Thanh tra Chính phủ công bố quyết định về công tác cán bộ

Chiều ngày 10/10, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức hội nghị công bố 19 quyết định về luân chuyển, điều động, bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo quản lý; trong đó quyết định đối với 7 đồng chí cấp vụ trưởng và tương đương, 12 đồng chí cấp phó vụ trưởng và tương đương. Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì hội nghị.
UBND thành phố Hà Nội công bố các quyết định về công tác cán bộ Tạo bước đột phá công tác cán bộ
Article thumbnail
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong phát biểu tại hội nghị.

Cụ thể:

Quyết định số 566/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ luân chuyển, điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Hưng, Vụ trưởng Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra giữ chức Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành (Vụ I).

Tại Quyết định số 556/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ luân chuyển, điều động, bổ nhiệm ông Lê Tiến Đạt, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể giữ chức Vụ trưởng Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra.

Quyết định số 568/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ luân chuyển điều động, bổ nhiệm ông Trịnh Văn Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thư ký Tổng Thanh tra Chính phủ giữ chức Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Thư ký Tổng Thanh tra Chính phủ.

Quyết định số 563/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Trần Đăng Vinh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tổng hợp giữ chức Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

Quyết định số 562/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Lê Hồng Lĩnh, Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hoá, xã hội (Vụ III) giữ chứ Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp.

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định về công tác cán bộ
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trao quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm đối với các đồng chí cấp Vụ trưởng và tương đương.

Quyết định số 561/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ luân chuyển, điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Anh, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế giữ chức Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hoá, xã hội (Vụ III).

Quyết định số 552/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Trần Văn Mây, Cục trưởng Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 3 (Cục III) giữ chức Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế.

Quyết định số 567/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Lê Ngọc Quang, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 1 (Cục I) giữ chức Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng (Cục IV).

Quyết định số 565/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng (Cục IV) giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vục 1 (Cục I).

Quyết định số 569/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Viết Thạch, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra giữ chức Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng (Cục IV).

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định về công tác cán bộ
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn trao quyết định luân chuyển, điều động và bổ nhiệm đối với các đồng chí cấp Phó Vụ trưởng và tương đương

Quyết định số 557/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Ngô Văn Khương, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 3 (Cục III).

Quyết định số 559/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Ngô Khánh Luận, Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Quyết định số 555/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Dương Văn Huế, Phó Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương giữ chức Phó Chánh Văn phòng.

Quyết định số 553/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Bính, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Giải quyết Khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành (Vụ I) giữ chức Phó Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương.

Quyết định số 551/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Văn Tiến Mai, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra.

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định về công tác cán bộ
Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí nhận quyết định luân chuyển, điều động và bổ nhiệm.

Quyết định số 558/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Trần Quang Trung, Thanh tra viên cao cấp, Vụ Thanh tra Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành (Vụ I) giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp.

Quyết định số 560/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra giữ chức Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra.

Quyết định số 550/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra.

Quyết định số 554/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm bà Phạm Thị Thu Hiền, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra.

Thay mặt 19 công chức, viên chức nhận quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp vụ Thanh tra Chính phủ, ông Trần Đăng Vinh, tân Vụ trưởng Vụ Pháp chế trân trọng cảm ơn đồng chí Đoàn Hồng Phong, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Thanh tra Chính phủ; các đồng chí Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Ban Thường vụ Đảng uỷ Thanh tra Chính phủ cùng toàn thể công chức của Thanh tra Chính phủ đã quan tâm trong công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Theo tân Vụ trưởng Vụ Pháp chế, đợt luận chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp vụ lần này được coi là một bước đột phá mạnh mẽ trong công tác tổ chức, cán bộ, nhằm kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp vụ của Thanh tra Chính phủ, góp phần vào việc phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan thanh tra và tạo thêm động lực hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra.

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định về công tác cán bộ
Đại diện các đơn vị tặng hoa và chúc mừng các đồng chí nhận quyết định luân chuyển, điều động và bổ nhiệm

“Chúng tôi nhận thức rằng, được các đồng chí lãnh đạo quan tâm luân chuyển, điều động, bổ nhiệm lần này là niềm vinh dự, tự hào, nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao, đòi hỏi mỗi người cần phải tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, không ngừng học hỏi, nâng cao năng lực, trình độ, tiếp thu thêm những kinh nghiệm trong công tác để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ”,

Vụ trưởng Vụ Pháp chế cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo cơ quan, đơn vị và đội ngũ công chức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chúc mừng 19 đồng chí được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm lần này.

Tổng Thanh tra Chính phủ khẳng định, công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác lần này được thực hiện theo quy định của Đảng và Nhà nước; nhất là, Quy định số 65 ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ; Quy định số 205 ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018.

Đặc biệt, đối với Thanh tra Chính phủ là cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thì việc luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác càng trở lên cấp thiết mà chúng ta phải thực hiện để “phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực ngay trong cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng, tiêu cực” như ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Tổng Thanh tra Chính phủ cũng nhấn mạnh, việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác lần này được Ban Cán sự Đảng thực hiện theo đúng Quy định số 80 ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm; thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục quy định Nghị định số 138/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 766 ngày 20/3/2023 của Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định về công tác cán bộ
Đại diện lãnh đạo Văn phòng Thanh tra Chính phủ chúc mừng Phó Chánh Văn phòng Dương Văn Huế.

Trong đó, đã bám sát mục đích, yêu cầu, nguyên tắc, đúng phạm vi, đối tượng theo quy định mà trọng tâm là: Việc luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác phải thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để xây dựng đội ngũ cán bộ Thanh tra Chính phủ ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới; tạo điều kiện cho cán bộ được quy hoạch có môi trường để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao kinh nghiệm thực tiễn đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ; Khắc phục tình trạng khép kín, cục bộ, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ.

Bên cạnh đó, công tác luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác phải đảm bảo chặt chẽ, khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch. Bảo đảm thực hiện chủ trương đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ được quy hoạch. Bố trí sắp xếp và chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ có thời gian công tác quá lâu (trên 5 năm) tại một cục, vụ, đơn vị. Tiến hành điều động những cán bộ theo tinh thần của Thông báo số 20/2022 của Bộ Chính trị, cán bộ khi thực thi công vụ có dư luận phản ánh có biểu hiện tiêu cực, gây ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và cơ quan. Kết hợp luân chuyển với điều động và chuyển đổi vị trí công tác nhằm bố trí, sắp xếp hài hòa, hợp lý trong tổng thể chung của đội ngũ cán bộ Thanh tra Chính phủ. Có sự luân chuyển, điều động cán bộ giữa các khối với nhau hoặc trong cùng khối với nhau…

“Việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác là một nội dung rất quan trọng trong công tác cán bộ. Công tác cán bộ có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Cán bộ là gốc của mọi công việc, muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém, lựa chọn cán bộ là khâu đầu tiên nhưng quyết định đến thành quả cuối cùng””, Tổng Thanh tra Chính phủ khẳng định.

Chính vì vậy, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Cán sự Đảng luôn coi trọng công tác cán bộ, coi đây là khâu “then chốt của then chốt”, làm tốt công tác cán bộ sẽ góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, tăng cường kiểm soát quyền lực trong thực thi công vụ của cán bộ thanh tra. Ban Cán sự Đảng, tập thể lãnh đạo, cấp ủy các cục, vụ, đơn vị có liên quan đã bàn bạc, trao đổi một cách bài bản, cân nhắc kỹ lưỡng, thận trọng, dân chủ, khách quan, đúng quy định với tinh thần đoàn kết thống nhất cao từ trên xuống dưới; Đây là đợt luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác lần đầu của Thanh tra Chính phủ từ trước đến nay (gần 78 năm của ngành Thanh tra).

Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị 19 đồng chí lãnh đạo cấp Vụ được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm lần này tiếp tục phát huy sự đoàn kết thống nhất, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng lãnh đạo quản lý để phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trên cương vị đảm nhận mới;

Đồng thời bày tỏ mong muốn các đồng chí lãnh đạo cấp vụ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng đạo đức, phẩm chất, nâng cao năng lực lãnh đạo để cùng tập thể lãnh đạo và cấp ủy đơn vị mình lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự xây dựng và phát triển Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra.

Theo Phương Anh - Phương Hiếu/thanhtra.com.vn

https://thanhtra.com.vn/thanh-tra/hoat-dong-nganh/thanh-tra-chinh-phu-cong-bo-quyet-dinh-ve-cong-tac-can-bo-216029.html

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".
Công an điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm 4 người tử vong tại huyện Hoài Đức

Công an điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm 4 người tử vong tại huyện Hoài Đức

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an huyện Hoài Đức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn làm 4 người tử vong tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức; đồng thời đề nghị lái xe điều khiển xe ô tô BKS 88H-288.49 đến cơ quan Công an trình diện để giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.
Tôn vinh 135 điều dưỡng tiêu biểu trong công tác chống dịch giai đoạn 2020 - 2023

Tôn vinh 135 điều dưỡng tiêu biểu trong công tác chống dịch giai đoạn 2020 - 2023

(LĐTĐ) Chiều 16/7, Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế và Hiệp Hội Điều dưỡng Việt Nam tổ chức chương trình Tôn vinh Điều dưỡng viên tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch giai đoạn 2020 - 2023; phát động cuộc thi sáng tác và biểu diễn ca khúc về ngành Y tế; trao giải chạy Vì sức khỏe Việt Nam lần thứ hai, chặng 2.
Tủ sách Công đoàn góp phần nâng cao đời sống văn hóa cho công nhân lao động

Tủ sách Công đoàn góp phần nâng cao đời sống văn hóa cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Thiết thực kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), ngày 16/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức lễ ra mắt Tủ sách Công đoàn tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội.
Phát động Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”

Phát động Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”

(LĐTĐ) Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400, Nền tảng thiện nguyện MB và các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện chương trình kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, với trách nhiệm, nghĩa tình hãy đồng hành, ủng hộ Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”.
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vào top 10 bệnh viện chất lượng nhất Thành phố Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vào top 10 bệnh viện chất lượng nhất Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (TP. Hồ Chí Minh) vừa công bố điểm chất lượng của 120 bệnh viện, trong đó Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh ở vị trí thứ 7. Đây là năm thứ 3 liên tiếp bệnh viện này có mặt trong top 10 của bảng xếp hạng.
Hà Nội: Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em an toàn, thiết thực

Hà Nội: Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em an toàn, thiết thực

(LĐTĐ) Thành phố Hà Nội đặt ra yêu cầu, 100% Ủy ban nhân dân (UBND) các quận, huyện, thị xã ban hành kế hoạch chỉ đạo và tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em an toàn, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Tin khác

Ra mắt cuốn sách về Quốc hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ra mắt cuốn sách về Quốc hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
"Chỉ bàn làm, không bàn lùi" để thúc đẩy giải ngân trên 95% vốn đầu tư công

"Chỉ bàn làm, không bàn lùi" để thúc đẩy giải ngân trên 95% vốn đầu tư công

(LĐTĐ) Biểu dương những nơi làm tốt và phê bình nghiêm khắc những bộ, ngành, địa phương chưa làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh "5 quyết tâm", "5 bảo đảm" để phấn đấu giải ngân trên 95% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 đã được giao (gần 670 nghìn tỷ đồng).
TP.HCM: Giải ngân hơn 711 tỷ đồng vốn ODA

TP.HCM: Giải ngân hơn 711 tỷ đồng vốn ODA

(LĐTĐ) Theo Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), trong 6 tháng đầu năm 2024, Thành phố đã giải ngân được 711,162 tỷ đồng vốn ODA, đạt 13,24% so với kế hoạch năm 2024.
Bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ Bảo hiểm xã hội

Bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ Bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, trong nội dung về hợp tác quốc tế được bổ sung và đưa thành điều riêng. Cùng đó, với nhiều cơ hội hội nhập quốc tế trong lĩnh vực an sinh xã hội hiện nay, đòi hỏi cán bộ ngành BHXH Việt Nam cần được nâng cao, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng trong công tác đối ngoại.
Thành phố Hà Nội kiến nghị bỏ yêu cầu Phiếu Lý lịch tư pháp trong một số thủ tục hành chính

Thành phố Hà Nội kiến nghị bỏ yêu cầu Phiếu Lý lịch tư pháp trong một số thủ tục hành chính

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kiến nghị Bộ Tư pháp xem xét bỏ yêu cầu Phiếu Lý lịch tư pháp trong các thủ tục hành chính về giáo dục, quản lý hồ sơ, lao động phổ thông… và một số giao dịch hành chính, thủ tục hành chính ở trong nước.
Hà Nội phải phấn đấu là địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số

Hà Nội phải phấn đấu là địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo, với vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng là thủ đô, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đầu tàu kinh tế - văn hoá - khoa học - giáo dục của cả nước, Hà Nội phải phấn đấu là địa phương đi đầu trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số, hướng tới xã hội văn minh, hiện đại.
Thí điểm thành lập Ban Công tác Mặt trận ở các tòa chung cư lớn để lắng nghe nguyện vọng nhân dân

Thí điểm thành lập Ban Công tác Mặt trận ở các tòa chung cư lớn để lắng nghe nguyện vọng nhân dân

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2024 - 2029, thành phố Hà Nội cần xem xét thí điểm thành lập Ban Công tác Mặt trận ở những tòa chung cư lớn để góp phần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các hộ gia đình trên địa bàn. Đó là gợi mở của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến với thành phố Hà Nội.
Đẩy mạnh cải cách hành chính, huy động mọi nguồn lực cho phát triển

Đẩy mạnh cải cách hành chính, huy động mọi nguồn lực cho phát triển

(LĐTĐ) Với tinh thần "không nói không, không nói khó, không nói có nhưng không làm", Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương… nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy khí thế đang có, tiếp tục "giữ lửa", triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) một cách thực chất, mang lại hiệu quả thiết thực, rõ ràng…
Giải cứu 9 người bị mắc kẹt trong thang máy tại thành phố Hồ Chí Minh

Giải cứu 9 người bị mắc kẹt trong thang máy tại thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ngay sau khi nhận thông tin, Công an quận 5, Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã điều động Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xuất 2 xe chuyên dụng cùng 12 cán bộ chiến sĩ đến địa điểm xảy ra tai nạn, phối hợp công an địa phương thực hiện công tác cứu nạn.
Phấn đấu thông xe tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên kéo dài trước ngày 2/9

Phấn đấu thông xe tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên kéo dài trước ngày 2/9

(LĐTĐ) Với dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên kéo dài đoạn qua địa phận tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên yêu cầu sở, ngành, địa phương và các bên liên quan khẩn trương hoàn thành giai đoạn 1 để thông xe trước ngày 2/9.
Xem thêm
Phiên bản di động