu tuyển dụng, góp phần kết nối hiệu quả cung - cầu lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy phát triển thị trường lao động Thủ đô.
Ra mắt Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội, thúc đẩy chuyển đổi số thị trường lao động

Ra mắt Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội, thúc đẩy chuyển đổi số thị trường lao động

Sáng 16/12, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, diễn ra buổi lễ khai trương Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số lĩnh vực lao động việc làm, góp phần phát triển thị trường lao động và thúc đẩy kinh tế - xã hội Thủ đô.
Quy định mới về đăng ký lao động và hệ thống thông tin thị trường lao động

Quy định mới về đăng ký lao động và hệ thống thông tin thị trường lao động

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 318/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm 2025 liên quan đến đăng ký lao động và hệ thống thông tin thị trường lao động.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hà Nội: Trao cơ hội việc làm cho người khuyết tật

Hà Nội: Trao cơ hội việc làm cho người khuyết tật

Mặc dù gặp nhiều trở ngại trong quá trình tìm kiếm việc làm, song không ít người khuyết tật vẫn mong muốn, khát khao được làm việc để khẳng định bản thân, tự nuôi sống chính mình và đóng góp cho xã hội. Thấu hiểu điều này, thời gian qua, thành phố Hà Nội đã quan tâm, triển khai nhiều hoạt động nhằm kết nối và mở rộng cơ hội việc làm cho người khuyết tật.
Gần 11.000 chỉ tiêu tuyển dụng, mở rộng cơ hội cho lao động trẻ

Gần 11.000 chỉ tiêu tuyển dụng, mở rộng cơ hội cho lao động trẻ

Ngày 24/11, tại Sàn giao dịch việc làm (GDVL) Hà Nội (gồm Sàn 215 Trung Kính và 14 sàn GDVL vệ tinh), Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức Phiên GDVL trực tuyến quy mô lớn, kết nối đồng thời với các tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Tuyên Quang và Thái Nguyên.
Xem thêm
Phiên bản di động