Thiếu giáo viên, Nghệ An mong "giải nút thắt" cơ chế để tuyển dụng đủ

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An đang tập trung thực hiện việc điều động, biệt phái, tiếp nhận, tuyển dụng đội ngũ nhà giáo, viên chức ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh để đáp ứng yêu cầu của năm học mới.
Nghệ An yêu cầu các sở, ngành lập danh sách tối thiểu 5% cán bộ, công chức để điều động về xã Nghệ An tiếp nhận viên chức, người hoạt động không chuyên trách làm công chức cấp xã Xúc động hình ảnh công nhân điện lực các tỉnh, thành hỗ trợ Nghệ An khắc phục bão số 5
Thiếu giáo viên, Nghệ An mong
Nghệ An hiện thiếu hơn 4.000 giáo viên

Biệt phái giáo viên để bắt đầu cho năm học mới

Ngày 26/8, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghệ An có Văn bản số 8357/UBND - TH về việc thực hiện tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái, thuyên chuyển đội ngũ nhà giáo, viên chức ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc sử dụng biệt phái bố trí dạy liên trường, thuyên chuyển đội ngũ nhà giáo, viên chức, người lao động trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh theo quy định; sắp xếp đội ngũ nhân lực ngành Giáo dục để chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới 2025 - 2026.

Đồng thời, chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền (nếu có) việc điều chỉnh biên chế năm học 2025 - 2026 của các cơ sở giáo dục để thực hiện việc tuyển dụng, tiếp nhận đội ngũ nhà giáo, viên chức, người lao động, hoàn thành trước ngày 20/9/2025. Thực hiện việc tuyển dụng, tiếp nhận trong phạm vi số lượng biên chế được giao trên địa bàn tỉnh trong năm 2025 để bố trí cho các cơ sở thiếu giáo viên, hoàn thành trước ngày 30/11/2025.

Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An đang tập trung thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao trong thời điểm khai giảng năm học mới đang cận kề.

Ông Nguyễn Quốc Khánh - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cho biết, Sở đã có văn bản gửi các xã để cử biệt phái giữa trường có tỉ lệ cao đến trường có tỉ lệ thấp để chia sẻ với nhau; đồng thời rà soát lại biên chế, đề nghị tỉnh giao lại biên chế từ các huyện sang cho các xã, sau đó tiếp tục rà soát trong số biên chế tỉnh giao năm 2025 mà chưa tuyển dụng do thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp để đề xuất tuyển dụng và sẽ cố gắng tuyển dụng trong tháng 10. Việc tuyển dụng viên chức phải theo các quy trình, nên khoảng tháng 11 mới hoàn thành xong.

Việc biệt phái giáo viên giữa các trường cũng có những khó khăn, bởi phần lớn giáo viên là nữ, còn nuôi con nhỏ, chăm sóc bố mẹ già, cũng nhiều người ốm đau, bệnh tật, rồi việc chuyển từ nơi thuận lợi đến nơi khó khăn cũng khiến nhiều giáo viên tâm tư. Tuy nhiên, việc biệt phái chủ yếu thực hiện trong phạm vi các trường ở huyện cũ, hoặc các trường ở các huyện cũ giáp ranh nhau, thời gian biệt phái không quá 36 tháng, trong thời gian biệt phái, nếu đơn vị cử đi có nhu cầu (do tăng lớp, do chuyển giảm viên chức…) hoặc có tuyển dụng mới thay thế ở đơn vị đến biệt phái thì sẽ được bố trí về công tác đơn vị cử đi trước thời hạn.

Thiếu giáo viên, Nghệ An mong
Nhiều trường ở miền núi tỉnh Nghệ An còn khó khăn nên thiếu giáo viên

Trong quá trình triển khai, Sở có một số lưu ý như: Đối với giáo viên Trung học cơ sở (THCS) bố trí dạy tiểu học, gồm các giáo viên có chuyên môn như: Ngữ văn, Toán, Thể dục, tiếng Anh, Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Lịch sử, Địa lý và một số bộ môn khác có thể bố trí dạy Tiểu học; đối với mầm non bố trí giáo viên có trình độ đào tạo phù hợp các vị trí việc làm ở cấp THCS thì biệt phái lên dạy THCS; đối với giáo viên tiểu học bố trí dạy THCS đối với các môn học Âm nhạc, Mỹ thuật, tiếng Anh, Tin, Giáo dục thể chất.

“Để bố trí cơ bản giáo viên cho các trường bước vào năm học mới, trên tinh thần tự nguyện nhưng cũng phải giao chỉ tiêu cho các trường về số lượng giáo viên biệt phái. Dự kiến, vài ngày tới, các trường nộp danh sách giáo viên biệt phái về Sở, Sở sẽ ra quyết định để xong trước ngày khai giảng” - Ông Nguyễn Quốc Khánh nói.

Mong muốn có các quy định để tuyển ngay 1.500 giáo viên trong tháng 10

Theo Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, trước thềm năm học mới, Nghệ An thiếu hơn 4.000 giáo viên. Cụ thể, bậc mầm non thiếu 1.579 giáo viên; tiểu học thiếu 1.198 giáo viên; THCS thiếu 942 giáo viên; Trung học phổ thông thiếu 463 giáo viên. Năm 2025, ngành giáo dục Nghệ An được giao 43.094 biên chế và biên chế hiện có ở các địa phương là 41.622 người. Vì vậy, hiện tỉnh đang còn 1.472 biên chế, trong đó mầm non 500 người, tiểu học 481 người và trung học cơ sở 491 người. Số chỉ tiêu này đã được Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh phân bổ cho các huyện cũ, trước mắt, Sở mong muốn tập trung tuyển số lượng biên chế đã được tỉnh giao năm 2025 cho các huyện cũ nhưng chưa tuyển.

Tỉnh Nghệ An là địa phương có diện tích rộng, số lượng học sinh đông, trước đó tỉnh có đến 11 huyện, thị khu vực miền núi. Do điều kiện nhiều xã vùng núi, vùng sâu, vùng xa, còn nhiều khó khăn nên việc tuyển dụng giáo viên cũng gặp khó khăn, nhất là giáo viên các môn năng khiếu như Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Ngoại ngữ. Trong khi, hằng năm, Nghệ An có số lượng khá đông sinh viên theo học và tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm.

Thiếu giáo viên, Nghệ An mong
Có thêm giáo viên biệt phái sẽ giúp các trường yên tâm bước vào năm học mới

Thầy Nguyễn Quang Huy - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mường Lống 1, tỉnh Nghệ An cho biết, hằng năm vào năm học mới, nhà trường lại lo về việc thiếu giáo viên. Hiện tại nhà trường đang thiếu 12 giáo viên dạy văn hóa, 1 giáo viên tiếng Anh 1, 1 giáo viên Tin học, 1 nhân viên, 1 kế toán và 1 Phó Hiệu trưởng. Cả trường trước đó chỉ có được 8 giáo viên dạy văn hóa và khi bỏ cấp huyện, có thêm một số giáo viên chuyển về, trong khi số lượng học sinh là 420 cháu. Thiếu giáo viên, nhân viên khiến quá trình dạy học, chăm sóc các cháu bán trú ở trường rất vất vả. Theo kế hoạch, trong năm học mới này, nhà trường sẽ tiếp nhận 11 giáo viên biệt phái từ các trường cử đến. Điều này giúp nhà trường yên tâm hơn trong việc sắp xếp lớp, đảm bảo chương trình dạy học.

Để việc biệt phái, thuyên chuyển giáo viên đảm bảo khách quan, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An đã yêu cầu các hiệu trưởng thực hiện công khai để giáo viên, nhân viên được biết. Đồng thời, tuyên truyền, vận động, làm tốt công tác tư tưởng để cán bộ, giáo viên, nhân viên đồng thuận, thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng, trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo trước thực trạng thiếu giáo viên hiện tại.

Để đáp ứng chỉ tiêu giáo viên, nhân viên cho các trường trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cần nỗ lực triển khai sớm công tác tiếp nhận, thuyên chuyển, tuyển dụng đội ngũ nhà giáo, viên chức ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh; đồng thời đề xuất các chính sách đặc thù, cụ thể để thu hút giáo viên lên các xã vùng núi, vùng sâu, vùng xa nhằm đảm bảo cân đối giáo viên trong toàn tỉnh.

Mai Liễu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.
Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Công an Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh. Chỉ trong ngày 4/12/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 211 trường hợp vi phạm, trong đó có 167 học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe và không đội mũ bảo hiểm. Hoạt động kiểm soát chặt chẽ này được thực hiện song song với các khóa bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông và quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP trong lứa tuổi học đường.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến sông nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Sau gần hai tuần thực hiện cao điểm (từ 20/11/2025 đến 4/12/2025), đã có 25 trường hợp bị xử lý, trong đó lỗi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn chiếm đa số.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Tin khác

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định điều kiện đối với người nước ngoài vào làm việc tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam. Văn bản này hướng tới việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, chuyên gia quốc tế, đồng thời bảo đảm chất lượng đào tạo trong bối cảnh hệ thống giáo dục ngày càng mở rộng và gia tăng hợp tác quốc tế.
Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Sáng 27/11, tại kỳ họp 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026.
Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Sáng 24/11, Trường Mầm non Minh Khai (phường Tây Tựu, Hà Nội) tổ chức Chuyên đề “Bồi dưỡng kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục dinh dưỡng kết hợp vận động nhằm phát triển thể chất cân đối cho trẻ em gắn với Ngày hội cha mẹ đến trường cùng con” năm học 2025-2026. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm triển khai Kế hoạch số 99 ngày 8/9/2025 của UBND phường Tây Tựu về giải pháp trọng tâm lĩnh vực Giáo dục năm học 2025-2026 và Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2025-2026 của Trường Mầm non Minh Khai.
Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ngày 20/11, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam chính thức ra mắt trang web Tiếng Pháp+ (Tiengphapplus.vn), nền tảng số đầu tiên dành riêng cho cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam. Dự án được phát triển với sự phối hợp của Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam, Trường Đại học Hà Nội và Công ty truyền thông 5S Media.
Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Có những người chọn cầm bút, đánh chữ để ghi lại muôn vẻ cuộc đời, và cũng có những người chọn giảng đường để thắp sáng tình yêu với nghề cầm bút ấy. Giữa hai con đường tưởng chừng khác biệt là làm báo và dạy học, lại có một điểm chung, đó là trái tim luôn hướng về sự thật, về con người và về khát vọng cống hiến. Làm báo là dấn thân. Dạy học là gieo hạt. Và khi người thầy lại là người làm báo, họ vừa là người ghi chép lại nhịp đập của đời sống, vừa là người truyền lại nhịp đập ấy cho những thế hệ tiếp theo. Những người thầy, cô đã bồi đắp cho bao thế hệ học trò bản lĩnh nghề nghiệp, niềm đam mê và khát vọng cống hiến, những giá trị cốt lõi làm nên một người làm báo chân chính.
Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Ngày 20/11 hằng năm luôn mang một ý nghĩa đặc biệt với mỗi học trò Việt Nam – là dịp để nhớ về những người đã âm thầm dẫn lối, gieo tri thức và giữ gìn những giá trị tốt đẹp cho bao thế hệ. Trong không khí tri ân ấm áp, những người thầy giáo, cô giáo đã chia sẻ hành trình chọn nghề, lý do gắn bó với nghề giáo và những mong muốn giản dị nhưng đầy ý nghĩa với học trò.
Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Trên mảnh đất Tây Hồ giàu truyền thống hiếu học, người thầy luôn giữ vai trò dẫn dắt và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Trong số những tấm gương ấy, cô Đậu Thị Vân Nga, giáo viên môn Khoa học Tự nhiên, Trường THCS Xuân La nổi bật như một “ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ lan tỏa tri thức, nhân cách và những giá trị nhân văn tới học trò.
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Sáng ngày 19/11, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống, 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Xem thêm
Phiên bản di động