Thanh Trì thực hiện Đề án 06 với quyết tâm chính trị cao nhất

(LĐTĐ) Ngày 6/1/2022, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06). Để đạt được tiến độ, chất lượng theo chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Công an, huyện Thanh Trì đã và đang thực hiện Đề án 06 với quyết tâm chính trị cao nhất.
Kinh nghiệm hay từ mô hình Di tích lịch sử kiểu mẫu Huyện Thanh Trì tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm Khai mạc ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn huyện Thanh Trì lần thứ XI

Theo báo cáo của Công an huyện Thanh Trì - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Đề án 06 huyện, bám sát tinh thần năm 2023 là “Năm dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới” (theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 6/1/2023 của Chính phủ); Ban Chỉ đạo Đề án 06 huyện đã triển khai Công văn số 927/BCĐ-CA ngày 5/5/2023 về việc tập trung chỉ đạo các biện pháp, giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân (CCCD), kích hoạt định danh điện tử cho toàn bộ công dân cư trú trên địa bàn huyện Thanh Trì.

Qua quá trình triển khai, đến thời điểm này có 5 xã đã hoàn thành cấp CCCD cho 100% công dân trên địa bàn gồm: Yên Mỹ, Hữu Hòa, Đông Mỹ, Duyên Hà, Đại Áng. Tuy nhiên một số địa phương chỉ đạo triển khai chưa quyết liệt dẫn tới chỉ tiêu còn thấp.

Trên tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, thời gian hoàn thành" khi thực hiện Đề án 06, chuyển đổi số, đảm bảo đúng tiến độ, lộ trình được giao, Thượng tá Đào Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện Thanh Trì khẳng định: Công an huyện luôn ưu tiên và xác định việc thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 là một trong những công tác trọng tâm của toàn lực lượng.

Thanh Trì thực hiện Đề án 06 với quyết tâm chính trị cao nhất
Toàn cảnh Hội nghị

Theo đó, để đảm bảo tiến độ của Bộ Công an và lãnh đạo Công an Thành phố, huyện Thanh Trì đề ra, Công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh tiến độ triển khai với nhiều giải pháp linh hoạt, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sớm khắc phục những hạn chế còn gặp phải, nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân trong thời gian sớm nhất.

Cùng với đó, Công an huyện yêu cầu Ban Chỉ đạo 06 các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết về việc đẩy nhanh tiến độ, báo cáo kết quả thực hiện hàng ngày về cơ quan thường trực Công an huyện. Quan tâm chỉ đạo quyết liệt, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 23/3/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn huyện Thanh Trì năm 2023. Đẩy mạnh việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến; tập trung triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu tại Đề án 06 để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

“Phải quyết tâm cao, hành động quyết liệt thì việc thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện mới đạt được tiến độ, chất lượng theo chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Công an. Không có lý do gì các quận, huyện khác làm được mà Thanh Trì không làm được. Phải quyết tâm đưa Thanh Trì nằm trong nhóm các quận, huyện tốp đầu trong thực hiện Đề án 06 của thành phố Hà Nội”. Đây là chỉ đạo của Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án 06 huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban đánh giá quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06 trên địa bàn huyện Thanh Trì năm 2023, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án 06 huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường nhấn mạnh: Thực hiện Đề án 06 thành công hay không là phụ thuộc vào ý chí, nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Mặc dù còn nhiều khó khăn, vướng mắc nhưng người đứng đầu các đơn vị, địa phương phải thể hiện quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt để thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện đạt được tiến độ, chất lượng theo chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Công an.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: Công an huyện là cơ quan thường trực phối hợp với các đơn vị, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ tiếp tục triển khai nghiêm túc các nội dung, nhiệm vụ của Đề án 06; đưa nội dung kích hoạt tài khoản định danh điện tử vào nhiệm vụ trọng tâm cần chỉ đạo thực hiện.

Triển khai linh hoạt, sáng tạo, khoa học, vừa tuyên truyền kết hợp vận động, thu nhận dữ liệu, bảo đảm tất cả công dân đủ điều kiện đang cư trú, học tập, làm việc trên địa bàn huyện Thanh Trì đều được thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử, mục tiêu hoàn thành việc thu nhận và kích hoạt trước ngày 20/6/2023.

Đồng thời, đối với công dân thường trú không có mặt trên địa bàn chưa cấp CCCD, triển khai các biện pháp quyết liệt, phối hợp các phòng nghiệp vụ liên quan tổ chức xác minh cụ thể để liên hệ, hướng dẫn công dân đến các đơn vị Công an cấp huyện, cấp tỉnh nơi công dân đang sinh sống làm thủ tục cấp CCCD, mục tiêu hoàn thành trước ngày 15/6/2023.

Tập trung các giải pháp xử lý dứt điểm các nhóm chỉ tiêu về “làm sạch” dữ liệu dân cư theo hướng dẫn của Bộ Công an về duy trì đảm bảo dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”. Trong quá trình thực hiện, các địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát; nếu gặp khó khăn, vướng mắc cần phối hợp chặt chẽ với Công an huyện - Cơ quan thường trực tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện, Ban Chỉ đạo Đề án 06 huyện để tháo gỡ kịp thời.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động