Thảo thơm tấm lòng của chủ nhà trọ với người lao động nghèo

(LĐTĐ) Chia sẻ với những khó khăn, vất vả của người thuê trọ, những ngày gần đây, nhiều chủ nhà trọ trên địa bàn Thủ đô đã miễn, giảm giá tiền thuê cho người lao động phải tạm thời nghỉ việc do ảnh hưởng dịch bệnh. Sự sẻ chia đó của họ đã và đang cùng thắp lên ngọn lửa sưởi ấm lòng người trong lúc khó khăn, tiếp thêm động lực trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Đặt lợi ích của người lao động lên hàng đầu 2.000 “Túi An sinh Công đoàn” tiếp tục tới tay đoàn viên, người lao động khó khăn Quận Tây Hồ vận động các chủ nhà trọ giảm hàng tỷ đồng tiền thuê nhà cho người lao động

Nhiều chủ nhà trọ sẵn lòng san sẻ

Là một trong những người tự nguyện thực hiện giảm giá phòng cho người thuê trọ, dãy trọ của gia đình bà Lê Thị Miều (thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) có khoảng 20 phòng cho thuê. Do dịch bệnh Covid-19 một số công nhân phải nghỉ làm, thấu hiểu những lo toan, bộn bề trong đời sống của người lao động xa quê, bà cùng gia đình đã bàn bạc và thống nhất giảm tiền thuê trọ cho công nhân với mong muốn được chia sẻ khó khăn trong mùa dịch.

Để việc miễn, giảm giá phòng đảm bảo phù hợp với từng hoàn cảnh, bà Miều đã đến từng phòng, trò chuyện để khảo sát, tìm hiểu tình hình công ăn việc làm của từng người thuê trọ, sau đó bà đưa ra những mức hỗ trợ khác nhau.

Thảo thơm tấm lòng của chủ nhà trọ với người lao động nghèo
Những trường hợp ông, bà lên trông cháu, các hộ thuê có trẻ nhỏ, gia đình bà Miều giảm tiền nước bớt gánh nặng cho người thuê trọ. (Ảnh: Nguyễn Hoa)

“Cũng có vài phòng người ta nghỉ về quê giờ vẫn để trống, nhưng những ai còn ở lại thì mình phải tìm cách giúp họ bớt khó khăn. Trong tháng 8 này, đối với những phòng thuê có từ 2 người trở lên tôi giảm 500 nghìn đồng/phòng. Giờ trước mắt như vậy, tháng sau có khó khăn hơn hay dịch bệnh vẫn còn phức tạp thì mình lại tính tiếp. Những trường hợp phải nghỉ làm, họ gặp khó khăn, tôi cho nợ tiền phòng. Dãy trọ của gia đình có khoảng 20 phòng, nếu giảm giá đều thì tính ra mất số tiền cũng không nhỏ nhưng vì tình hình chung, mùa dịch này công nhân họ cũng đang gặp khó khăn nên tôi san sẻ cùng với họ được ít nào hay ít đó”, bà Miều chia sẻ.

Đây không phải lần đầu tiên gia đình bà Miều giảm tiền phòng cho người thuê trọ. Mùa dịch năm 2020, bà đã tự nguyện giảm 2 tháng tiền phòng tháng 4, tháng 5 cho các công nhân thuê trọ.

Là một trong những công nhân thuê trọ được giảm tiền phòng, chị Hoàng Thị Nông, công nhân làm việc tại Khu Công nghiệp Thăng Long cho biết: Do dịch bệnh nên vợ chồng chị tạm thời nghỉ việc. Trong khi đó, mọi thứ chi tiêu cả gia đình đều phụ thuộc vào đồng lương hàng tháng nên cuộc sống gia đình chị trong mùa dịch cũng bị ảnh hưởng nhiều.

“Trong những ngày dịch, bác Miều đi vận động, xin hỗ trợ cho người thuê trọ từng mớ rau, cân gạo, tiền thuê nhà cũng giảm cho từng hộ. Tôi rất vui và cảm thấy biết ơn tấm lòng của gia đình bác. Được bác giảm tiền thuê phòng, gia đình tôi cũng bớt gánh nặng và bù đắp được phần nào khoản lương đã bị cắt giảm”, chị Nông chia sẻ.

Chính quyền các cấp cùng vào cuộc

Không chỉ riêng bà Miều, cũng chẳng riêng các phòng trọ tại khu công nghiệp mà những ngày gần đây, nhiều chủ nhà trọ trên địa bàn các quận nội thành của Thủ đô đều cùng vào cuộc, chung tay, san sẻ gánh nặng với người thuê trọ.

Với “tinh thần tương thân, tương ái” chia sẻ khó khăn với các đối tượng thuê trọ trong mùa dịch đảm bảo an dân yên tâm chống dịch, trong những ngày qua Đảng uỷ và chính quyền các phường trên địa bàn quận Tây Hồ đã tập trung tuyên truyền chủ các nhà trọ giảm tiền thuê trọ cho người lao động. Theo đó 8/8 phường trên địa bàn quận đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, vận động chủ nhà trọ cùng chung tay với địa phương hỗ trợ trực tiếp người lao động gặp khó khăn bằng việc giảm hoặc miễn tiền thuê trọ.

Thảo thơm tấm lòng của chủ nhà trọ với người lao động nghèo

Quận Tây Hồ thăm hỏi, động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các nhà trọ trên địa bàn. (Ảnh: Ngọc Anh)

Tại phường Xuân La, qua vận động, các chủ nhà trọ trên địa bàn đều đồng lòng quan tâm, ủng hộ, cùng chia sẻ với các lao động tạm trú đang phải ở lại. Ông Nguyễn Mạnh Tiến, Bí thư Đảng ủy phường cho biết: Công an cùng các ban, ngành, đoàn thể tại phường đã vận động được 189 chủ nhà trọ thực hiện miễn giảm tiền thuê cho người thuê trọ với tổng số tiền 340,5 triệu đồng, qua đó, góp phần giảm gánh nặng rất lớn cho các trường hợp người dân đang lưu trú, thuê trọ trên địa bàn phường.

Tương tự, tại phường Phú Thượng có 102 chủ trọ cùng thực hiện miễn giảm tiền thuê trọ cho người lao động, cụ thể trên toàn phường có 260 phòng trọ được miễn giảm với số tiền hơn 461 triệu đồng. Bà Phạm Thị Thùy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phú Thượng chia sẻ: “Để chăm lo thực chất cho người lao động gặp khó khăn, chúng tôi đã nhanh chóng rà soát số lượng hộ gia đình có nhà cho thuê trọ trên địa bàn, cụ thể số liệu thực tế tại các khu dân cư hiện có 61 hộ đang cho thuê trọ với 1.479 người thuê trọ.

Do dịch bệnh còn tiếp tục diễn biến phức tạp, nên phường đã kêu gọi và đề nghị các gia đình có nhà trọ, đang cho người lao động cho thuê trên địa bàn, có phương án hỗ trợ người thuê bằng cách giảm tiền thuê trọ (từ 50% đến 100%). Đồng thời để lan tỏa những việc làm có ý nghĩa thiết thực này của các chủ nhà cho thuê trọ, phường Phú Thượng đã tuyên truyền ngay trên loa phát thanh cập nhật thông tin, số lượng chủ nhà trọ hỗ trợ người lao động gặp khó khăn”.

Tương tự, cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ quận Bắc Từ Liêm đã tích cực tuyên truyền, vận động các chủ nhà trọ giảm giá tiền thuê trọ cho người lao động, sinh viên. Tính đến nay trên địa bàn quận đã có phường Xuân Đỉnh, Liên Mạc, Cổ Nhuế 1, Cổ Nhuế 2, các chủ trọ đều chung tay miễn, giảm tiền thuê trọ. Tiêu biểu là Hội Liên hiệp phụ nữ phường Đông Ngạc đã vận động được 15 chủ nhà trọ giảm giá từ 30 đến 50% tiền thuê nhà cho người ở trọ. Đặc biệt, chị Đỗ Thị Long, Chi hội phó Chi hội phụ nữ Nhật Tảo 3 đã miễn 100% tiền thuê và tặng tiền điện, nước cho người thuê trọ trị giá 13 triệu đồng.

Tại phường Xuân Đỉnh, cán bộ, hội viên phụ nữ 24 Chi hội, Tổ dân phố đã rà soát thống kê và vận động chủ nhà trọ hoặc cửa hàng kinh doanh là hội viên phụ nữ với tinh thần tương thân tương ái giảm tiền thuê trọ cho sinh viên, người lao động trên địa bàn phường. Cụ thể, tổng số 356 hộ gia đình có nhà cho thuê đã giảm tiền thuê cho 1.640 phòng trọ và 33 cửa hàng với tổng số tiền giảm hơn 979 triệu đồng (trong đó giảm 100% tiền thuê cho 34 phòng trọ và 5 cửa hàng; giảm 50% tiền thuê cho 420 phòng trọ và 19 cửa hàng; giảm 30% tiền thuê cho 913 phòng trọ và 9 cửa hàng; giảm 10% tiền thuê cho 273 phòng trọ).

Tại quận Nam Từ Liêm, đã có 407 gia đình hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ miễn phí và giảm tiền phòng trọ cho hàng nghìn lao động tự do và sinh viên với số tiền trên 1,5 tỷ đồng…

Những con số trên đã cho thấy sự quan tâm của chính quyền các cấp, các đoàn thể địa phương, sự hỗ trợ kịp thời của chủ nhà trọ dành cho sinh viên, người lao động nghèo, giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn giữa mùa dịch bệnh. Cuộc chiến phòng, chống dịch vẫn còn nhiều thách thức, bởi vậy, những tấm lòng thảo thơm đó rất cần được lan tỏa và tiếp tục phát huy ở mỗi địa phương.

Nguyễn Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Xem thêm
Phiên bản di động