Thanh Trì ra quân đợt 4 trao “Túi An sinh Công đoàn” hỗ trợ người lao động

(LĐTĐ) Sáng nay (31/8), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tiếp tục ra quân “Gian hàng siêu thị 0 đồng” đợt 4, hỗ trợ thêm 290 “Túi An sinh Công đoàn” tới người lao động khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.
Thanh Trì siết chặt kiểm soát các ổ dịch phức tạp trên địa bàn Hỗ trợ giáo viên huyện Thanh Trì bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Thanh Trì mở cửa “Gian hàng 0 đồng'' hỗ trợ các gia đình khó khăn do dịch Covid-19 Thanh Trì tiếp tục chia sẻ khó khăn với đoàn viên, giáo viên, người lao động

Thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ Hà Nội về hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, sau 4 đợt các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã tiến hành trao các túi "An sinh Công đoàn" cho hơn 2.000 người lao động. Ngoài ra, LĐLĐ huyện Thanh Trì còn cùng LĐLĐ Thành phố trao 1.513 "Túi An sinh Công đoàn" do LĐLĐ Thành phố hỗ trợ kinh phí. Như vậy, tổng các đợt ra quân, hơn 4.000 suất quà đã đến được với người lao động.

Thanh Trì ra quân đợt 4 trao “Túi An sinh Công đoàn” hỗ trợ người lao động
Thanh Trì ra quân đợt 4 trao “Túi An sinh Công đoàn” hỗ trợ người lao động

Trước đó, ngày 6/8, LĐLĐ huyện Thanh Trì đã ra quân đợt 1 “Gian hàng lưu động 0 đồng” tới hơn 20 điểm, bao gồm cả các doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Ngọc Hồi, Văn Điển… đến các khu trọ; trao hết 615 suất quà hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 gồm nhiều nhu yếu phẩm là gạo, mỳ tôm, lạc, bột nêm, nước mắm.

Là địa bàn có nhiều khu công nghiệp, nhưng công nhân lao động lại ở trọ rải rác trong các khu dân cư; chính vì vậy, để không có người lao động nào “bị bỏ rơi” giữa đại dịch, LĐLĐ huyện Thanh Trì đã thực hiện chuyến xe “Gian hàng lưu động 0 đồng” đến tận các khu trọ nằm rải rác để trao quà hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 trong đợt này.

Ngày 13/8, LĐLĐ huyện Thanh Trì tiếp tục ra quân đợt 2 "Gian hàng lưu động 0 đồng", trao tặng 765 suất quà hỗ trợ đến với công nhân lao động khó khăn do dịch Covid-19. Tại đợt 2 này, nhiều “Túi An sinh Công đoàn” đã được chuyển đến tận các công trình xây dựng, nơi công nhân lao động nghỉ tại công trình.

Ngày 26/8, LĐLĐ huyện Thanh Trì ra quân đợt 3 với 800 “Túi An sinh Công đoàn”, hỗ trợ đến với công nhân lao động khó khăn do dịch Covid-19 tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Thanh Trì ra quân đợt 4 trao “Túi An sinh Công đoàn” hỗ trợ người lao động
Do đi làm chế độ giãn cách nên hầu hết hàng hỗ trợ đều được Lãnh đạo LĐLĐ huyện trực tiếp khuân vác, trao đến tay đoàn viên, người lao động

Ngày 25/8, Công đoàn cơ sở Khối giáo dục huyện Thanh Trì cùng sự hỗ trợ của LĐLĐ huyện tổ chức trao 176 suất quà cho đoàn viên, giáo viên, nhân viên gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đây là món quà ý nghĩa, thiết thực với các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đó không chỉ là túi quà an sinh động viên về mặt vật chất mà còn là sự động viên về mặt tinh thần đối với đoàn viên, giáo viên, nhân viên Khối giáo dục huyện - đối tượng gặp nhiều khó khăn do phải nghỉ dạy học bởi dịch bệnh kéo dài và giãn cách xã hội.

Trước đó, ngày 5/8, LĐLĐ huyện Thanh Trì tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ tại 5 chốt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đóng trên địa bàn huyện Thanh Trì. Tại các chốt phòng, chống dịch, cán bộ LĐLĐ huyện Thanh Trì đã thăm hỏi và động viên tinh thần các cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch hoàn thành nhiệm vụ, hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, góp phần đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Nhân dịp này, LĐLĐ huyện Thanh Trì đã trao tặng một số nhu yếu phẩm thiết yếu như: Mì tôm, sữa, nước đóng chai... cho các chốt tại đường quốc lộ Ngọc Hồi, chốt xã Ngũ Hiệp, Yên Mỹ, Tứ Hiệp, Thị trấn Văn Điển…

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

“Du lịch tại chỗ” siêu hấp dẫn, cư dân Ocean City chọn ở nhà suốt mùa hè

“Du lịch tại chỗ” siêu hấp dẫn, cư dân Ocean City chọn ở nhà suốt mùa hè

(LĐTĐ) Mùa hè năm nay thay vì xách vali đi “đổi gió” tại các thành phố biển như Nha Trang, Phú Quốc... nhiều cư dân Ocean City lại chọn “du lịch tại chỗ”.
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Tính đến 8h30 sáng 27/4, giá vàng miếng SJC trong nước quanh ngưỡng 83-85.2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn giao dịch quanh mức 74.5-76.7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới hồi phục mạnh mẽ lên ngưỡng 2.337,4 USD/ounce.
Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận tập trung cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc và chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho người lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Quận sẽ xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động.
Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Chuyện về một kỹ sư đa tài

Chuyện về một kỹ sư đa tài

(LĐTĐ) Không chỉ là một người thợ giỏi, tâm huyết với công việc, kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp - Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội còn trực tiếp soạn giáo án chương trình đào tạo nâng cao trình độ đọc hiểu bản vẽ gia công sản phẩm cho công nhân tại Công ty.

Tin khác

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Xem thêm
Phiên bản di động