UBND thành phố Hà Nội công bố các quyết định về công tác cán bộ

(LĐTĐ) Chiều 23/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh dự và trao các quyết định. Cùng dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền.
Thiết thực tri ân nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô xuất sắc năm 2023 Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố Hà Nội đến hơn 600.000 cán bộ, đoàn viên

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà công bố các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc nghỉ chờ chế độ, điều động và bổ nhiệm công tác đối với lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc.

Theo đó, Chủ tịch UBND Thành phố đã ký quyết định nghỉ chờ chế độ đối với đồng chí Chu Phú Mỹ (sinh năm 1962), Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội.

Tiếp nhận, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Xuân Đại (sinh năm 1973), Bí thư Huyện ủy Hoài Đức, đến nhận công tác tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội.

Điều động đồng chí Nguyễn Trúc Anh (sinh năm 1974), Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, đến nhận công tác tại Huyện ủy Hoài Đức.

UBND thành phố Hà Nội công bố các quyết định về công tác cán bộ
Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận quyết định mới.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng điều động đồng chí Nguyễn Ngọc Kỳ (sinh năm 1970), Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, đến nhận công tác tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố.

Tiếp nhận, bổ nhiệm đồng chí Lê Ngọc Anh (sinh năm 1972), Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên, đến nhận công tác tại Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, giữ chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội.

Chủ tịch UBND Thành phố điều động, bổ nhiệm đồng chí Trần Xuân Ngọc (sinh năm 1975), Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội, đến nhận công tác tại Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội.

Bổ nhiệm đồng chí Phạm Xuân Khánh (sinh năm 1967), Chủ tịch Hội đồng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội (sáp nhập Trường Cao đẳng Công nghệ và Môi trường Hà Nội vào Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội và đổi tên thành Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội).

Trao các quyết định về công tác cán bộ và phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh khẳng định, công tác điều động cán bộ là công việc thường xuyên; là một công việc quan trọng đối với mỗi cá nhân. Trên cơ sở năng lực của cán bộ, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã có những quyết định về công tác nhân sự nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới của Thành phố.

UBND thành phố Hà Nội công bố các quyết định về công tác cán bộ
Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố biểu dương và chúc mừng đồng chí Chu Phú Mỹ đã hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao. Ghi nhận những đóng góp quan trọng của đồng chí Chu Phú Mỹ cho ngành Nông nghiệp, đồng chí Trần Sỹ Thanh mong muốn đồng chí Chu Phú Mỹ sẽ tiếp tục có những ý kiến, đóng góp tâm huyết cho ngành Nông nghiệp Thủ đô.

Đối với các đồng chí nhận nhiệm vụ mới, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh tin tưởng, từng đồng chí sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm; tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của từng đảng bộ đơn vị, địa phương, phát huy phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm công tác; sớm bắt nhịp với nhiệm vụ mới, thay đổi cách nghĩ, cách làm; lan tỏa tinh thần đoàn kết, sáng tạo, huy động sức mạnh tổng hợp của tập thể để giúp đơn vị, địa phương hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh cũng nhấn mạnh, lãnh đạo Thành phố sẵn sàng tạo điều kiện, tháo gỡ những vướng mắc để các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.

“Bằng tất cả tình cảm, trách nhiệm, lãnh đạo Thành phố luôn đồng hành cùng các đồng chí, giúp đỡ, chia sẻ để các đồng chí hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đóng góp chung vào sự phát triển của Thủ đô”, Chủ tịch UBND Thành phố khẳng định.

Thay mặt các đồng chí được trao các quyết định về công tác cán bộ, tân Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Nguyễn Xuân Đại đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố và khẳng định sẽ bắt tay ngay vào công việc, mang hết sức mình, thường xuyên trau dồi, học hỏi, tập trung cao độ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trước yêu cầu của tình hình mới.

Ngân Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

(LĐTĐ) Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai vùng bãi sông Hồng, huyện Mê Linh kiến nghị Thành phố xây dựng và ban hành đề án thăm dò mỏ khoáng sản toàn bộ vùng đất bãi để định hướng quy hoạch phù hợp với phát triển du lịch; xây dựng quy chế phối hợp mới trong quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các địa phương; đầu tư hạ tầng thiết yếu để thu hút đầu tư như tuyến mặt đê và đường gom 2 bên chân đê sông Hồng.
Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại báo cáo, đưa ra được bức tranh tổng thể trong công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, đưa ra số liệu chi tiết, đặc biệt là công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn Thành phố.
Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng 10/4, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo Kỹ thuật Thành phố lần thứ II, năm 2024 - 2025 do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn (Trưởng ban Tổ chức Hội thi) chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định

Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo các sở, ngành đẩy mạnh thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng, bảo đảm đúng quy định, tạo động lực thúc đẩy hiệu quả công tác và phục vụ người dân, cũng như phòng ngừa, hạn chế tiêu cực; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sở, ngành nào làm chậm phải xem xét trách nhiệm người đứng đầu.
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa

(LĐTĐ) Ngày 5/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Dự án xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục); dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội (Tuyến số 3) đoạn Nhổn - Ga Hà Nội trên địa bàn quận Ba Đình, Đống Đa.
Xem thêm
Phiên bản di động