Thi tuyển lớp 10 song bằng tú tài: Thí sinh vui mừng vì môn Toán và Vật lý tương đối vừa sức
| Hà Nội hạ điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 6 chương trình song bằng | |
| Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng | |
| Giảm áp lực thi cử, tăng cơ hội học tập cho học sinh |
Theo ghi nhận của phóng viên, sau khi kết thúc 150 phút ở 2 môn thi Toán và Vật lý thuộc chương trình đào tạo song bằng tú tài tại điểm thi trường THCS Chu Văn An, đa số các thí sinh đều cho rằng đề thi vào chương trình đào tạo song bằng ở 2 môn thi khá vừa sức, kiến thức được trải dài từ lớp 6 cho tới lớp 9.
![]() |
| Các thí sinh ra khỏi phòng thi trong tâm thế vui mừng vì đề thi tương đối vừa sức. |
Ra khỏi phòng thi trong tâm trạng vui mừng, thí sinh Đào Trọng Khánh, học sinh trường THCS Đống Đa chia sẻ với phóng viên: “Sau khi kết thúc 2 môn thi Toán và Vật lý trong buổi sáng thì em thấy đề thi năm nay khá cơ bản, kiến thức được trải đều từ lớp 6 cho tới lớp 9.
Nếu so sánh đề thi bằng Tiếng Việt thì đề thi bằng Tiếng anh cũng không quá khó, với những bạn người có nền tảng Tiếng Anh thì có thể tự tin hoàn thành tốt đề thi này.”
![]() |
| Thí sinh Đào Trọng Khánh, học sinh trường THCS Đống Đa tỏ ra khá hài lòng với bài làm của mình trong 2 môn thi dự thi vào chương trình lớp 10 song bằng tú tài. |
Đăng ký nguyện vọng 1 chương trình đào tại song bằng tú tài vào trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, thí sinh Đặng Châu Anh, học sinh trường THCS Lương Thế Vinh cho biết: "Với đề thi này thì em thấy khá vừa sức với học sinh, đề thi đều nằm trong chương trình học THCS. Tuy nhiên, để làm bài thi này đạt kết quả cao đòi hỏi thí sinh phải thuộc các từ ngữ chuyên ngành liên quan đến kiến thức chuyên môn.
Thi tuyển song bằng nên ngôn ngữ sử dụng hoàn toàn bằng tiếng anh, do đó trong quá trình làm bài em cũng phải bỏ qua một số câu vì gặp một số thuật ngữ chuyên môn mà em chưa được học. Tuy nhiên em cũng thấy khá hài lòng với bài làm của mình trong bài thi sáng nay.”
![]() |
| Nụ cười rạng rỡ của một thí sinh sau khi kết thúc 2 môn thi Toán và Vật lý. |
Cùng chung ý kiến với các thí sinh tham dự chương trình trong lần này, thí sinh Nguyễn Khánh Linh – Học sinh Trường THCS Đoàn Thị Điểm khẳng định: “Em thấy đề thi cũng không quá khó, với 2 môn thi trong buổi sáng nay, em dự đoán mình sẽ được trên 7 điểm ở cả 2 môn thi. Nếu so về độ khó giữa 2 môn trong buổi sáng thì em thấy môn Toán khó hơn Vật lý.
Cụ thể, trong quá trình làm bài thi Toán, có một số câu trong đề thi dù biết cách làm nhưng em lại quên một số quy tắc nên không thể hoàn thành hết các câu hỏi trong đề. Riêng với môn Vật lý thì đề có phần đơn giản hơn, kiến thức trong đề được trải dài trong chương trình học từ lớp 6 tới lớp 9.”
Cũng theo ghi nhận của phóng viên, đa số các thí sinh đều cho rằng bản thân không quá áp lực với cuộc thi tuyển vào chương trình song bằng lần này. “Do đã hoàn thành tốt bài thi vào trường công lập và em cũng tự tin mình có thể đạt điểm đỗ vào trường công lập nên em không cảm thấy quá áp lực với cuộc thi lần này.” – Thí sinh Đặng Thị Châu Anh cho hay.
Được biết, năm học 2019-2020 sẽ là năm học thứ ba Sở GD-ĐT Hà Nội tiếp tục triển khai Chương trình đào tạo song bằng tú tài THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level) tại hai Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam và Chu Văn An.
Theo hướng dẫn tuyển sinh của Sở GD-ĐT Hà Nội, đối tượng dự tuyển chương trình song bằng là học sinh đã tốt nghiệp THCS, đủ điều kiện đăng ký dự tuyển lớp 10 trường THPT công lập trên địa bàn TP Hà Nội năm học 2019-2020.
Năm học tới, sẽ có 100 chỉ tiêu cho bốn lớp, mỗi trường hai lớp với 50 chỉ tiêu. Số lượng chỉ tiêu này không thay đổi so với năm học trước. Học sinh có thể đăng ký nguyện vọng vào cả hai trường theo thứ tự ưu tiên NV1, NV2. Đây là hai nguyện vọng độc lập, không ảnh hưởng đến nguyện vọng đăng ký tuyển sinh vào các trường THPT chuyên và không chuyên.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây
Giáo dục 25/02/2026 21:52
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số
Giáo dục 23/02/2026 17:28
Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu
Giáo dục 22/02/2026 19:52
Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững
Giáo dục 22/02/2026 15:51
Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”
Giáo dục 21/02/2026 07:21
Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội
Giáo dục 21/02/2026 07:21
Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026
Giáo dục 19/02/2026 21:47
Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng
Giáo dục 19/02/2026 21:46
Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường
Giáo dục 18/02/2026 06:40
Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ
Giáo dục 17/02/2026 10:52


