Thêm nhiều đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đà Nẵng và LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều đề xuất để sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
Nhiều đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội hơn 1.700 tỷ đồng
Thêm nhiều đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam
Hội thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam. (Ảnh: Văn Luận)

Vừa qua, LĐLĐ thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Báo Lao động Thủ đô đã đưa tin ban đầu một số đề xuất của lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế, Công đoàn Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng, Công đoàn Viên chức Đà Nẵng.

Để góp thêm ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam sắp tới, Báo Lao động Thủ đô tiếp tục chia sẻ thêm một số đề xuất, kiến nghị khác của các đơn vị đã tham gia, ý kiến tại Hội thảo.

Ghi nhận của Báo Lao động Thủ đô, đại diện LĐLĐ quận Ngũ Hành Sơn (thuộc LĐLĐ thành phố Đà Nẵng) chia sẻ, để Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII bám sát với thực tiễn phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn, đơn đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung đối với nội dung quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cấp trên cơ sở, cụ thể là Công đoàn cấp quận, huyện.

Thứ nhất, LĐLĐ quận Ngũ Hành Sơn cho rằng, trong nội dung của Điều lệ và hướng dẫn thực hiện, phần nhiệm vụ được quy định với các điều, khoản nhiều hơn so với quyền hạn. Điều này gây khó khăn cho Công đoàn cấp trên cơ sở trong xây dựng quy chế hoạt động, nhất là xác định rõ thẩm quyền của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong công tác chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ.

Thứ hai, LĐLĐ quận Ngũ Hành Sơn đề xuất nghiên cứu, sửa đổi quy định về nhiệm vụ của Công đoàn cấp trên cơ sở theo hướng gọn, trọng tâm. Cụ thể, nội dung nào có thể giao cho Công đoàn cơ sở, nội dung nào mang tính phối hợp để tránh việc chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ của các ngành khác, nhất là đối với các cơ quan quản lý Nhà nước.

Thứ ba, nghiên cứu, bổ sung công tác phối hợp với đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ.

Thứ tư, nghiên cứu, bổ sung cụm từ “Tổng Liên đoàn” tại khoản h, điều 18 chương IV: Quản lý và sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn theo quy định của pháp luật Nhà nước và Tổng Liên đoàn.

Thứ năm, hiện nay Đà Nẵng và một số thành phố trực thuộc Trung ương đang thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị. Vì vậy cần nghiên cứu một số nhiệm vụ phối hợp phụ hợp với quy định để Công đoàn thuận lợi hơn trong việc tham gia với chính quyền tổ chức thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Thêm nhiều đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam
Các đại biểu tham dự Hội thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam. (Ảnh: Văn Luận)

Tham dự Hội thảo, đại diện LĐLĐ quận Hải Châu (thuộc LĐLĐ thành phố Đà Nẵng) đã có ý kiến sửa đổi về đối tượng tập hợp của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Đơn vị đưa ra 2 phương án. Cụ thể, phương án 1 là phân cấp thẩm quyền cho Công đoàn cấp tỉnh được quy định mô hình Công đoàn ngành trước đây trở thành một bộ phận trực thuộc của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở theo địa bàn hành chính với những quy định đặc thù phù hợp với các loại hình Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ở từng địa phương.

Phương án 2 là phân cấp thẩm quyền cho Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được “nhóm” các Công đoàn cơ sở doanh nghiệp theo mô hình Công đoàn ngành trước đây và trở thành một bộ phận trực thuộc của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở theo địa bàn hành chính, với những quy định đặc thù phù hợp với các loại hình Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ở từng quận, huyện.

LĐLĐ quận Hải Châu cũng ý kiến rằng, cần quy định trách nhiệm, quyền hạn của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nói chung và của LĐLĐ cấp huyện nói riêng theo hướng tập trung vào chức năng chính của tổ chức Công đoàn là trực tiếp bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động trong đơn vị có tổ chức Công đoàn.

Đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn hoặc tổ chức đại diện thì thẩm quyền đại diện, bảo vệ… nên thuộc về Công đoàn cấp tỉnh có đủ các điều kiện về nguồn lực nhân sự, trình độ, thẩm quyền phối hợp với các cơ quan nhà nước khác như Bảo hiểm xã hội, Thuế, các sở, ngành thuộc tỉnh sẽ thuận lợi hơn.

Còn đại diện LĐLĐ thành phố Quảng Ngãi (thuộc LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi) có 5 ý kiến, gồm: Thứ nhất, sau khi Đại hội Công đoàn Việt Nam thông qua Điều lệ thì Tổng LĐLĐ sớm có văn bản ban hành Điều lệ và hướng dẫn thi hành Điều lệ để các cấp Công đoàn có cơ sở triển khai thực hiện.

Thứ hai, đơn vị cũng đồng ý với LĐLĐ quận Hải Châu, đề xuất cần làm rõ đối tượng tập hợp, phạm vi hoạt động, mô hình tổ chức của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, tránh chồng chéo trong tập hợp đoàn viên, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Thứ ba, cần sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở theo hướng gọn, trọng tâm, có phân rõ nhiệm vụ trực tiếp, nhiệm vụ phối hợp, nhiệm vụ hỗ trợ cơ sở hoạt động.

Thứ tư, để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chăm lo cho đoàn viên và người lao động, đơn vị đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam sớm triển khai việc đổi, cấp thẻ đoàn viên kịp thời, đồng bộ trong toàn hệ thống Công đoàn, đảm bảo việc thực hiện quyền của đoàn viên.

Thứ năm, bố trí bổ sung thêm cán bộ chuyên trách cho LĐLĐ cấp quận, huyện nơi có đông đoàn viên, có nhiều Công đoàn cơ sở, có nhiều doanh nghiệp để đảm thực hiện tốt công tác tổ chức quản lý và sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn theo quy định của pháp luật Nhà nước, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Nghị định 191/2013/NĐ-CP.

"Với những kết quả đã đạt trong thời gian qua, trong thời gian đến, chúng tôi tin chắc rằng tổ chức Công đoàn Việt Nam sẽ thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và đoàn viên, công nhân viên chức lao động", đại diện LĐLĐ thành phố Quảng Ngãi bày tỏ.

Văn Luận

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động